Một trẻ em dưới 5 tuổi nằm trong danh sách tử vong vì Covid tại NSW hôm nay

Thủ hiến NSW Dominic Perrottet cho biết ông tin tưởng hệ thống y tế NSW có thể đối phó với nhu cầu gia tăng hiện nay. Picture: Dean Sewell

Một đứa bé dưới 5 tuổi và một thanh niên tuổi 30s qua đời vì Covid trong ngày tiểu bang  NSW ghi nhân có số tử vong cao nhất từ khi dịch bệnh bắt đầu.

Tiểu bang ghi nhận 18 tử vong vào hôm nay, phá kỷ lục 16 tử vong được xác nhận vào hôm qua.

Trong 24 giờ qua, NSW ghi nhận 20,293 ca nhiễm mới từ 84,333 người đi xét nghiệm tại các trung tâm xét nghiệm (PCR).

Trưởng Y tế tiểu bang NSW, Ts Kerry Chant cho biết cậu bé tuổi dưới 5, từ vùng tây nam Sydney, đã có vấn đề sức khỏe trước, mất tại nhà.

Một thanh niên tuổi 30s chưa chích ngừa mất tại bệnh viện Prince of Wales cùng một thời điểm.

NSW vượt qua kỷ lục trước đây – 15 tử vong vào ngày 29 tháng 9 và 1 tháng 10 năm rồi khi biến thể Delta đột phát.

Tính đến hôm nay, NSW ghi nhận 745 người đã mất vì Covid kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Hiện tại có 2030 người đang điều trị tại các bệnh viện ở NSW vì nhiễm Covid, 159 người trong khu ICU và tăng từ 1927 và 151 so với một ngày trước đó.

Tính đến 8 giờ tối hôm qua có 84,333 người đi xét nghiệm tại các trung tâm xét nghiệm. Con số này giảm là do chính phủ  khuyến khích người dân tránh xếp hang dài và sử dụng vật dụng xét nghiệm nhanh (Rapid Antigen test, viết tắc là RAT) nếu có thể.

Bà Chant cho biết số người bị nhiễm hôm nay không chính xác bởi vì nhiều người chuyển từ PCR sang RAT.

Thủ hiến Dominic Perrottet cho biết người dân NSW sẽ bắt đầu tự ghi kết quả vào hệ thống Service NSW nếu như bị dương tính qua xét nghiệm bằng RAT – bắt đầu vào cuối tuần này.

Queensland và Victoria đã bắt đầu cộng những kết quả từ RAT vào kết quả cuối cùng giúp cho biết số người bị nhiễm Covid chính xác hơn.

Trong 24 giờ qua, Victoria ghi nhận 34,808 ca nhiễm mới và hai tử vong.

Úc sẽ bắt đầu chích ngừa phòng Covid cho người trẻ từ 5 đến 11 tuổi bắt đầu vào hôm nay, thứ Hai 11/1.

Hiện tại, 93.7% dân số NSW đã chích xong hai liều và 95.1% đã chích xong một liều.

Related posts