NSW ghi nhận 2213 ca nhiễm – một kỷ lục cao nhất từ trước nay

NSW vừa phá một kỷ lục về số ca nhiễm trong ngày khi có đến 2213 ca nhiễm Covid trong 24 giờ qua. Đây là con số ca nhiễm trong ngày cao nhất từ trước đến nay – tăng nhiều so với hôm qua 1742.

Sáng nay Bộ Y tế NSW cho biết có 215 nhập viện để chữa trị Covid và 24 người nằm ở khu ICU và chỉ có một tử vong.

Nhằm để ngăn chận sự lây lan, bộ Y tế vừa ra thông báo hạn chế tối đa số người đến thăm viếng các trung tâm sức khỏe.

“Chúng tôi đưa ra quyết định này không phải dễ sàng, nhưng chúng tôi phải đặt ưu tiên cho các bệnh nhận dễ bị lây và các nhân viên y tế được coi là thành phần chủ lực trong đại dịch,” bộ y tế nói.

Riêng Thủ hiến NSW Dominic Perrottet nói với các phóng viên rằng cư dân nên đặt quan trọng ở số người nhập viện chớ không phải số người bị nhiễm.

Bắt đầu từ thứ Tư vừa qua chính phủ NSW hủy bỏ nhiều hạn chế bao gồm việc phải mang khẩu trang ngoại trừ ở phi trường và trên các phương tiện di chuyển công cộng.

Party khiêu vũ dẫn đến ổ dịch Covid

Ổ dịch bùng phát ở Sydney xuất phát từ party khiêu vũ ở trung tâm thành phố Sydney vào tối thứ Sáu tuần trước.

Có ít nhất 97 người tham dự party được xác nhận dương tính, và trong số này rất có thể một số người bị nhiễm vi khuẩn biến thể Omicron.

Tất cả 600 người đến Metro Theatre sau 9 giờ tối thứ Sáu tuần rồi được xem là tiếp xúc gần (close contacts) và phải bị cách ly môt tuần.

Nhiều ổ dịch ở Newcastle đã gây ra một làn sóng truyền nhiễm trong vùng Hunter. Phần lớn trong số này bị nhiễm vi khuẩn Omicron.

Hai cậu thanh viên tuổi 20s bị phạt khi vẫn đến một nightclub ở Newcaslte vào tối thứ Tư trong lúc đang bị cách ly. Hơn 200 người đã bị lây vi khuẩn Covid từ party ở nightclub này.

Bộ Y tế đang kêu gọi cư dân ở Newcastle hạn chế việc tiếp xúc cho đến sau Giáng sinh để giữ cho cộng đồng được an toàn.

Related posts