NSW áp dụng một số hạn chế trở lại bắt đầu từ sáng thứ Bảy 8/1

Sau vài tuần lễ với số ca nhiễm tăng một cách kinh hoàng, cuối cùng chính phủ của ông Perrottet bắt buộc phải áp dụng luật giới hạn trở lại.

Thủ hiến Dominic Perrottet có buổi họp với Hội Đồng Phục Hồi Kinh Tế Hậu Covid vào sáng hôm nay và đã có những quyết định mới nhằm để đối phó với tình trạng khẩn cấp hiện nay.

Chỉ trong 48 giờ qua, tiểu bang NSW ghi nhận 70,000 ca nhiễm mới trên toàn tiểu bang, chỉ riêng hôm nay, thứ Sáu 7/1/2022, có 38,625 ca nhiễm mới và 11 tử vong.

Những hạn chế mới bao gồm đóng cửa các nightclub, cấm hát và khiêu vũ tại các pub, club, bars, các nhà hàng và trong và các lễ hội.

Mặc dầu không giới hạn số người tụ tập ở nhà và nơi công cộng nhưng ông Thủ hiến khuyến cáo mọi người nên hạn chế tập hợp đông người tại nhà và các nơi công cộng vì đó là những nơi vi khuẩn dễ truyền nhiễm nhất.

Trong buổi họp báo vào chiều thứ Sáu, Thủ hiến Perrottet cho biết luật mới sẽ được áp dụng từ sáng thứ Bảy và kéo dài đến ngày 27 tháng Giêng.

Các ca mổ cho các căn bệnh bình thường (elective surgery) cũng bị đình hoản để tập trung nhân viên y tế đối với với số người nhập viện vì nhiễm Covid. Sự thay đổi nay có hiệu lực vào ngày thứ Hai tuần sau.

Hiện tại có 1738 người đang được điều trị tại các bệnh viện ở NSW vì nhiễm Covid, 134 người nằm trong khu ICU.

Kể từ khi nhậm chức thủ hiến NSW, ông Dominic Perrottet luôn luôn chủ trương mở cửa kinh tế càng sớm càng sớm và khuyến khích mọi người trở lại đời sống bình thường bằng cách tập sống chung với vi khuẩn, nhưng với dịch bệnh lây lan nhanh chóng như hiện nay ông không còn chọn lực nào khác hơn là phải hạn chế trở lại. Cho đến nay, khó ai có thể tiên đoán được tình hình sẽ ra sao trong những ngày tới và nếu như số ca nhiễm lên đến một trăm ngàn ca mỗi ngày giống như một số nước ở Âu Châu thì liệu ông Perrottet có áp dụng luật phong tỏa trở lại hay không?

Chính ông Perrottet đã xác nhận điều này hôm thứ Ba tuần này: nếu tình hình trở nên quá tệ thì chính phủ của ông bắt buộc phải phong tỏa trở lại (The alternative is, as we move through this next phase of the pandemic is to go back into lockdown).

Hiện tại chính phủ NSW chỉ còn biết dựa vào số người chích ngừa. Vào hôm thứ Tư, Phó Bộ trưởng Y tế NSW Susan Pearce cho biết chính phủ đang cố gắng đạt mục tiêu chích 300,000 liều mỗi tuần bắt đầu vào cuối tháng này.

Một viên chức cao cấp của bộ y tế cho biết hệ thống y tế NSW có thể đáp ứng với áp lực hiện nay nhưng nhìn vào những ngày tới ông thật hết sức lo âu khi một số chuyên viên y tế dự đoán trong hai tuần tới có đến 400 người nhập viện tại NSW mỗi ngày.

Related posts