‘Hỗ trợ ngầm’ của Trung Quốc dành cho Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine ‘rất đáng báo động’

Frank Fang

Tham vụ báo chí Ngũ Giác Đài John Kirby tổ chức một cuộc họp báo tại Ngũ Giác Đài ở Arlington, Virginia, hôm 14/02/2022. (Ảnh: Kevin Dietsch/Getty Images)

Hôm 14/02, Ngũ Giác Đài cho biết Bắc Kinh đã “hỗ trợ ngầm” Nga trong tình thế bế tắc liên quan đến Ukraine, khi gọi hành động của Trung Quốc là “rất đáng báo động”.

Tham vụ báo chí Ngũ Giác Đài John Kirby đã gióng lên hồi chuông báo động này trong cuộc họp báo hôm thứ Hai (14/02), vì Nga đã bố trí khoảng 130,000 quân, cũng như xe tăng và pháo, gần biên giới Ukraine.

“Sự ủng hộ ngầm của họ, nếu quý vị muốn, cho Nga là điều rất đáng báo động,” ông Kirby nói về Trung Quốc. “Và thành thật mà nói, [việc này] thậm chí còn gây bất ổn hơn đối với tình hình an ninh ở Âu Châu.”

Ông Kirby chỉ ra một tuyên bố chung Trung-Nga được hai nước công bố hôm 04/02, sau cuộc gặp giữa lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.

“Tuyên bố chung ngày 04/02 của họ chắc chắn cung cấp thêm bằng chứng cho thấy Trung Quốc đã quyết định rằng họ sẽ sát cánh cùng Nga với những gì đang diễn ra ở Âu Châu.”

“Bản thân tuyên bố này khiến chúng tôi đưa ra quan điểm rằng đây là sự hỗ trợ ngầm,” ông nói thêm.

Trung Quốc và Nga cáo buộc các nhân vật ẩn danh can thiệp “vào công việc nội bộ của các quốc gia khác”, đồng thời phản đối “sự mở rộng hơn nữa của NATO”. Tuyên bố này cũng khẳng định rằng hai quốc gia có một mối quan hệ bền chặt vì “tình hữu nghị giữa hai nước là không có giới hạn” và “không có lĩnh vực hợp tác nào ‘bị cấm đoán’”.

Tuyên bố tiếp tục khẳng định rằng mối bang giao Trung-Nga hiện tại “vượt trội hơn so với các liên minh chính trị và quân sự trong thời Chiến tranh Lạnh.”

Hai ngày sau khi ông Tập và ông Putin gặp nhau, cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc Jake Sullivan cảnh báo rằng Bắc Kinh sẽ “gánh chịu” tổn thất nếu họ phát hiện Trung Quốc hỗ trợ Nga xâm lược Ukraine.

“Chúng tôi tin rằng Bắc Kinh cuối cùng sẽ gánh chịu tổn thất cho một cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine và họ nên tính toán điều đó khi cân nhắc các cam kết của họ với chính phủ Nga trong vài tuần tới,” ông Sullivan nói với chương trình “Meet the Press” của NBC hôm 06/02.

Ông Sullivan nói thêm rằng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga sẽ tác động đến Trung Quốc “bởi vì những biện pháp này sẽ tấn công vào hệ thống tài chính của Nga, tất nhiên, hệ thống này cũng ảnh hưởng đến nền kinh tế Trung Quốc”.

Cũng tại cuộc họp báo này, ông Kirby thông báo rằng Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sẽ có chuyến công du đến Bỉ, Ba Lan và Lithuania.

Tại Bỉ, ông Austin dự kiến ​​gặp các bộ trưởng quốc phòng đồng minh và ban lãnh đạo NATO để thảo luận về “hành động tăng cường quân đội của Nga ở trong và xung quanh Ukraine,” cũng như ở Belarus và Crimea mà Nga đã thôn tính.

Cũng trong ngày thứ Hai (14/02), Phó tham vụ báo chí Tòa Bạch Ốc Karine Jean-Pierre cho biết trong một cuộc họp báo thường nhật rằng họ đang “ở trong tình huống mà một cuộc xâm lược có thể nổ ra bất cứ lúc nào.

Bà nói: “Chúng tôi sẽ không bình luận về bất kỳ chi tiết nào về thông tin tình báo của chúng tôi ngoại trừ điều đó – ngoại trừ việc nói rằng một cuộc xâm lược có thể bắt đầu trong tuần này, mặc dù có rất nhiều suy đoán rằng nó sẽ xảy ra sau Thế vận hội.”

“Vẫn chưa rõ Nga sẽ chọn con đường nào,” bà nói thêm. “Con đường ngoại giao vẫn rộng mở nếu Nga lựa chọn hợp tác, tất nhiên, với tinh thần xây dựng.”

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price nói với các phóng viên hôm thứ Hai (14/02) rằng không có “bất kỳ dấu hiệu thực tế, hữu hình nào về việc giảm leo thang” tại biên giới Ukraine-Nga.

Anh Frank Fang là một ký giả tại Đài Loan. Anh đưa tin về Trung Quốc và Đài Loan. Anh có bằng Thạc sĩ về khoa học vật liệu tại Đại học Thanh Hoa ở Đài Loan.

An Nhiên biên dịch

Related posts