Vì sao ĐCSTQ làm chuyện ‘hy hữu”: xin lỗi vì để thai phụ Tây An sảy thai

Phong Lan

Hình ảnh thai phụ bị Tây An ngược đãi dẫn tới chảy máu và sảy thai. (ảnh: Từ trang web của Epoch Times tiêng Trung)

Nhiều sự kiện khủng khiếp đã xảy ra từ khi Tây An bị phong tỏa. Hầu hết đều vì sự vô cảm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tuy nhiên, gần đây quan chức của ĐCSTQ đã lên tiếng về sự việc để một thai phụ sảy thai.

Trong số những cái chết thương tâm trong thời gian Tây An bị phong tỏa, thì cái chết của đứa trẻ 8 tháng tuổi gây chú ý lớn. Cư dân mạng Trung Quốc và cộng đồng thế giới đã tỏ ra rất tức giận với sự tắc trách đến khó tin của giới chức Trung Quốc khiến một thai phụ đau đớn và một đứa trẻ không thể ra đời.

Thai phụ sau khi chuyển dạ đã gọi cho cơ quan y tế 140 cuộc điện thoại để nhờ sự trợ giúp, tuy nhiên thỉnh cầu của cô không được đáp lại. Cô buộc phải gọi cho cảnh sát để được đưa tới bệnh viện. Tuy nhiên, bệnh viện lấy lý do giấy xét nghiệm Covid của cô đã hết hạn 4h nên không tiếp nhận. Trong thời gian chờ đợi sự chấp thuận kéo dài 2 giờ đồng hồ, cô bắt đầu chảy nhiều máu, máu chảy khắp sàn nhà. Khi thấy không thể từ chối ca này, bệnh viện đưa cô lên phòng mổ nhưng đã muộn, cháu bé 8 tháng tuổi con của cô tử vong vì không được cấp cứu kịp thời.

Trước sức ép của công luận, các quan chức cấp cao của ĐCSTQ và các quan chức địa phương mới đây đã phải “xin lỗi” về trường hợp thai phụ bị từ chối chăm sóc y tế dẫn đến sảy thai.

Vào ngày 5 tháng 1, ĐCSTQ đã chính thức tuyên bố rằng sự cố sẩy thai ở bệnh viện kỹ thuật cao Tây An vừa qua là một “tai nạn trách nhiệm”. Các nhà chức trách đã trừng phạt các nhân viên y tế liên quan sự việc, bao gồm cách chức người đứng đầu bệnh viện, một số quan chức địa phương bị ĐCSTQ cảnh cáo, trong khi một số quan chức thậm chí còn công khai “xin lỗi” nhân dân.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Sun Chunlan, thành viên Cục Chính trị của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ, đã tuyên bố tại một cuộc họp vào sáng ngày 6/1 rằng vấn đề xảy ra ở Tây An là “rất buồn và vô cùng hối tiếc”.

Chiều 6/1, Liu Shunzhi, Giám đốc Ủy ban Y tế thành phố Tây An, cũng đã công khai xin lỗi về việc sản phụ bị sảy thai .

Điều này là trái ngược với những gì ĐCSTQ làm trong lần phong tỏa Vũ Hán để chống Covid. Ở Vũ Hán vào đầu năm 2020, rất nhiều người bị nhiễm virus không được chữa trị và cuối cùng đã tử vong, nhưng tất cả các cấp của ĐCSTQ đều giữ im lặng. Bao gồm cả Phó Thủ tướng Sun Chunlan, người cũng đã tới Vũ Hán vào thời điểm đó.

Đây là lần hiếm hoi quan chức của ĐCSTQ công khai xin lỗi dân. Công đồng mạng đã thắc mắc lý do tại sao lại có sự việc “hy hữu” này, vì từ trước tới nay ĐCSTQ luôn tuyên truyền rằng họ là “vĩ đại, quang vinh và đúng đắn”. Truyền thông Mỹ cũng đã đưa tin về sự việc gây ngạc nhiên này.

Epoch Times tiếng Trung đã có bài bình luận và đưa ra 5 lý giải cho việc ĐCSTQ xin lỗi dân trong sự cố người phụ nữ Tây An sảy thai.

Thứ nhất, lời xin lỗi đối với sản phụ sảy thai chắc chắn không phải là sự thức tỉnh lương tâm của các quan chức ĐCSTQ, mà là do áp lực chính trị. Họ phải đối mặt với sự tức giận quá lớn từ người dân Trung Quốc và dư luận quốc tế.

Thứ hai, Olympic mùa đông Bắc Kinh sắp diễn ra, nên họ cần ngăn chặn sự chỉ trích leo thang khi đã có quá nhiều lời lên án nhắm vào ĐCSTQ xung quanh vấn đề nhân quyền.

Thứ ba, ĐCSTQ đã có các quan chức Tây An chịu trách nhiệm, vụ việc sẽ chỉ cho phép dừng lại ở địa phương, mọi phiền toái không được cho phép vươn tới Trung ương ĐCSTQ.

Thứ tư, ĐCSTQ tư tin vào hệ thống tuyên truyền đồ sộ của họ. Tin rằng bằng cách tuyên truyền “thấu tình đạt lý”, tội ác sẽ được che đậy, lòng người sẽ bị thu phục. Mọi chuyện sẽ sớm bị làm cho lắng xuống.

Thứ năm, đây là lý do thể hiện sự thâm hiểm của ĐCSTQ. Sự việc thai phụ bị ngược đãi tới mức sảy thai sẽ ảnh hưởng tới nhu cầu chính trị mới của ĐCSTQ.

Trước kia ĐCSTQ ép buộc mỗi gia đình chỉ được phép có một con để không gây ra gánh nặng cho việc điều hành kinh tế của họ. Tuy nhiên, sau nhiều thập kỷ theo đuổi chính sách này, dân số Trung Quốc bị già hóa nhanh chóng, áp lực quỹ lương hưu cùng các vấn đề liên quan tới nguồn lao động, mất cân bằng giới tính và các vấn đề khác đã buộc ĐCSTQ phải thay đổi. Họ cần các hộ gia đình sinh nhiều con hơn, và người dân cần hưởng ứng lời kêu gọi của họ. Vì thế rất có thể họ phải tạo niềm tin rằng thai phụ và trẻ em sẽ được chính phủ chăm lo.

Theo Epoch Times tiếng Trung

Related posts