Những binh sĩ Mỹ đầu tiên đã đến Ba Lan

Huyền Anh

Các nhân viên dỡ máy bay chở hàng viện trợ quân sự của Mỹ tại sân bay Boryspil của Kyiv vào ngày 5/2/2022 khi các binh sĩ Mỹ cũng đến Ba Lan trong khuôn khổ động thái tiếp viện của NATO do lo ngại rằng Nga có thể xâm lược Ukraine. (Ảnh Getty Images)

Hôm thứ Bảy (5/2), những binh sĩ Mỹ đầu tiên đã đến căn cứ quân sự Rzeszow ở đông nam Ba Lan để củng cố lực lượng cho các đồng minh thuộc khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Điều này diễn ra trong bối cảnh quân đội Nga đang tăng cường ở biên giới Ukraine.

Phát ngôn viên quân đội Ba Lan, Thiếu tá Przemyslaw Lipczynski nói với Cơ quan Báo chí Ba Lan (PAP), một nhóm lính Mỹ đã đến một chiếc Beechcraft C-12 Huron nhỏ, hạ cánh xuống căn cứ quân sự Rzeszow ngay sau 10 giờ sáng ngày 5/2.

Ông cho biết: “Như đã thông báo, những thành viên đầu tiên của lữ đoàn chiến đấu thuộc Sư đoàn Dù số 82 của quân đội Mỹ đã đến Ba Lan”. Các nhân viên dỡ máy bay chở hàng viện trợ quân sự của Mỹ tại sân bay Boryspil của Kyiv vào ngày 5/2/2022. (Ảnh Getty Images)

Ông Lipczynski cho biết, nhóm người bao gồm một số nhân viên hỗ trợ và chỉ huy, nói thêm rằng một lực lượng lớn hơn nhiều dự kiến ​​sẽ đáp sân bay vào Chủ nhật (6/2). Chuyến vận tải thứ hai ban đầu dự kiến ​​sẽ đến vào chiều thứ Bảy, nhưng kế hoạch đã thay đổi vì một số lý do không được tiết lộ, ông Lipczynski nói thêm.

“Chúng tôi đang chờ đợi sự xuất hiện của các đồng minh”, ông Lipczynski nói với PAP, nói thêm rằng “sự hợp tác của chúng tôi diễn ra rất suôn sẻ”.

Phát ngôn viên quân đội Ba Lan cho biết, tổng cộng có khoảng 1.700 binh sĩ Mỹ thuộc Sư đoàn Dù số 82 có trụ sở tại Fort Bragg, Bắc Carolina, dự kiến ​​sẽ đóng quân ở Ba Lan. Ông cũng cho biết thêm, đây là lực lượng phản ứng nhanh tinh nhuệ mà quân đội Ba Lan đã nhiều lần hợp tác.

“Chúng tôi đã hợp tác với họ trong nhiều nhiệm vụ ở cả Iraq và Afghanistan”, đồng thời ông Lipczynski nói thêm rằng họ cũng đã cùng nhau huấn luyện trong các trò chơi chiến thuật quốc tế như Dragon và Anaconda.

“Chúng tôi rất tin tưởng lẫn nhau”, ông chia sẻ.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã cử một cặp máy bay ném bom hạt nhân tầm xa đi tuần tra tại đồng minh Belarus là Moscow, có chung đường biên giới với Ba Lan.

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS cho biết: “Trong quá trình bay, các máy bay tầm xa đã thực hiện các nhiệm vụ chung với lực lượng vũ trang không quân và phòng không của Belarus. Nhiệm vụ tuần tra kéo dài khoảng 4 giờ, sau đó các máy bay Nga trở về căn cứ ở Nga”.

Nhiệm vụ tuần tra được thực hiện khi Điện Kremlin chuyển quân từ Siberia và các vùng xa xôi khác của Nga tới Belarus để tiến hành các cuộc tập trận chung. Việc triển khai thêm một lượng lớn quân đội Nga gần Ukraine đã làm dấy lên lo ngại của phương Tây về một cuộc xâm lược có thể xảy ra.

Nga đã bác bỏ mọi kế hoạch tấn công Ukraine và yêu cầu Hoa Kỳ và các đồng minh của họ cam kết ràng buộc rằng họ sẽ không chấp nhận Ukraine gia nhập NATO.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thúc đẩy việc nước này gia nhập liên minh quân sự.

Điện Kremlin cũng đã yêu cầu Hoa Kỳ và các đồng minh hứa không triển khai vũ khí tấn công và lùi các hoạt động triển khai của NATO tới Đông Âu.

Washington và NATO đã bác bỏ những yêu cầu đó.

“Theo quan điểm của chúng tôi, tôi xin khẳng định – cánh cửa của NATO vẫn mở – và đó là cam kết của chúng tôi”, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết vào cuối tháng 1, mặc dù ông đã gia hạn đề nghị về các biện pháp ‘có đi có lại’ để giải quyết các mối quan ngại về an ninh chung giữa Nga và NATO, bao gồm cả việc cắt giảm tên lửa ở châu Âu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra hiệu Moscow sẵn sàng đàm phán thêm với Washington và các đồng minh NATO.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz dự kiến ​​thực hiện các chuyến công du riêng vào ngày 7-8/2 và ngày 14-15/2 tới Kyiv và Moscow trong khuôn khổ nỗ lực ngoại giao cấp cao nhằm xoa dịu căng thẳng leo thang.

Huyền Anh

Theo The Epoch Times

Related posts