Hoa Kỳ phản bác tuyên bố chung Trung-Nga

Nick Ciolino

Tham vụ báo chí Tòa Bạch Ốc Jen Psaki trả lời các câu hỏi trong cuộc họp báo thường nhật của Tòa Bạch Ốc ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, hôm 01/02/2022. (Ảnh: Win McNamee/Getty Images)

Hôm thứ Sáu (04/02), Tòa Bạch Ốc đã đưa ra một số phản bác đối với một tuyên bố chung do Bắc Kinh và Moscow đưa ra.

Tổng thống Vladimir Putin của Nga đã gặp Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc bên lề Thế vận hội Bắc Kinh hôm thứ Sáu (04/02), và cả hai đã ra một tuyên bố chung.

Không nêu tên Hoa Kỳ, tuyên bố dài dòng này đề cập đến một số ít các bên trên bình diện quốc tế “ủng hộ các cách tiếp cận đơn phương”, “can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác”, và “cản trở sự phát triển và tiến bộ của nhân loại”.

Tuyên bố nói trên cũng đưa Trung Quốc gia nhập Nga phản đối “NATO mở rộng hơn nữa” và kêu gọi NATO “từ bỏ các phương pháp tiếp cận chiến tranh lạnh theo hệ tư tưởng của mình”. Tuyên bố này cũng bày tỏ sự phản đối của Nga đối với một Đài Loan độc lập.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Nga đã tập trung hàng chục ngàn binh sĩ dọc theo biên giới với Ukraine và vài ngày sau khi chiến đấu cơ của Trung Quốc xâm phạm không phận Đài Loan.

Hôm 04/02, Tham vụ Báo chí Tòa Bạch Ốc Jen Psaki đã chỉ ra “mối quan hệ riêng với Trung Quốc” của Hoa Kỳ như một lời phản hồi cho tuyên bố này.

“Những gì chúng tôi có quyền kiểm soát là các mối quan hệ của chúng tôi và việc thể hiện các giá trị của chúng tôi, đồng thời chúng tôi cũng đang tìm cách làm việc với các quốc gia ngay cả khi chúng tôi bất đồng,” bà Psaki cho hay, khi đề cập đến các cuộc đàm phán gần đây giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và người đồng cấp Trung Quốc.

Bà Psaki cũng nhắc lại rằng đề xướng các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Nga trong trường hợp nước này xâm lược Ukraine sẽ gây ra “những hậu quả to lớn” cho Điện Kremlin. Bà cũng nói rằng một cuộc xung đột gây bất ổn ở Âu Châu cũng sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của Trung Quốc trên toàn thế giới.

Bà Psaki nói thêm: “Các yếu tố đầu vào cho các công nghệ nền tảng chính của thế giới vẫn đến từ phương Tây, vì vậy chúng tôi có một lượng sức mạnh to lớn khi chúng tôi làm việc để tiếp tục tăng cường các nỗ lực ngoại giao của chúng tôi với các đối tác trên toàn thế giới.”

Bà Psaki và đồng sự làm việc trong Bộ Ngoại giao của bà, ông Ned Price, đã bị chỉ trích sau khi cả hai trả lời riêng các câu hỏi của giới báo chí hôm thứ Năm (03/02) bằng cách ám chỉ rằng các phóng viên đang lặp lại tuyên truyền từ các tổ chức ngoại quốc.

Trong một cuộc trao đổi với phóng viên, ông Price liên tục được yêu cầu cung cấp bằng chứng hỗ trợ cho tuyên bố của chính phủ Hoa Kỳ rằng Nga có kế hoạch tạo ra một video tuyên truyền “cờ giả” để lấy cớ xâm lược Ukraine.

Ông Price trả lời: “Nếu quý vị nghi ngờ sự đáng tin cậy của chính phủ Hoa Kỳ, của chính phủ Anh Quốc, của các chính phủ khác và mong muốn, quý vị biết đấy, tìm thấy niềm an ủi trong thông tin mà phía Nga đang đưa ra, thì đó là việc của quý vị.”

Cùng ngày trên chuyên cơ Không Lực Một (Air Force One), một phóng viên đã yêu cầu bà Psaki cung cấp bằng chứng chứng minh tuyên bố rằng thủ lĩnh ISIS Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi đã kích nổ một quả bom tự sát sát hại dân thường trong một cuộc tấn công của quân đội Hoa Kỳ ở Syria.

Bà Psaki đã trả lời bằng cách hỏi phóng viên này là liệu cô ấy có cho rằng quân đội Hoa Kỳ đang “không cung cấp thông tin chính xác và ISIS đang cung cấp thông tin chính xác hay không”.

Bà Psaki đã giải quyết những lời chỉ trích hôm thứ Sáu (04/02) bằng cách nói rằng “chúng tôi hoan nghênh những câu hỏi hóc búa và sự xem xét có thiện chí,” nói thêm rằng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ vẫn đang tiến hành các đánh giá hậu-hành động về các sự kiện ở Syria và bằng chứng về các tuyên bố của Hoa Kỳ sẽ được cung cấp khi có sẵn.

Bà cũng cho biết Hoa Kỳ có một lượng lớn thông tin tình báo đáng tin cậy về những nỗ lực của Nga nhằm lấy cớ ngụy tạo để biện minh cho một cuộc xâm lược Ukraine, nói thêm rằng “chúng tôi đã từng chứng kiến ​​họ thực hiện những chiến dịch mạo danh ‘cờ giả’ (false-flag operation) trong quá khứ và sử dụng sự nhầm lẫn để phát động hành động quân sự nhiều lần trong lịch sử.”

Ông Nick Ciolino đưa tin về Tòa Bạch Ốc.

Việt Phương biên dịch

Related posts