2500 ca nhiễm mới ở NSW nhưng phần lớn những bệnh nhân trong ICU chưa chích ngừa

Mặc dầu số ca nhiễm Covid ở NSW đang tăng nhanh nhưng giới chức không đặt nặng vào con số này mà đặt trọng tâm vào số người bị nhiễm Covid phải điều trị trong khu ICU (Intensive Care Unit).

Số ca nhiễm trong ngày thứ Hai là 2501, chỉ thua kỷ lục cao nhất vào ngày hôm qua 2566.

Thủ hiến Dominic Perrottet kêu gọi người dân bình tỉnh và cho biết số người được điều trị trong khu ICU là yếu tố quan trọng cho thấy hiệu quả của việc chích ngừa chống lại vi khuẩn biến thể Omicron.

“Hiệu tại chúng ta có 33 người đang được điều trị trong khu ICU trong số đó có đến 26 người chưa chích ngừa,” ông nói với các phóng viên vào sáng hôm nay.

“Chứng cớ thật rõ ràng. Những con số không thể nói dối. Chích ngừa đã bảo vệ bạn, gia đình bạn và đó là sự thành công lớn nhất giúp cho tiểu bang của chúng ta có thể mở cửa mở lại.”

Khi được hỏi về việc có nhiều người đang kêu gọi chính phủ nên áp dụng trở lại luật mang khẩu trang và những hạn chế, ông Parrottet nói rằng tiểu bang cần phải học sống với vi khuẩn.

“Chúng ta cần phải có một sự căn bằng giữa việc giữ cho người dân an toàn và mở cửa kinh tế để bảo đảm người dân có thể đi làm và cung cấp lợi tức cho gia đình,” ông nói.

“Sẽ luôn luôn có những biến thể của vi khuẩn này. Đại dịch này sẽ không biến mất. Chúng ta cần phải tập sống cùng với nó.”

Hiện tại có 261 người tại NSW đang được điều trị tại bệnh viện vì nhiễm Covid.

Gần đây một nghiên cứu của đại học NSW dự đoán số ca nhiễm tại NSW có thể lên đến 25,000 ca mỗi ngày vào cuối tháng Giêng.

Khi được hỏi về sự dự đoán này, ông Brad Hazzard, Bộ trưởng Y tế của NSW nói rằng: “Chúng ta phải học không bao giờ nói không bao giờ trong đại dịch này, nhưng mặt khác đối với những vi trùng học, họ thường có một cái nhìn khác.”.

“Hiện tại có khoảng 2500 ca một ngày, và hy vọng chúng ta sẽ không có 25,000 ca một ngày.”

Victoria ghi nhận 1302 ca nhiễm mới

Trong lúc đó Victoria ghi nhận 1302 ca nhiễm mới.

Hiện tại có 406 bị nhiễm Covid đang được điều trị trong các bệnh viện ở Victoria, 81 người nằm trong khu ICU và 43 người cần máy trợ thở.

Có khoảng 24 ca nhiễm vi khuẩn biến thể Omicron tại tiểu bang và giới y tế lo ngại là tỉ lệ lây lan đang gia tăng nhanh.

Related posts