Người trong cuộc tiết lộ cuộc gặp Trump – Tập trước khi thương chiến bắt đầu

Thanh Trúc

Cựu Tổng thống Trump tới thăm Tử Cấm Thành trong chuyến thăm Trung Quốc vào năm 2017 (ảnh: Từ video của AP)

Năm 2017 ông Trump có chuyến thăm Trung Quốc. Herbert Raymond McMaster, cựu cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc cho biết, tại cuộc họp với ông Trump ở Bắc Kinh năm đó, Thủ tướng Lý Khắc Cường nói rằng Trung Quốc sẽ trở thành bá chủ kinh tế. Sau đó thương chiến Mỹ-Trung xảy ra.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp đón long trọng ông Trump tới thăm Trung Quốc vào tháng 11/2017. Ông Tập đã có hành động chưa có tiền lệ khi tổ chức tiệc chiêu đãi ông Trump trong Tử Cấm Thành.

Là cố vấn an ninh quốc gia vào thời điểm ông Trump thăm Trung Quốc, McMaster đã tiết lộ nhiều chi tiết về chuyến thăm này trong cuốn sách mới xuất bản có tiêu đề “Battlegrounds: Cuộc chiến để bảo vệ thế giới tự do”.

McMaster viết trong cuốn sách của mình rằng, trong cuộc họp cuối cùng của phái đoàn Hoa Kỳ tại Đại lễ đường Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã có bài phát biểu dài, thông qua đó ông Trump và phái đoàn Mỹ đã hiểu hết quan điểm của Trung Quốc đối với Mỹ.

Lý Khắc Cường thể hiện trong bài phát biểu của mình rằng Trung Quốc đã có nền tảng công nghiệp và công nghệ và không còn cần Hoa Kỳ nữa, và những lo ngại của Hoa Kỳ về thương mại không công bằng và các hoạt động kinh tế là vô nghĩa.

Lý cũng tuyên bố rằng vai trò của Hoa Kỳ trong nền kinh tế toàn cầu trong tương lai là cung cấp cho Trung Quốc nguyên liệu thô, sản phẩm nông nghiệp và năng lượng, đồng thời hợp tác với Trung Quốc sản xuất các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao và hàng tiêu dùng.

McMaster cho biết, Trump kiên nhẫn lắng nghe một lúc lâu và cuối cùng cắt ngang bài phát biểu của Lý Khắc Cường, sau khi cảm ơn, ông đứng dậy và kết thúc cuộc họp.

Theo cuốn sách của McMaster, đoạn độc thoại của Lý Khắc Cường cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thay đổi chiến lược “giữ thái độ khiêm tốn và không bao giờ đi đầu” của Đặng Tiểu Bình. Sau khi cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 ảnh hưởng đến các nền kinh tế của Châu u và Hoa Kỳ, các nhà lãnh đạo ĐCSTQ đã trở nên tự tin hơn vào các mô hình kinh tế và tài chính của chính họ, và bắt đầu thể hiện sức mạnh quốc gia của họ ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và trên toàn thế giới, tích cực thúc đẩy mô hình kinh tế kế hoạch.

Theo News, trước khi rời Bắc Kinh, ông Trump đã nói lại về các hoạt động kinh tế và thương mại không công bằng của chính quyền Trung Quốc trong một cuộc họp báo, sau đó quay sang ông Tập Cận Bình và nói, “Tôi không trách ông, tôi tự trách chính mình”. Ý của Trump là chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phá hủy nền dân chủ, các giá trị tự do và thị trường tự do thế giới, đồng thời đàn áp người dân Trung Quốc, và Hoa Kỳ cùng đồng mình sẽ không còn ngồi yên.

Trong những năm gần đây, chính quyền ĐCSTQ đã nhiều lần đề cập đến cái gọi là “Đông thăng Tây giáng” nghĩa là phương Đông trỗi dậy và phương Tây suy tàn.

Vào tháng 7 năm 2021, một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, Bắc Kinh đánh giá rằng Sức mạnh quốc gia và ảnh hưởng quốc tế của Mỹ ngày càng sụt giảm.

Theo News

Related posts