Hãng truyền thông NBC hạn chế cử người tới tường thuật Olympic Bắc Kinh

Phong Lan

Biểu tượng Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 tại Olympic Green (ảnh: Shuttestock).

Hãng truyền thông NBC của Mỹ sẽ hạn chế tối đa việc cử người đến tường thuật Olympic Bắc Kinh 2022 do lo ngại dịch Covid đang bùng phát khắp thế giới và chính sách hà khắc của Trung Quốc đối với những người dương tính với Sars-Covid-2.

Molly Solomon, người đứng đầu bộ phận sản xuất Thế vận hội của NBC cho biết, “Một điều gì đó quan trọng đã thay đổi hầu như hàng ngày trong ba tháng qua, buộc chúng tôi phải điều chỉnh kế hoạch của mình nhiều lần. Tôi mong rằng [sẽ] tiếp tục [có thể đương đầu] với những thách thức khi đưa tin về Olympic”.

“Với những điều kiện thay đổi của COVID và chính sách không khoan nhượng của Trung Quốc, nó chỉ tạo thêm một lớp phức tạp cho tất cả những điều này, vì vậy chúng tôi cần đảm bảo có thể cung cấp trải nghiệm chất lượng tương tự cho người xem Mỹ. Đó là lý do tại sao chúng tôi bị chia cắt giữa hai thành phố [New Yorks và Bắc Kinh]”.

Phát ngôn viên của NBC Sports, Greg Hughes, nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại rằng hãng truyền thông này không còn có kế hoạch đưa tin về các các cuộc thi tài môn trượt tuyết ở Trung Quốc.

Do dịch Covid, các vận động viên, giới truyền thông và những người phục vụ sẽ bị cách ly với phần còn lại của Trung Quốc trong suốt thời gian diễn ra Olympic Bắc Kinh.

Chính quyền Trung Quốc có kế hoạch cách ly bất kỳ ai có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong ít nhất hai ngày. Ở Trung Quốc có quy định thời gian cách ly 21 ngày bắt buộc đối với những người nhập cảnh từ nước ngoài mà chưa được tiêm chủng.

Theo AP

Related posts