Doanh thu của Huawei giảm 29% trong năm 2021

Hải Lam

Hôm 31/12, tập đoàn Huawei cho biết doanh thu năm 2021 của công ty đã giảm gần một phần ba so với năm trước do tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Huawei đã vướng vào cuộc đối đầu thương mại và công nghệ Mỹ-Trung sau khi chính quyền của cựu tổng thống Donald Trump đưa công ty vào danh sách đen thương mại vào năm 2019, với cáo buộc công ty này chia sẻ dữ liệu bí mật với chính quyền Bắc Kinh

Ông Quách Bình, Chủ tịch luân phiên của Huawei, cho biết doanh thu của công ty trong năm 2021 đã giảm 29% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 634 tỷ nhân dân tệ (tương đương 99,5 tỷ USD).

Doanh thu của Huawei đã giảm vào năm 2021 một phần do việc tập đoàn này bán thương hiệu điện thoại giá rẻ Honor vào cuối năm ngoái.

Huawei không được niêm yết công khai và thông báo không đưa ra bất kỳ chi tiết tài chính cụ thể nào khác.

Ông Quách cho biết công ty đang trên một con đường “gập ghềnh”. Những khó khăn mà Huawei gặp phải đã khiến ông lớn công nghệ này phải nhanh chóng chuyển sang các ngành kinh doanh mới bao gồm điện toán doanh nghiệp, thiết bị đeo được và công nghệ y tế, công nghệ dành cho phương tiện thông minh và phần mềm.

Washington đã cấm Huawei mua các thành phần quan trọng như vi mạch từ các công ty Hoa Kỳ, và buộc công ty này phải tạo ra hệ điều hành của riêng mình bằng cách không cho phép Google cung cấp hệ điều hành Android cho Huawei.

TheoThe Guardian

Related posts