Tân Hoa Xã chê Mỹ chống dịch kém, bị dân phản đối đến mức khóa comment

Thanh Trúc 5 giờ trước 56 lượt xem

Tòa soạn của Tân Hoa Xã ở Hong Kong bị người biểu tình đập phá vì cho rằng đây là “tay sai” của ĐCSTQ (ảnh: Từ video của Ruptly)

Trong bối cảnh Covid bùng phát trở lại ở Trung Quốc, Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ, đã đăng một bài viết vào ngày mùng 10/1, nói rằng số ca mắc Covid tích lũy ở Mỹ đã vượt quá 60 triệu và nhận định rằng Hoa Kỳ đã thất bại trong việc chống dịch. Bài viết của Tân Hoa Xã lập tức vấp phải phản ứng mạnh mẽ của cư dân mạng.

Bên dưới phần bình luận bài viết của Tân Hoa Xã, đông đảo cư dân mạng để lại tin nhắn chất vấn:

“Liệu sản phụ ở Mỹ có bị thai chết lưu vì không vào được bệnh viện không?”.

“Lại bắt đầu vây Ngụy, cứu Triệu, vây Mỹ cứu [ĐCS] Trung [Quốc] à?”.

“Tiền lương của các vị không phải do người đóng thuế Mỹ chi trả vậy tại sao các vị lo lắng cho nước Mỹ hàng ngày như vậy?. Ăn bằng tiền thuế của chúng tôi mà không thể lo lắng cho chúng tôi sao?”.

“Người Mỹ cũng bị mắc kẹt ở nhà mà không có thức ăn sao? Họ có được mua thuốc khi ốm và Phụ nữ có thai muốn sinh con thì có bị từ chối không?”.

“Có ai có thể cho tôi biết làm thế nào để lưu tất cả các bình luận trong một cú nhấp chuột không?”

Một người cảm thán, “Khu vực bình luận không có các đánh giá tốt, nó khiến tôi cảm thấy không còn đơn độc”.

Trước những câu hỏi khó, những lời chỉ trích và chế giễu chính quyền Trung Quốc và Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận hàng đầu của ĐCSTQ đã khóa chức năng bình luận sau khi xóa hơn 2.000 comments.

Trong những ngày đầu của đại dịch Covid, các phương tiện truyền thông chính thức của chính quyền TQ đã đưa rất nhiều tin tức tiêu cực về Hoa Kỳ, ví dụ như nói rằng hệ thống y tế của Hoa Kỳ tê liệt và ở Mỹ có vô số người chết vì Covid. Tuy nhiên, những tin như vậy chưa từng gặp phải phản ứng dữ dội như bài viết lần này của Tân Hoa Xã.

Related posts