Số lượng công ty Trung Quốc hủy niêm yết khỏi các sàn giao dịch của Hoa Kỳ tăng do hoạt động kém

Fran Wang

Logo Nasdaq được trưng bày tại trang web Nasdaq Market ở Quảng trường Thời đại ở Thành phố New York hôm 03/12/2021. (Ảnh: Jeenah Moon/Reuters)

Ngày càng nhiều công ty Trung Quốc niêm yết trên Wall Street đang chịu áp lực bị loại bỏ khỏi thị trường vốn Hoa Kỳ do hoạt động kém và không tuân thủ các tiêu chuẩn niêm yết.

Công ty MMTec, Inc. có trụ sở tại Bắc Kinh, đã thông báo hôm 28/01 rằng họ đã nhận được thông báo từ Bộ phận Chứng nhận Niêm yết của Nasdaq vì cổ phiếu phổ thông của công ty đã giao dịch dưới 1 USD trong 30 ngày làm việc liên tục. Công ty được phép có 180 ngày để [giá cổ phiếu] trở về giá đặt lệnh mua tối thiểu theo yêu cầu.

Công ty China Finance Online Co. đã bị hủy niêm yết khỏi Nasdaq hôm 21/01 do công ty này đã không đáp ứng được yêu cầu về vốn cổ đông tối thiểu là 2.5 triệu USD.

Nasdaq ban đầu đã thông báo cho China Finance về việc không tuân thủ [qui định] vào tháng 05/2021 và đã cung cấp thêm thời gian gia hạn cho đến hôm 14/01 để tuân thủ [qui định].

Giờ đây, cổ phiếu của họ chỉ có thể được giao dịch thông qua giao dịch tự do phi tập trung (OTC), một thị trường không có các tổ chức tài chính lớn, không có tính thanh khoản đáng kể, và không có khả năng người bán tìm được người mua nhanh chóng mà không bị mất tiền.

Công ty FangDD Network, một thị trường địa ốc trực tuyến và BEST Inc., một nhà cung cấp giải pháp hậu cần, có khả năng bị cắt khỏi các sàn giao dịch chứng khoán của Hoa Kỳ sau khi giá đóng cửa của cổ phiếu lưu ký Mỹ (ADS) của họ giảm xuống dưới 1 USD trong 30 ngày giao dịch liên tiếp.

ADS là cổ phiếu vốn chủ sở hữu tính bằng USD của một công ty có trụ sở ở ngoại quốc có sẵn để mua trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Theo báo cáo của Investment.com trích dẫn một bài báo phân tích của Trung Quốc, hiện tại, hơn 200 công ty Trung Quốc có cổ phiếu được niêm yết tại Hoa Kỳ; Khoảng 170 cổ phiếu trong số này đã giảm vào năm 2021, trong đó 150 cổ phiếu giảm 40% hoặc lớn hơn và 40 cổ phiếu giảm mạnh 80%.

Ví dụ, cổ phiếu của Gaotu TechEdu đã giảm 96%; Cổ phiếu của TAL Education giảm 95%; New Oriental giảm 89%; iQiyi giảm 76%; Pinduoduo đã giảm 69%; và Alibaba đã giảm 51%.

Công ty FangDD đã trình bày kết quả tài chính quý 3 chưa kiểm toán vào tháng 11/2021, tiết lộ doanh thu giảm 58% và lỗ ròng 55 triệu USD. Giá cổ phiếu của công ty này đã giảm một nửa. ADS mới nhất đóng cửa ở mức 0.33 USD/cổ phiếu.

Chỉ số Nasdaq Golden Dragon Trung Quốc – một chỉ số có trọng số của chứng khoán Trung Quốc được giao dịch công khai tại Hoa Kỳ – đã giảm 43% vào năm 2021, tương đương 60% so với mức đỉnh hồi tháng 2/2021. Đợt bán tháo này đã hoàn toàn trái ngược với Chỉ số Nasdaq, vốn đã tăng 21% trong năm 2021.

Sau nhiều đợt giảm giá cổ phiếu lớn, giá trị thị trường của nhiều công ty Trung Quốc đã bị xóa sổ đáng kể. Theo bài báo này, chứng khoán Trung Quốc giao dịch trên các sàn giao dịch của Hoa Kỳ đã mất tổng cộng hơn 760 tỷ USD trong năm 2021, gần 1/3 giá trị vốn hóa thị trường của họ.

Công ty cung cấp dịch vụ giáo dục Puxin Limited đã nhận được thông báo lần thứ hai hôm 21/01 từ Sở Giao dịch Chứng khoán New York về việc không tuân thủ các tiêu chuẩn niêm yết liên tục do vốn hóa thị trường trung bình [của công ty này] đã ở dưới mức yêu cầu 50 triệu USD trong 30 ngày giao dịch.

Công ty Puxin đã thông báo hôm 27/01 rằng mỗi ADS của công ty đại diện cho 20 cổ phiếu phổ thông, một thay đổi sẽ có hiệu lực hôm 21/01.

Tuyên bố của Puxin cho biết, sự thay đổi này nhằm mục đích tăng giá ADS của công ty, và làm cho cổ phiếu công ty tuân thủ được yêu cầu về giá giao dịch của NYSE.

Công ty Puxin đã công bố báo cáo tài chính quý II chưa được kiểm toán vào cuối tháng 12/2021, với lý do lỗ ròng 213 triệu USD. Giá cổ phiếu phổ thông gần đây nhất của nó chỉ là 0.2 USD một cổ phiếu.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã hoàn thiện một quy tắc vào đầu tháng 12/2021 để thực hiện một luật cho phép cơ quan quản lý thị trường cấm các công ty ngoại quốc niêm yết trên thị trường Hoa Kỳ giao dịch nếu trong ba năm liên tiếp, kiểm toán viên của các công ty này ngăn cản Cơ quan Giám sát Kế toán Công ty Đại chúng của Hoa Kỳ kiểm tra toàn bộ.

Quốc hội đã thông qua đạo luật được gọi là “Đạo luật về Trách nhiệm của các Công ty Ngoại quốc” trong năm 2020 để bảo đảm rằng các công ty ngoại quốc, đặc biệt là các công ty Trung Quốc, tuân thủ các quy định của Hoa Kỳ.

Các vụ bê bối kế toán tại các công ty Trung Quốc niêm yết trên các sàn giao dịch của Mỹ, chẳng hạn như Luckin Coffee Inc., đã tiềm ẩn những rủi ro mà các nhà đầu tư phải đối mặt do lỗ hổng giám sát này.

The Wall Street Journal đưa tin, trích dẫn một nghiên cứu do bà Jenna Burke, giáo sư kế toán tại Đại học Colorado Denver: “Một công ty sử dụng các công ty kiểm toán có trụ sở tại các quốc gia có nền pháp quyền yếu kém, chẳng hạn như Trung Quốc, có nguy cơ mắc các vấn đề kế toán cao hơn.” 

Bắc Kinh không cho phép những cuộc kiểm tra đó. Việc hủy niêm yết có thể bắt đầu vào đầu năm 2024.

Do Fran Wang thực hiện
Lưu Đức biên dịch

Related posts