Hoa Kỳ treo thưởng 35 triệu Mỹ kim để bắt giữ những kẻ buôn ma túy từ Trung Quốc và Mexico

Eva Fu

Các nhân viên của Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ tại cơ sở thương mại Otay Mesa đã thu giữ hơn 3,100 pound (khoảng 1,406 kg) methamphetamine, bột fentanyl, thuốc viên fentanyl và heroin trong vụ thu giữ methamphetamine lớn thứ hai trong lịch sử của cơ quan này dọc biên giới phía Tây Nam, theo thông tin của DEA, với sự hợp tác với HSI, ngày 09/10/2020 (Ảnh: DEA)Mỹ – Trung

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang đề nghị treo thưởng lên tới 35 triệu USD cho thông tin có thể dẫn đến việc bắt giữ bảy kẻ buôn ma túy đến từ Trung Quốc và Mexico, trong một nỗ lực hạn chế fentanyl và các loại ma túy bất hợp pháp khác tràn vào Hoa Kỳ.

Thông báo trên được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Joe Biden ký hai sắc lệnh mới hôm 15/12, tuyên bố buôn ma túy quốc tế là tình trạng khẩn cấp quốc gia và thành lập một hội đồng Hoa Kỳ về tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia để hợp nhất sáu cơ quan [chính phủ] nhằm chống buôn bán ma túy bất hợp pháp. Bộ sẽ thưởng tới 5 triệu USD cho thông tin về từng người trong số bảy kẻ buôn ma túy này.

Một trong bảy cá nhân được nêu tên là Hiệp Tuyền Phát (Yip Chuen Fat), quốc tịch Trung Quốc, người được Bộ Tư pháp công nhận “được cho là một trong những nhà sản xuất steroid đồng hóa lớn nhất thế giới.”

Các công tố viên đã công bố các cáo buộc liên bang chống lại ông Hiệp hôm thứ Ba (14/12). Theo Bộ Tư pháp, người đàn ông 68 tuổi này được cho là đến từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Ông ta đã phạm phải năm tội danh về ma túy hồi năm 2018, trong đó có sản xuất steroid đồng hóa và tiền chất fentanyl để xuất cảng sang Hoa Kỳ.

Các tài liệu của tòa án xác định ông ta là chủ sở hữu của một công ty sản xuất hóa chất có tên Tập đoàn Viễn Thành (Yuancheng Group), được cho là chịu trách nhiệm sản xuất và phân phối lượng steroid đồng hóa trị giá khoảng 280 triệu USD từ Trung Quốc đại lục và Hồng Kông. Các công tố viên cho biết khoảng 1/5 lượng ma túy này đã được vận chuyển đến Hoa Kỳ trong khoảng thời gian 5 năm.

Tập đoàn Viễn Thành bị cáo buộc đã vận chuyển hàng lậu đến toàn bộ 50 tiểu bang của Hoa Kỳ thông qua các tàu chở hàng và các hãng hàng không thương mại như Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ, che giấu các lô hàng trong thực phẩm và hàng hóa đóng gói khác.

Hồi tháng 11, các công tố viên đã được lệnh thu giữ hơn 49.1 bitcoin, trị giá 2.3 triệu USD, từ một ví tiền điện tử có nguồn gốc từ ông Hiệp. Ông ta bị cáo buộc sử dụng các loại tiền ảo, bao gồm cả Bitcoin, để tiến hành hoạt động kinh doanh của mình.

Hơn 100,000 người Mỹ đã tử vong vì sử dụng ma túy quá liều trong khoảng thời gian 1 năm kết thúc vào tháng Tư, tăng 28.5% so với năm ngoái, theo dữ liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ công bố vào tháng trước. Các ca tử vong vì Opioid tổng hợp, chủ yếu là fentanyl, một loại thuốc mạnh gấp 100 lần morphin, chiếm gần 2/3 trong tổng số.

Bất chấp việc Bắc Kinh cấm fentanyl và các chất tương tự vào năm 2019, Trung Quốc vẫn là nguồn cung cấp fentanyl bất hợp pháp chính ở Hoa Kỳ.

Để né tránh luật pháp, những kẻ buôn người Trung Quốc ngày càng viện đến phương pháp xuất cảng tiền chất cho các băng đảng Mexico, những tổ chức tội phạm này sau đó sẽ sản xuất ma túy và buôn lậu qua biên giới. Đây là một chiến thuật mà công ty của ông Hiệp đã áp dụng.

Tập đoàn Viễn Thành đã có lần đồng ý với một kế hoạch vận chuyển 24 kg 4-ANPP, tiền chất của fentanyl, đến Hoa Kỳ từ Trung Quốc. Lượng tiền chất này sau đó sẽ được buôn lậu đến Mexico để sản xuất fentanyl rồi đưa trở lại Hoa Kỳ.

treo thưởng 35 triệu buôn ma túy
Các bức hình chụp steroid đồng hóa bị tịch thu trong một vụ bắt giữ của cảnh sát trước đó trong ngày được trưng bày tại trụ sở cảnh sát ở Berlin, Đức, ngày 29/08/2006 (Ảnh: Sean Gallup/Getty Images)

Cơ quan Phòng chống Ma túy (DEA) đã liệt ông Hiệp vào danh sách 10 kẻ đào tẩu bị truy nã gắt gao nhất.

Các hoạt động tội phạm bị cáo buộc của ông Hiệp “đã bắt kịp theo chân ông ta,” đặc vụ DEA phụ trách về vụ việc này, ông Eduardo Chávez cho biết.

Biện lý Hoa Kỳ Chad Meacham cho biết trong một tuyên bố: “Bộ Tư pháp sẽ truy tố các bị cáo phạm tội về ma túy đến tận cùng trái đất nếu đó là những gì cần thiết để ngăn chặn làn sóng đại dịch ma túy này.”

Hai cha con đến từ Thượng Hải, Trung Quốc là Trịnh Phú Tinh (Zheng Fujing) và Trịnh Quang Hoa (Zheng Guanghua) phải đối mặt với bản cáo trạng gồm 43 tội danh được công bố vào năm 2018 vì đã sản xuất và vận chuyển fentanyl cùng 250 chất nguy hiểm chết người khác đến ít nhất 25 quốc gia. Loại thuốc mà hai cha con nhà Trịnh bán bị cáo buộc đã dẫn đến cái chết do dùng quá liều của hai cư dân ở Ohio.

Bộ Ngoại giao cũng treo thưởng cho thông tin về bốn người Mexico: Ovidio Guzmán López, Ivan Archivaldo Guzmán Salazar, Jesus Alfredo Guzmán Salazar, và Joaquín Guzmán López. Tất cả đều là thành viên có hạng của Sinaloa Cartel, một trong những nhóm buôn ma túy lớn nhất ở Mexico, buôn lậu hàng tấn ma túy vào Hoa Kỳ.

Bộ Ngân khố hôm thứ Tư (15/12) cũng đã xử phạt Công ty Công nghệ Viễn Thành Cộng Sáng Vũ Hán (Wuhan Yuancheng Gongchuang Technology Co.), một công ty khác bị cáo buộc có liên hệ với ông Hiệp, cùng với 24 cá nhân và tổ chức từ bốn quốc gia góp phần vào sự lan rộng toàn cầu của ma túy bất hợp pháp.

Lệnh trừng phạt cũng được áp dụng đối với Công ty Hóa học Tấn Tinh Thượng Hải (Shanghai Fast-Fine Chemicals Co.), một công ty vận chuyển hóa chất của Trung Quốc đã xuất cảng tiền chất — thường được dán nhãn giả — cho các tập đoàn ma túy Mexico để sản xuất fentanyl cho Hoa Kỳ tiêu thụ, Bộ Ngân khố cho biết.

Hai đơn vị khác của Trung Quốc bị xử phạt là Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Hoàn Hạo Hà Bắc (Hebei Huanhao Biotechnology Co., Ltd.) và Công ty TNHH Thương mại Atun Hà Bắc (Hebei Atun Trading Co., Ltd.), đều bị cáo buộc có liên quan đến việc cung cấp tiền chất fentanyl.

Lệnh trừng phạt của Bộ Ngân khố phong tỏa tài sản ở Hoa Kỳ thuộc sở hữu của các tổ chức hoặc cá nhân là mục tiêu. Lệnh này cũng chặn bất kỳ ai trên đất Hoa Kỳ giao dịch với các mục tiêu bị trừng phạt.

Cô Eva Fu là một phóng viên tại New York của The Epoch Times. Cô chuyên đưa tin về Hoa Kỳ–Trung Quốc, tự do tôn giáo, và nhân quyền.

Thiện Lan biên dịch

Related posts