Hoa Kỳ cảnh báo Nga âm mưu hoạt động ‘cờ giả’, tạo cớ xâm lược Ukraine

Nguyên Hương

Một buổi lễ diễn ra ở Kyiv hàng ngày để tưởng nhớ những người đã ngã xuống Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

New York Post đưa tin, Nhà Trắng cho biết hôm thứ Sáu (14/1), Mỹ có thông tin tình báo cho thấy các lực lượng Nga đã được triển khai để tiến hành một cuộc tấn công “cờ giả” ở miền Đông Ukraine. Theo đó, Nga âm mưu dàn dựng các hành động khiêu khích từ phía Ukraine để tạo cớ xâm lược đất nước nằm ở phía Tây của Nga.

Điện Kremlin đã điều động hàng nghìn binh sĩ và khí tài ở khu vực biên giới giữa Nga và Ukraine trong nhiều tháng . Điều này khiến Mỹ và các đồng minh phương Tây lo ngại là màn dạo đầu cho một cuộc xâm lược và sáp nhập thêm lãnh thổ.

Hôm thứ Năm (13/1), Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan nói với các phóng viên Nhà Trắng, rằng Nga đang “đặt nền móng” cho một cuộc xâm lược có thể xảy ra bằng cách sử dụng “vở kịch” giống như việc sáp nhập Crimea năm 2014.

Nó diễn ra sau một tuần hội đàm Mỹ-Nga nhằm xoa dịu căng thẳng với Ucraine.

Theo BBC, Ukraine hôm thứ Sáu (14/1) cáo buộc Nga đứng sau một cuộc tấn công mạng vào hàng chục trang web chính thức của chính phủ Ukraine.

Trước khi các trang web chuyển sang chế độ ngoại tuyến, một thông báo đã xuất hiện cảnh báo người dân Ukraine “chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất”. Quyền truy cập vào hầu hết các trang web đã được khôi phục trong vòng vài giờ.

Mỹ và NATO lên án vụ tấn công và đề nghị hỗ trợ Ukraine. Nga chưa bình luận về vụ hack.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nói với các phóng viên hôm thứ Sáu về “kế hoạch của Nga”.

“Họ đã định vị trước một nhóm đặc nhiệm để tiến hành cái mà chúng tôi gọi là hoạt động cờ giả, một hoạt động được thiết kế giống như một cuộc tấn công nhằm vào họ hoặc những người nói tiếng Nga ở Ukraine như một cái cớ để gây hấn”, ông nói.

Các đặc nhiệm đã được huấn luyện về chiến tranh đô thị và sử dụng chất nổ để thực hiện các hành động phá hoại chống lại phiến quân thân Nga, các quan chức Mỹ cho biết.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết các hành động tương tự đang được chuẩn bị để chống lại quân đội Nga đóng tại khu vực ly khai Transdnistria của Moldova.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời bằng cách mô tả các báo cáo là không có căn cứ và “không có bằng chứng để xác nhận”.

Bước đi ngoạn mục của Mỹ

Theo đài BBC bình luận, việc Mỹ công khai các quyết định tình báo cụ thể như vậy là điều bất thường.

Nhưng chính quyền Biden rõ ràng đã quyết định cố gắng phủ đầu mọi tuyên bố của Nga về sự hiếu chiến của người Ukraine bằng cách vạch trần một chiến lược bị cáo buộc là phá hoại và sai lệch thông tin.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết Mỹ muốn thế giới biết một cuộc xâm lược có thể diễn ra như thế nào, bởi vì kịch bản này là từ cùng một vở kịch mà người Nga đã sử dụng ở Crimea.

Đó là một động thái ấn tượng sau một tuần ngoại giao căng thẳng đưa ra các đề xuất nhưng không đạt được thỏa thuận về cách giải quyết cuộc khủng hoảng.

Ông Kirby cho biết, Mỹ và NATO vẫn mở cửa cho đàm phán ngoại giao. Và người ta không tin rằng Tổng thống Vladimir Putin đã đưa ra quyết định cuối cùng về việc có tiếp tục xâm lược Ukraine hay không.

Nga phủ nhận họ đang có kế hoạch xâm lược Ukraine nhưng đang tìm kiếm sự đảm bảo chống lại sự bành trướng về phía Đông của NATO, điều mà các nước phương Tây nói rằng họ không thể thực hiên. Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì một cuộc họp tại Moscow, Nga, vào ngày 12/1/2022. (Alexey Nikolsky / Sputnik / AFP qua Getty Images)

Đồng thời, Mỹ không im lặng trong khi chờ đợi động thái tiếp theo của ông Putin. Washington đã đe dọa các lệnh trừng phạt tài chính và các hậu quả khác nếu Nga lấn sâu hơn vào Ukraine. Tổng thống Joe Biden ở Washington vào ngày 14/1/2022. (Chip Somodevilla / Getty Images)

Trong khi ông Sullivan cảnh báo rằng các cơ quan tình báo Hoa Kỳ chưa kết luận rằng người Nga đã “dứt khoát quyết định thực hiện một hành động quân sự ở Ukraine”, Psaki nói rằng một cuộc xâm lược “có thể bắt đầu từ giữa tháng Giêng đến giữa tháng Hai”, dẫn đến “sự vi phạm nhân quyền và tội ác chiến tranh trên diện rộng”, New York Post cho hay.

Theo The Epoch Times,, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói với các phóng viên tại Moscow hôm thứ Sáu rằng, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang sử dụng căng thẳng giữa Nga và Ukraine để tăng cường hiện diện quân sự ở Ukraine.

“Chúng tôi có lý do để tin rằng những tuyên bố khoa trương của phương Tây: rằng nếu Nga không tuân thủ các yêu cầu của phương Tây về cách đối phó với quân đội Nga trên lãnh thổ của mình — điều này thật vô lý — thì, trong hai ba tháng tới, phương Tây sẽ gia tăng hoạt động của Lực lượng triển khai nhanh NATO và Lực lượng đặc nhiệm xung quanh biên giới của Nga”,ông nói.

Một điểm gây tranh cãi giữa Nga và các cường quốc phương Tây là NATO cởi mở chấp nhận Ukraine là thành viên.

Các vấn đề liên quan đến Nga liên quan đến “sự sống và cái chết của đất nước Ukraine chúng ta”, Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, ông Andriy Yermak, nói với các phóng viên trong một sự kiện trực tuyến.

Nguyên Hương

Related posts