Kiện Trung Quốc, nhưng Canberra không đổi tên văn phòng đại diện của Đài Loan

Ánh Xuân

Ngoại trưởng Úc Marise Payne (ảnh: video ORF).

Úc không xem xét việc đổi tên văn phòng đại diện của Đài Loan tại nước này và vẫn cam kết với chính sách một Trung Quốc, Ngoại trưởng Úc Marise Payne cho biết hôm thứ Tư (9/2).

Ngoại trưởng Payne cho biết bà chưa tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào với Đài Loan về khả năng đổi tên văn phòng đại diện của quốc đảo tại Úc.

Bà Payne nói trong một cuộc họp báo tại thủ đô Canberra với người đồng cấp Litva Gabrielius Landsbergis: “Không có cuộc thảo luận nào về vấn đề đó. Úc vẫn cam kết với chính sách một Trung Quốc.”

Ngoại trưởng Úc đưa ra phát biểu trên sau khi Trung Quốc hạ cấp quan hệ với Litva và thúc ép các công ty đa quốc gia cắt đứt liên kết với quốc gia Baltic vì cho phép hòn đảo mở Văn phòng đại diện Đài Loan tại Vilnius vào năm ngoái.

Úc cũng đã cùng với Hoa Kỳ và Anh ủng hộ một vụ kiện thương mại của Liên minh châu Âu chống lại Trung Quốc tại WTO về các hành vi cưỡng ép thương mại của Bắc Kinh đối với Litva. Các quốc gia phương Tây cho rằng động thái của chính quyền Trung Quốc đe dọa tính toàn vẹn của thị trường duy nhất của EU.

Ông Landsbergis đang ở Canberra để thúc đẩy việc mở đại sứ quán Litva. Ông hoan nghênh việc Úc khởi kiện Trung Quốc. Ông nói thêm rằng các quốc gia đang tìm cách sử dụng thương mại như một biện pháp trả đũa phải được cảnh báo rằng “các quốc gia cùng chí hướng có các công cụ và quy định giúp chống lại sự ép buộc”.

Mối quan hệ giữa Úc và đối tác thương mại hàng đầu của nước này là Trung Quốc xấu đi nhanh chóng sau khi Canberra cấm Huawei tham gia xây dựng mạng 5G của Úc vào năm 2018. Mối quan hệ này càng trở nên căng thẳng hơn khi Úc kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của COVID-19.

Bắc Kinh đã trả đũa các quyết định của Canbera bằng thuế quan đối với một số mặt hàng của Úc, như lúa mạch, thịt bò, than đá và rượu vang.

Related posts