Úc thay đổi định nghĩa về “tiêm vaccine đầy đủ”

Chính phủ Úc vừa có một thay đổi về định nghĩa của từ “Chính ngừa đầy đủ” (Fully vaccinated) và tuyên bố rằng một người chỉ được chứng nhận là “tiêm đầy đủ” phòng dịch COVID khi đã tiêm liều trợ lực (mũi thứ 3).

Cụ thể, nhóm Cố vấn Kỹ thuật về chích ngừa (ATAGI) của Úc đã ban hành bộ khuyến nghị mới vào ngày 10/2. Theo đó, công dân Úc sẽ phải yêu cầu tiêm mũi thứ 3 để “cập nhật tình trạng tiêm chủng” phòng ngừa Covid.

“Mọi người nên ‘cập nhật tình trạng tiêm vaccine’ nếu đã hoàn thành tất cả các liều được khuyến khích cho độ tuổi và nhu cầu sức khỏe của cá nhân”, Bộ trưởng Y tế Úc Greg Hunt nói.

Theo quy định mới, tất cả công dân Úc trên 16 tuổi phải tiêm liều trợ lực 3 tháng sau khi hoàn thành 2 liều vaccine phòng COVID trước đó. Cũng theo quy định mới, một người không tiêm liều trợ lực trong 6 tháng sau khi tiêm 2 mũi vaccine đầu sẽ bị coi là “quá hạn”.

Người dưới 16 tuổi sẽ không cần tiêm liều trợ lực, trừ những người bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng từ 5 tuổi trở lên.

Luật mới sẽ có hiệu lực bắt đầu từ cuối tháng 3, 2022.

Các ca nhiễm mới tại Úc đang trên đà giảm. Trong tuần qua, Úc chỉ ghi nhận trung bình 24,000 ca nhiễm mới/ngày, so với mức cao kỷ lục gần 150,000 ca/ngày vào hồi giữa tháng 1.

Tính đến nay, có hơn 20 triệu người Úc (chiếm 80% dân số) đã chính xong hai liều.

Từ ngày 21/2 tới đây, Úc sẽ mở cửa biên giới cho du khách nước ngoài sau gần 2 năm đóng cửa. Khách du lịch quốc tế sẽ không bị ảnh hưởng bởi các quy định mới.

Related posts