Đài Loan: Thời điểm của quan hệ đối tác Trung-Nga là ‘sự xúc phạm’ đối với tinh thần Olympic

Aldgra Fredly

Cờ Đài Loan tung bay trong gió ở Đào Viên, Đài Loan, hôm 30/06/2021. (Ảnh: Ann Wang/Reuters)

Chính phủ Đài Loan đã lên án thời điểm của quan hệ đối tác Trung-Nga vào ngay trước Thế vận hội Mùa Đông Bắc Kinh, gọi đó là một “sự xúc phạm” đối với tinh thần Olympic mà các quốc gia dân chủ phải xem đây là “sự khinh thường”, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết hôm thứ Sáu (04/02).

Đài Loan, một hòn đảo tự trị mà Bắc Kinh tuyên bố là của mình, khẳng định rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc dường như đã lợi dụng cuộc gặp thượng đỉnh với Nga để mở rộng chủ nghĩa độc tài vào thời điểm thế giới đang tập trung vào Thế vận hội Mùa Đông.

Bộ Ngoại giao Đài Loan nhận xét: “Việc này không chỉ làm người dân Đài Loan cảm thấy ghê tởm và căm ghét đối với sự ngạo mạn và bắt nạt của chính quyền Trung Quốc, mà còn cho tất cả các nước trên thế giới thấy rõ bộ mặt xâm lược, bành trướng, và phá hoại hòa bình xấu xa của chế độ Cộng sản Trung Quốc.”

Trung Quốc và Nga đã tuyên bố một quan hệ đối tác “không giới hạn” vào ngày khai mạc Thế vận hội Mùa Đông, ủng hộ lẫn nhau trong những bế tắc về Ukraine và Đài Loan với lời hứa tăng cường hợp tác chống lại phương Tây.

Hai quốc gia này đã đưa ra một tuyên bố chung nêu rõ ý định “chống lại sự can thiệp của các thế lực bên ngoài vào công việc nội bộ của các quốc gia có chủ quyền dưới bất kỳ lý do nào, phản đối các cuộc cách mạng màu, và sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nói trên.”

Theo tuyên bố chung nói trên, Nga công nhận Đài Loan là “một phần không thể xâm phạm của Trung Quốc” và bác bỏ sự độc lập của hòn đảo “dưới mọi hình thức”, trong khi Bắc Kinh ủng hộ Nga phản đối việc mở rộng NATO.

Hai quốc gia này cũng “lên án mạnh mẽ” quan hệ đối tác an ninh ba bên giữa Úc, Hoa Kỳ, và Anh Quốc – cụ thể là hiệp ước AUKUS – theo đó Hoa Kỳ và Anh Quốc sẽ giúp Úc có được tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Hoa Kỳ đã lên án cuộc gặp Trung-Nga, cho rằng lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình lẽ ra nên tận dụng cơ hội để khuyến khích Nga theo đuổi ngoại giao và giảm leo thang ở Ukraine.

Hôm thứ Sáu (04/02), ông Daniel Kritenbrink, trợ lý Ngoại trưởng đặc trách khu vực Đông Á, cho biết cuộc họp và tuyên bố chung diễn ra sau đó phản ánh một cách tiếp cận mà Trung Quốc và Nga đã theo đuổi trong một thời gian, đó là “xích lại gần nhau hơn”.

“Nếu Nga tiếp tục xâm lược Ukraine và Trung Quốc làm ngơ, thì điều đó cho thấy Trung Quốc sẵn sàng dung thứ hoặc ngầm ủng hộ các nỗ lực của Nga trong việc cưỡng ép Ukraine, ngay cả khi họ làm Bắc Kinh mất thể diện, gây tổn hại đến an ninh Âu Châu, cũng như rủi ro cho hòa bình và ổn định kinh tế toàn cầu,” ông Kritenbrink nói.

Một số quốc gia phương Tây, dẫn đầu là Hoa Kỳ, đã tuyên bố tẩy chay Thế vận hội Mùa Đông về mặt ngoại giao để phản đối “chế độ diệt chủng đang diễn ra và tội ác chống lại nhân loại ở Tân Cương”.

Aldgra Fredly là một nhà văn tự do sống tại Malaysia, chuyên đưa tin về khu vực Á Châu-Thái Bình Dương cho The Epoch Times.

Việt Phương biên dịch

Related posts