NSW ghi nhận kỷ lục mới: 12,226 ca nhiễm mới

NSW vừa phá thêm một kỷ lục về số ca nhiễm trong ngày với 12,226 ca nhiễm Covid mới và một tử vong.

Hiện tại có 746 người bị nhiễm Covid đang được điều trị tại bệnh viện, tăng 121 người so với hôm qua, 63 người hiện đang nằm trong khu ICU.

Trong 24 giờ qua chỉ có 97,201 người đi xét nghiệm trên toàn tiểu bang so với 157,758 vào hôm thứ Tư.

Tại NSW, 95% dân số trên 16 tuổi đã chích xong một liều và 93.5% đã chích xong hai liều.

Victoria cũng phá lỷ lục về số ca nhiễm trong ngày với 5137 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, tăng từ 3767 vào hôm qua. Số tử vong trong 24 giờ qua là 13.

Hiện tại có 395 người bị nhiễm Covid đang được điều trị tại bệnh viên, 55 người trong khu ICU và 23 người cần máy trợ thở.

Hơn 92% dân số Victoria đã chích xong hai liều và 81,093 người đi xét nghiệm trong 24 giờ qua.

Cả hai tiểu bang đang bị áp lực về số người đổ xô đi xét nghiệm, người dân phải xếp hàng hàng giờ để được xét nghiệm và có khi phải chờ đến 48 giờ sau mới có kết quả.

Vào hôm qua (thứ Tư 29/12), bộ Y Tế NSW xác nhận họ đã bỏ luật bắt buộc cách ly 7 ngày đối với đa số những người bị dương tính.

Bộ cho biết chỉ liên lạc “một số nhỏ” những người thuộc dạng “nguy hiểm” để bắt buộc họ phải đi cách ly.

Thủ tướng Scott Morrison triệu tập một buổi họp nội các quốc gia bất thường để đối phó với việc các trung tâm xét nghiệm trên toàn quốc đang bị quá tải và hàng ngàn người bị cách ly trong lúc đang đi holiday.

Các lãnh tụ tiểu bang và liên bang sẽ bàn về nhiều vấn đề liên quan đến sự phát tán quá nhanh của vi khuẩn biến thể Omicron, áp lực tại các trung tâm xét nghiệm, truy tìm và phương cách cách ly.

Thủ hiến Perrottet cho biết ông muốn có một sự đối phó đồng nhịp giữa các tiểu bang về các vấn đề trên.

Related posts