Bà Pelosi từ chối cho biết có tranh cử chủ tịch Hạ viện không nếu Đảng Dân Chủ giữ được đa số

Zachary Stieber

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (Dân Chủ-California) nói chuyện với các phóng viên tại Hoa Thịnh Đốn hôm 09/02/2022. (Ảnh: Saul Loeb/AFP/Getty Images)

Hôm 13/02, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (Dân Chủ-California) đã từ chối cho biết liệu bà có giữ lời hứa rằng sẽ không cố gắng trở thành chủ tịch Hạ viện một lần nữa hay không nếu như Đảng Dân Chủ vẫn duy trì quyền kiểm soát Hạ viện sau đợt bầu cử giữa kỳ sắp tới.

Đó không phải là một câu hỏi,” bà Pelosi nói với chương trình “This Week” của đài ABC.

“Mục đích của tôi lúc này chỉ là giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đó. Mục đích là giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đó. Điều đang lâm nguy không gì hơn là nền dân chủ của chúng ta.”

Hồi tháng Một, bà Pelosi, 81 tuổi, đã thông báo rằng bà sẽ tranh cử một nhiệm kỳ nữa nhưng chưa cho biết liệu bà có cố gắng vận động cho vị trí chủ tịch hay không nếu bà giành được chiến thắng và Đảng Dân Chủ giữ nguyên quyền kiểm soát Hạ viện, nơi mà họ hiện đang có đa số ghế.

Bà Pelosi và các quan chức hàng đầu khác của Đảng Dân Chủ, với nhiều người trong số họ nằm trong số những thành viên lớn tuổi nhất trong Hạ viện, đã đạt được một thỏa thuận vào năm 2018 với các thành viên Đảng Dân Chủ cho bà có đủ phiếu bầu để trở thành chủ tịch Hạ viện. Thỏa thuận này bao gồm quy định rằng bà Pelosi sẽ chỉ phục vụ hai nhiệm kỳ nữa với tư cách là chủ tịch.

Bà Pelosi đã xác nhận thỏa thuận này vào năm 2020 sau khi bà được đề cử vào nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp với tư cách là chủ tịch Hạ viện.

“Lúc đó tôi đã nói là cho dù thỏa thuận đó có được thông qua hay không, thì tôi sẽ tuân theo những giới hạn như đã có,” bà cho biết.

Bà Pelosi là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử đảm nhận vị trí chủ tịch, vốn là quan chức chủ tọa của Hạ viện và lãnh đạo Quốc hội. Trước đây, bà từng là chủ tịch trong hai nhiệm kỳ từ 2007 đến 2011.

Câu hỏi này có thể trở nên vô nghĩa nếu Đảng Cộng Hòa giành lại Hạ viện, vì chủ tịch thường đến từ đảng chiếm đa số.

Nhiều thành viên Đảng Cộng Hòa lạc quan về cơ hội của đảng này, đặc biệt khi các cuộc thăm dò cho thấy sự bất mãn ngày càng tăng đối với Tổng thống Joe Biden và các thành viên Đảng Dân Chủ khác đang nắm quyền. Trong lịch sử, đảng nào không giữ chức tổng thống thì thường sẽ giành được ghế quốc hội trong các cuộc bầu cử giữa kỳ.

Hôm 13/02, bà Pelosi cho biết Đảng Dân Chủ không chủ quan, nhưng việc phân chia lại khu vực bầu cử “đã không làm hại chúng tôi” và đảng này đã chiêu mộ các ứng cử viên mạnh mẽ và huy động tiền.

“Chúng tôi có mọi ý định mỗi ngày để làm mọi thứ trong khả năng của mình. Chúng tôi đã quyết định sẽ giành chiến thắng và đó là những gì chúng tôi sẽ làm.”

Ông Zachary Stieber phụ trách mảng tin tức Hoa Kỳ và các bài viết liên quan đến đại dịch COVID-19. Ông sống tại Maryland.

Thanh Tâm biên dịch

Related posts