Số ca nhiễm tại NSW tăng cao nhưng không có sự thay đổi nào về luật hạn chế

Xếp hàng chờ xét nghiệm tại trung tâm thành phố Sydney trước lễ Giáng sinh (AP)

Trong 24 giờ qua NSW ghi nhận 3763 ca nhiễm mới – một con số cao nhất từ trước đến nay.

Vào trưa nay Thủ tướng Scott Morrison có tổ chức buổi họp nội các quốc gia để tìm cách đối phó với vi khuẩn biến dạng Omicron.

Mặc dầu số ca nhiễm tại NSW đang tăng cao nhưng cả Thủ tướng Morrison lẫn Thủ hiến Perrottet xác nhận là sẽ không áp dụng trở lại luật phong tỏa.

Thủ hiến Perrottet kêu gọi mọi người bình tỉnh và chỉ nên chú ý vào số người điều trị ở khu ICU.

Trong 24 giờ qua, tại NSW số người nhập viện có tăng một chút, với 302 người đang được điều trị trong bệnh viện và 40 trong khu ICU vì bị nhiễm Covid.

“Dựa vào những số liệu cho thấy là đa số những người đang điều trị tại ICU không chích ngừa,” ông Perrottet nói.

Cho đến nay 94.9% dân số NSW trên 16 tuổi đã chích xong hai liều.

Theo tài liệu của tạp chí Y khoa “Medical Journal of Australia”, chi phí cho mỗi giường trong khu ICU là $4375/một ngày.

Số ca nhiễm trên toàn quốc

Trong 24 giờ qua, NSW dẫn đầu toàn quốc về số ca nhiễm với 3763 ca nhiễm mới.

Victoria xác nhận có 1503 ca nhiễm mới và 6 tử vong.

Queensland nghi nhận 186 ca nhiễm mới và vi khuẩn biến thể Omicron đang chiếm ưu thế tại tiểu bang này.

Thủ hiến Annastacia Palaszczuk công bố tiểu bang sẽ áp dụng luật mang khẩu trang gắt gao hơn.

Khẩu trang đã bắt buộc tại các siêu thị và trên các phương tiện di chuyển công cộng và từ 5 giờ chiều thứ Năm tuần này sẽ bắt buộc tại các cinema và nhà hát. Các nhân viên y tế cũng bắt buộc phải mang khẩu trang.

Riêng tại tiểu bang NSW, mặc dầu số ca nhiễm đang gia tăng nhưng Thủ hiến Perrottet xác  nhận trong thời điểm hiện tại sẽ không có bất cứ một thay đổi nào về luật hạn chế, ngay cả luật mang khẩu trang cũng không bắt buộc ngoại trừ ở phi trường và trên các phương tiện di chuyển công cộng, tại những nơi khác tùy ở chọn lựa của mỗi cá nhân.

Sau buổi họp nội các, có những điểm đáng chú ý như sau:

1/ Kêu gọi người dân mang khẩu trang khi đi ra ngoài

Thủ tướng Morrison kêu gọi người Úc nên mang khẩu trang trong những nơi công cộng bên trong (indoor public space) cho dù luật đó không bắt buộc.

2/ Sẽ mở lại những trung tâm chích ngừa (Vax hub)

Ông Morrison cho biết trong thời gian gần đây vì số lượng người chích ngừa xong vượt qua tỉ lệ 90% cho nên có đến một phần tư các trung tâm chích ngừa đã đóng cửa. Nay vì nhu cầu khẩn cấp phải chích thêm liều trợ lực (booster) cho nên những trung tâm đã đóng cửa sẽ được mở cửa trợ lại.

3/ Thời gian chờ giữa liều thứ hai và trợ lực sẽ được rút ngắn lại

Nội đồng nội các quốc gia đang chờ những lời cố vấn của giới y khoa về việc rút ngắn lại thời gian giữa liều thứ hai và liều trợ lực và các công dân chỉ được công nhận hòa tất chích ngừa một khi đã chích xong liều thứ ba.

Related posts