Bắc Kinh cách ly các VĐV và quan chức Olympic ngoại quốc dương tính với COVID

Nicole Hao

Vận động viên Daichi Hara của Đội Nhật Bản trượt tuyết trong buổi Huấn luyện Trượt tuyết Tự do của Nam tại Mật uyển Vân đỉnh Lạc viên ở Trương Gia Khẩu, Trung Quốc, hôm 31/01/2022. (Ảnh: Al Bello/Getty Images)

Hơn 200 vận động viên (VĐV), quan chức, và nhân viên ngoại quốc có liên quan đến Trung Quốc tham dự Thế vận hội Mùa Đông đã bị chính quyền Trung Quốc cách ly vào ngày 01/02. Có rất ít cơ hội để những người này có thể tham dự Thế vận hội do chính sách zero COVID của Bắc Kinh.

Theo lực lượng cảnh sát của chính quyền nước này, Bắc Kinh mỗi ngày đều xét nghiệm cho mọi vận động viên, quan chức, và nhân viên liên quan. Nếu có kết quả xét nghiệm dương tính, người đó sẽ lập tức bị cách ly khỏi những người khác. Những người có triệu chứng COVID-19 sẽ được đưa đến một bệnh viện, còn những người không có triệu chứng sẽ được đưa đến một trung tâm cách ly. Các vận động viên bị cách ly chỉ được phép thi đấu trong Thế vận hội sau khi có hai kết quả xét nghiệm âm tính liên tiếp trong 24 giờ.

Lễ khai mạc Thế vận hội Mùa Đông 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 04/02.

Hôm 01/02, Ban tổ chức Olympic Bắc Kinh 2022 thông báo rằng 8,107 vận động viên, quan chức, và nhân viên liên quan đã nhập cảnh vào Trung Quốc từ ngày 23/01 đến ngày 31/01. Trong số đó, 200 người hoặc 2.5% đã xét nghiệm cho kết quả dương tính với COVID-19 tại phi trường hoặc trong khu vực bong bóng “vòng kín”, là khu vực an toàn dành cho những người tham gia sự kiện tách biệt hoàn toàn với người dân Bắc Kinh.

Theo chính sách COVID-19 của Trung Quốc, không ai có thể lên chuyến bay đến Bắc Kinh mà không có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính được thực hiện trong vòng 48 giờ. Trong những tuần qua, Bắc Kinh liên tục ghi nhận các ca nhiễm COVID-19 mới được chẩn đoán tại địa phương, mà nhà cầm quyền này tuyên bố là không có mối liên hệ nào với các vận động viên tham dự Olympic.

Một máy làm băng chuẩn bị sân thi đấu cho buổi tập luyện của các đội trượt băng đường đua ngắn tại Sân vận động Trong nhà Thủ đô trước Thế vận hội Mùa Đông Bắc Kinh 2022 ở Bắc Kinh, hôm 30/01/2022. (Ảnh: Fabrizio Bensch/Reuters)

Các vận động viên và quan chức bị cách ly

Hôm 29/01, vận động viên trượt băng tốc độ đầy triển vọng giành huy chương của Ba Lan Natalia Maliszewska đã có kết quả dương tính và bị đưa đi cách ly.

Môn trượt băng tốc độ 500 mét sẽ bắt đầu vào ngày 05/02 và cô Maliszewska đang trong cuộc chạy đua với thời gian để có được cơ hội tranh tài.

Ủy ban Olympic Ba Lan cho biết vào ngày 30/01 rằng tám vận động viên Ba Lan đã có kết quả dương tính và bị đưa đi cách ly, bao gồm ba vận động viên trượt băng tốc độ đồng nghiệp của cô Maliszewska là cô Natalia Czerwonka, cô Magdalena Czyszczon, và cô Marek Kania.

Hôm Chủ Nhật (30/01), Ủy ban Olympic Úc cho biết một thành viên của phái đoàn nước này đã bị cách ly sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính khi đến phi trường Bắc Kinh. Thành viên này đã được xét nghiệm lại vào ngày 30/01 và nhận được kết quả âm tính. Tuyên bố cho biết: “Thành viên trong nhóm này hiện sẽ trải qua một đợt xét nghiệm cuối cùng vào ngày mai, nếu kết quả tiếp tục âm tính, sẽ cho phép thành viên này trở lại công việc bình thường của mình.”

Hôm 29/01, Chủ tịch Ủy ban Vận động viên của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Emma Terho đã bị đưa đi cách ly sau khi xét nghiệm dương tính với COVID-19 tại phi trường Bắc Kinh.

Theo Insidethegames, vận động viên 40 tuổi từng hai lần giành huy chương đồng môn khúc côn cầu trên băng tại Olympic này cho biết hôm 30/01 rằng bà “cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh”. Việc cách ly có thể khiến bà Terho không thể trực tiếp tham gia các cuộc họp, bao gồm cả cuộc họp với vận động viên quần vợt Trung Quốc Bành Soái (Peng Shuai).

Cô Bành đã đưa ra những cáo buộc tấn công tình dục đối với cựu phó thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ (Zhang Gaoli) vào ngày 02/11/2021. Kể từ đó, nơi ở và sự an nguy của cô Bành đã trở thành mối quan tâm toàn cầu.

Khung cảnh ấn tượng của Tháp Olympic Bắc Kinh nhìn từ công viên Olympic Green chỉ vài ngày trước khi khai mạc Thế vận hội Mùa Đông 2022 tại Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 31/01/2022. (Ảnh: Bruce Bennett/Getty Images)

Dịch bùng phát ở Bắc Kinh

Hôm 01/02, chính quyền Bắc Kinh đã thông báo về các ca nhiễm COVID-19 mới được chẩn đoán từ các quận Triều Dương và Phong Đài trong thành phố. Đây là ngày thứ 16 liên tiếp nhà cầm quyền này công bố các ca nhiễm mới tại địa phương.

Những ca dương tính này đến từ các quận Hải Điến, Phòng Sơn, Tây Thành, Đại Hưng, Triều Dương, và Phong Đài.

Chính quyền đã phong tỏa các khu dân cư và chuyển những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 đến các trung tâm cách ly.

“Khu dân cư của chúng tôi đã bị phong tỏa vào sáng nay … vì một người hàng xóm là một trường hợp tiếp xúc gần đã bị cách ly tại trung tâm kiểm dịch có kết quả xét nghiệm dương tính vào sáng nay,” Minh Hoa (Ming Hua, bí danh), một cư dân từ quận Triều Dương, nói với The Epoch Times Hoa ngữ hôm 24/01. “Tôi không biết khi nào chúng tôi mới có thể hết bị phong tỏa.”

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại hôm 27/01, một người đàn ông họ Lý đến từ quận Hải Điến cho biết khu dân cư mà anh sống đã bị phong tỏa. “Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra và tại sao chúng tôi lại bị phong tỏa,” anh Lý nói. “Tôi được yêu cầu ở yên trong nhà.”

Bà Nicole Hao là một phóng viên sống và làm việc tại Hoa Thịnh Đốn. Bà chuyên viết về các chủ đề liên quan đến Trung Quốc. Trước khi gia nhập Epoch Media Group hồi tháng 07/2009, bà từng là giám đốc sản phẩm toàn cầu cho một doanh nghiệp đường sắt ở Paris, Pháp.

Hồng Ân biên dịch

Related posts