Tin thế giới sáng thứ Bảy

Một người Trung Quốc thừa nhận tội ăn cắp bí mật công nghệ Mỹ

Viễn Triết

Bộ trưởng Tư Pháp Mỹ Merrick Garland (ảnh: Từ video của PBS NewsHour)

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đưa ra một thông cáo báo chí vào thứ Năm (6/1) cho biết một cựu nhân viên người Trung Quốc của công ty Monsanto đã nhận tội ăn cắp bí mật công nghệ của công ty này.

Haitao Xiang, 44 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, từng sống ở Chesterfield, bang Missouri. Theo tài liệu của toàn án, Haitao đã âm mưu đánh cắp bí mật thương mại từ Monsanto có trụ sở tại St. Louis để chuyển cho chính phủ Trung Quốc.

Xiang Haitao được Monsanto tuyển dụng làm việc với tư cách chuyên gia nghiên cứu của công ty từ năm 2008 đến năm 2017. Vào tháng 6 năm 2017, một ngày sau khi rời Monsanto, Haitao đã mua vé một chiều đến Trung Quốc. Khi Haitao chờ để lên máy bay, các quan chức liên bang đã khám xét anh ta và hành lý của anh ta, nhưng tại thời điểm đó chưa phát hiện được điều gì bất thường. Sau đó Xiang Haitao sang Trung Quốc làm việc tại Viện Khoa học Đất, trực thuộc Viện Khoa học Trung Quốc.

Một thời gian sau, các nhà điều tra đã xác định rằng một trong những thiết bị điện tử của Xiang có chứa một bản sao bí mật công nghệ của Monsanto. Haitao đã bị bắt sau khi trở về Hoa Kỳ.

Haitao Xiang sẽ bị kết án vào ngày 7/4/2022. Anh ta phải đối mặt với 15 năm tù giam và khoản tiền phạt có thể là 5 triệu đô la cùng thời gian giám sát lên đến ba năm sau khi ra tù.

Vào năm 2016, các cơ quan an ninh Hoa Kỳ cũng bắt giữ hai công dân Trung Quốc khác bị cáo buộc ăn cắp hạt giống của Monsanto từ một cánh đồng thử nghiệm ở Iowa.

Theo Epoch Times

Covid-19 : Các cơ sở xét nghiệm ở Pháp bị “quá tải”

Minh Anh

Dân Pháp xếp hàng trước một trạm xét nghiệm Covid lưu động ở Pháp, Pháp, ngày 31/12/2021. REUTERS – CHRISTIAN HARTMANN

Cơ quan Y tế Công cộng Pháp, hôm 07/01/2021, công bố số liệu cập nhật cho thấy ngày thứ Hai, 03/01, số ca dương tính mới được phát hiện trong vòng 24 giờ là hơn 400 ngàn thay vì 200 ngàn người như thông báo đầu tiên. Dịch Covid-19 lan mạnh do biến thể Omicron gây ra khiến các cơ sở xét nghiệm lâm vào tình trạng “quá tải”.

Cụ thể, thứ Hai, 03/01 đã có đến 409.370 ca nhiễm mới. Đây là lần đầu tiên Pháp vượt ngưỡng 400.000 ca/ngày. Trên đài truyền hình LCI, Alain Fischer, chủ tịch Hội đồng Định hướng Chiến lược Tiêm chủng, nhận định Pháp có thể chạm « đỉnh đợt dịch thứ năm từ đây đến cuối tháng Giêng ». Theo AFP, số lượng xét nghiệm PCR hay xét nghiệm kháng nguyên gần đây cũng tăng vọt. Trong khoảng từ ngày 27/12/2021 – 02/01/2022, tổng cộng đã có hơn 8,29 triệu xét nghiệm được tiến hành. Tại các siêu thị, khoảng từ 1,5 – 2 triệu bộ tự xét nghiệm Covid-19 cũng đã được bán ra trong khoảng thời gian trên.

Dịch bệnh bùng phát mạnh tại Pháp dẫn đến tình trạng « quá tải » tại các cơ sở xét nghiệm. Trong những ngày qua, dân Pháp xếp hàng dài dài dằng dặc trước các phòng thí nghiệm, hay các hiệu thuốc, để chờ làm xét nghiệm.  

Trước tình trạng quá tải, nhiều cơ sở buộc phải tạm ngưng cho hẹn để có thời gian xử lý các xét nghiệm đã thực hiện, hay hạn chế ở mức 400 lượt xét nghiệm mỗi ngày. Ông François Blanchecotte, chủ tịch nghiệp đoàn quốc gia các nhà sinh học, khi trả lời báo Pháp Ouest-France hy vọng chính phủ sẽ nới lỏng tiêu chí để có thể cầu viện đến sinh viên, phụ tá cho các phòng thí nghiệm… 

Omicron là ‘virus lây lan nhanh nhất trong lịch sử’, theo các chuyên gia

Văn Thiện

Biến thể Omicron đã gây ra sự tăng vọt các trường hợp mắc COVID-19 và làm gián đoạn gần như mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày một lần nữa. Đó là bởi vì Omicron có vẻ dễ lây lan hơn đáng kể so với các biến thể trước đó của virus Corona. Trên thực tế, một số chuyên gia tin rằng biến thể này là loại virus lây lan nhanh nhất trong lịch sử loài người.

Anton Erkoreka, một nhà sử học y khoa và là giám đốc của Bảo tàng Lịch sử Y học và Khoa học Basque, nói với tờ El Pais của Tây Ban Nha rằng biến thể Omicron thậm chí còn vượt qua cả virus gây bệnh dịch hạch được biết với tên gọi là Cái chết Đen – căn bệnh gắn liền với một đại dịch gây tử vong nhiều nhất từng được ghi nhận gần 700 năm trước, nhưng phải mất nhiều năm để lây lan – để trở thành căn bệnh dễ lây lan nhất từ ​​trước đến nay.

Tờ Erkoreka cho biết: “Nó là loại virus dễ bùng phát nhất và lây lan nhanh nhất trong lịch sử”.

William Hanage, đồng giám đốc Trung tâm Động lực học Các bệnh Truyền nhiễm tại Đại học Harvard, có cùng suy nghĩ của các nhà sử học, nói với tờ báo rằng biến thể này “chắc chắn là loại virus lây lan nhanh nhất trong số các loại virus mà chúng tôi có thể điều tra tại mức độ chi tiết hóa này”.

Tất nhiên, bối cảnh văn hóa của đại dịch cũng rất quan trọng. Cái chết Đen đã lan rộng ở châu Âu thời Trung cổ, nơi hiếm có việc giao lưu đi lại, trong khi COVID nhanh chóng chiếm lĩnh toàn thế giới do toàn cầu hóa.

Omicron hiện là biến thể COVID chiếm ưu thế nhất ở Mỹ. Trong khi nó đang lây lan nhanh chóng, các chuyên gia y tế đã phát hiện ra rằng nó gây ra ít ca tử vong hơn nhiều so với các biến thể trước đó.

Tất nhiên, nếu chúng ta tiếp tục để các ca mắc Omicron tiếp tục gia tăng, có thể chỉ còn thời gian ngắn nữa là số người chết do biến thể này gây ra sẽ bắt kịp các biến thể trước.

May mắn thay, các dấu hiệu hiện tại ra khỏi Nam Phi cho thấy rằng biến thể đã bắt đầu suy yếu trong khu vực. Với việc các nỗ lực, Hoa Kỳ cũng hy vọng có thể tránh được thảm họa không thể cứu vãn đã xảy ra vào năm ngoái. Tuy nhiên, không ai biết được đại dịch sẽ tiến triển như thế nào và chúng ta cần phải thận trọng.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nhấn mạnh trong cuộc họp báo cuối cùng trong năm rằng chúng ta chưa biết đầy đủ về Omicron để hạ thấp cảnh giác.

Ông nói: “Omicron đang lan rộng với tốc độ mà chúng tôi chưa từng thấy với bất kỳ biến thể nào trước đó. Chúng tôi lo ngại rằng mọi người đang coi thường Omicron là gây bệnh nhẹ. Ngay cả khi Omicron có gây ra bệnh ít nghiêm trọng hơn, thì biểu đồ dựng đứng của số lượng trường hợp mắc bệnh có thể một lần nữa gây quá tải cho các hệ thống y tế chưa được chuẩn bị”.

Văn Thiện

Covid-19: Anh Quốc điều động quân đội hỗ trợ các bệnh viện

Phan Minh

Thủ tướng Anh Boris Johnson đi thị sát một trung tâm tiêm chủng ngừa Covid-19 tại Northampton (Anh Quốc) ngày 06/01/2022, REUTERS – PETER CZIBORRA

Bộ Quốc Phòng Anh hôm 07/01/2022 cho biết đã bắt đầu điều động quân đội để hỗ trợ các bệnh viện đang gặp tình trạng thiếu nhân viên và bị áp lực do số ca nhiễm Covid-19 tăng kỷ lục. Chính phủ cho biết 200 quân nhân sẽ được triển khai trong các bệnh viện ở Luân Đôn để hỗ trợ hệ thống Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) trong 3 tuần tới. Hiện giờ Anh Quốc ghi nhận mỗi ngày gần 150.000 ca nhiễm mới.

Từ Luân Đôn, thông tín viên Emeline Vin cho biết thêm:

Ở Anh, gần 1/10 nhân viên y tế không thể đi làm vì dương tính với Covid-19 hoặc vì họ là ca tiếp xúc. Câu trả lời của thủ tướng Boris Johnson nhằm đảm bảo việc chăm sóc bệnh nhân không bị gián đoạn: “Chúng tôi đang trong quá trình xác định các bệnh viện nào cần tới sự hỗ trợ của quân đội nhiều nhất, để có thể chuẩn bị ngay từ bây giờ.”

Nhưng chuẩn bị như vậy là hơi muộn đối với phe đối lập, vào lúc có đến 15 bệnh viện đã phải hủy các ca mổ không khẩn cấp, và không có đủ xe cứu thương cho tất cả bệnh nhân. Cũng bị coi là quá muộn, đó là việc phân phát các bộ xét nghiệm hàng ngày cho những người lao động thiết yếu để xác định các trường hợp dương tính càng sớm càng tốt, nhằm phá vỡ chuỗi lây nhiễm và bảo vệ các dịch vụ công cộng. Tổng cộng, 1 triệu người Anh đang phải cách ly.

Thủ tướng Johnson nói thêm: “Từ ngày 10/01, chúng tôi sẽ phân phối các bộ xét nghiệm kháng nguyên hàng ngày cho 100.000 công nhân viên quan trọng để duy trì các dịch vụ. Điều này liên quan đến nhân viên trong các ngành cơ sở hạ tầng quốc gia, an ninh quốc gia, vận tải và sản xuất lương thực.”

Cũng để nhằm tiết kiệm nguồn lực trong bối cảnh các bộ xét nghiệm càng ngày càng khan hiếm, người dân Anh kể từ nay sẽ không cần phải làm xét nghiệm PCR nữa trong trường hợp có  kết quả dương tính sau khi tự xét nghiệm.

Tokyo tăng đóng góp tài chính cho lực lượng Mỹ đóng tại Nhật

Thanh Phương

Ảnh do bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cung cấp: Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và bộ trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin họp trực tuyến với hai đồng nhiệm Nhật Bản Yoshimasa Hayashi và Nobuo Kishi ngày 06/01/2022. AP

Hôm 07/01/2021, Nhật Bản đã triển hạn và tăng thêm mức đóng góp tài chính cho lực lượng Mỹ trú đóng trên lãnh thổ nước này, trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng với Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, cũng như trong lúc Tokyo và Washington bất hòa với nhau do khủng hoảng y tế.

Theo hãng tin AFP, thỏa thuận 5 năm mới, vừa được ký kết hôm nay, đã được ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo khi phát biểu khai mạc cuộc họp trực tuyến giữa bộ trưởng Ngoại Giao và Quốc Phòng của hai nước.

Bộ Ngoại Giao Nhật Bản cho hãng tin AFP biết là mức đóng góp của nước này cho việc duy trì lực lượng Mỹ trong 5 năm tới sẽ là 211 tỷ yen/năm, tức là tổng cộng 1.055 tỷ yen (8 tỷ euro), tăng khoảng 5% so với giai đoạn trước.      

Chiếu theo hiệp ước phòng thủ chung Mỹ-Nhật có từ năm 1960, Hoa Kỳ có nghĩa vụ bảo vệ về quân sự Nhật Bản, quốc gia hiện chỉ có một “Lực lượng phòng vệ” với phương tiện và khuôn khổ hoạt động hạn chế. Đổi lại, Tokyo phải đóng góp tài chính cho các chi phí liên quan đến sự hiện diện của khoảng 50.000 lính Mỹ trú đóng trên lãnh thổ Nhật Bản.

Trong cuộc họp hôm nay, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhắc lại rằng chính “những hành động gây hấn” của Trung Quốc đang làm gia tăng căng thẳng ở vùng eo biển Đài Loan cũng như ở vùng Biển Hoa Đông và Biển Đông. Ông cũng xem các chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên là một “mối đe dọa dai dẳng”, sau khi tuần này Bình Nhưỡng khẳng định đã bắn thử một tên lửa siêu thanh.

Trong một tuyên bố chung, các bộ trưởng Ngoại Giao và Quốc Phòng Mỹ Nhật cũng đã bày tỏ mối quan ngại “sâu sắc và dai dẳng” về những vi phạm nhân quyền ở vùng Tân Cương, Trung Quốc và ở Hồng Kông, đồng thời kêu gọi “hòa bình và ổn định” cho vùng eo biển Đài Loan.

Tuy nhiên, theo hãng tin AFP, cuộc họp trực tuyến hôm nay cũng diễn ra trong bối cảnh Tokyo và Washington bất hòa với nhau do tình hình dịch Covid-19. Cụ thể là do các ổ dịch Covid lớn tại những căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật, đặc biệt là ở tỉnh Okinawa. Các chính quyền địa phương cáo buộc lực lượng Mỹ đã khiến dịch bùng phát mạnh trở lại tại nhiều nơi ở Nhật Bản.  

Trên nguyên tắc hôm nay chính phủ Nhật Bản sẽ công bố những biện pháp mới để phòng chống dịch Covid-19 tại ba tỉnh có các căn cứ quân sự của Mỹ, trong đó có tỉnh Okinawa.

Tổng thống Kazakhstan tuyên bố trật tự đã được “tái lập”

Minh Anh

Một chốt kiểm soát tại thủ đô Almanty, Kazakhstan, ngày 07/01/2022. REUTERS – MARIYA GORDEYEVA

Tổng thống Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev, hôm 07/01/2022, khẳng định trật tự đã được « tái lập » tại phần lớn đất nước, sau nhiều ngày hỗn loạn và bạo động chưa từng có. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế kêu gọi bình tĩnh.

Trong thông cáo công bố hôm nay, tổng thống Kazakhstan tuyên bố thêm rằng các chiến dịch khôi phục trật tự vẫn sẽ được tiếp tục « cho đến khi nào tiêu diệt hoàn toàn những tên tội phạm ». Theo AFP, ông Kassym-Jomart Tokaïev còn cho phép các lực lượng an ninh nã súng mà « không cần báo trước » để chấm dứt các cuộc bạo động hỗn loạn đang làm rung chuyển cả nước.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin bộ Quốc Phòng Nga cho biết các đơn vị quân đội Nga đến Kazakhstan bằng đường hàng không,đã bắt đầu kiểm soát cảng hàng không của Almaty, thành phố lớn nhất nước, với sự hỗ trợ của lực lượng an ninh Kazakhstan.  

Về tình hình tại chỗ, thông tín viên đài RFI trong khu vực, Régis Genté tường thuật:

Tình trạng khẩn cấp được ban hành, Internet bị cắt, xe quân sự bọc thép trên đường phố, bầu không khí có vẻ như trật tự đang được tái lập ở Kazakhstan. Nhưng tình hình ở Almaty vẫn còn căng thẳng. Tiếng súng tự động vẫn vang lên hôm thứ Năm 06/01 tại thủ phủ kinh tế của quốc gia giầu khí đốt này. Chính ở đây, cảnh sát dường như đã giết chết trong đêm thứ Tư rạng sáng thứ Năm 26 thường dân, mà nhà chức trách gọi là những tên « tội phạm có vũ trang ». Mười tám cảnh sát dường như cũng bị thiệt mạng.

Chính quyền khẳng định đây là một chiến dịch chống khủng bố, nhưng thực tế chỉ là nhằm chấm dứt một làn sóng bất bình bùng lên do những điều kiện sống khó khăn trong bối cảnh nguồn thu từ dầu khí không được phân chia đúng đắn, cũng như nỗi bất mãn về một chính quyền chuyên chế và tham nhũng. Giờ đây không còn chuyện cải cách xã hội và chính trị như tổng thống Kassym-Jomart Tokaïev có nhắc đến hôm thứ Hai vừa qua.

Chính quyền của quốc gia có 18 triệu dân trước hết cho tiến hành trấn áp và cầu viện Tổ chức Hiệp ước An ninh Chung do Nga lãnh đạo. Gần 4.000 binh sĩ đã được điều động với nhiệm vụ chính yếu là bảo vệ các cơ sở hạ tầng chiến lược, trong đó có 3.000 quân nhân và sĩ quan Nga, 500 quân Belarus, 200 quân Tadjikistan, và 70 quân Armenia.

Quốc tế kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng
Vào lúc chính quyền tổng thống Kazakhstan bác bỏ mọi khả năng thương lượng với những người phản kháng, các nước Anh, Pháp, Mỹ cũng như Liên Hiệp Châu Âu kêu gọi các bên tại Kazakhstan kềm chế và đối thoại. Liên Hiệp Châu Âu, thông qua lời lãnh đạo ngoại giao Josep Borrell, bày tỏ « quan ngại » về diễn tiến tình hình cũng như về việc gởi quân yểm trợ từ bên ngoài. Trên mạng xã hội Twitter, lãnh đạo ngoại giao châu Âu kêu gọi « các quyền và sự an toàn của thường dân phải được bảo đảm ».

Washington cũng có cùng giọng điệu. Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki kêu gọi chính quyền Kazakhstan nên kềm chế, đồng thời chỉ trích những cáo buộc của Nga là « điên rồ », sau khi Matxcơva  cho rằng Hoa Kỳ có trách nhiệm trong các cuộc bạo động vừa qua. 

Related posts