Hoa Kỳ: Nga không rút quân mà còn tăng thêm 7,000 binh sĩ gần Ukraine

Isabel Van Brugen

Quân nhân Ukraine theo dõi các vị trí của phe ly khai thân Nga từ một hào giao thông gần làng Svitlodarsk, trong vùng Donestsk ở Svitlodarsk, Ukraine, hôm 14/02/2022. (Ảnh: Manu Brabo/Getty Images) Hoa Kỳ

Hoa Kỳ hiện tin rằng tuyên bố của Nga cho rằng họ đang rút quân khỏi biên giới của Ukraine là “sai sự thật”, trong bối cảnh lo ngại về một cuộc xâm lược sắp xảy ra.

“Hôm qua, chính phủ Nga cho biết họ đang rút quân khỏi Ukraine,” một quan chức cao cấp của chính phủ Tổng thống Biden nói với các phóng viên vào tối thứ Tư (16/02). “Họ đã nhận được rất nhiều sự chú ý cho tuyên bố đó, cả ở đây và trên toàn thế giới. Nhưng bây giờ chúng tôi biết điều đó là sai.”

Quan chức này cho biết thay vào đó, Tòa Bạch Ốc tin rằng Nga đã tăng cường số lượng binh lính được tích lũy dọc theo biên giới này.

Quan chức này cho biết: “Chúng tôi hiện đã xác nhận rằng trong vài ngày qua, Nga đã tăng cường sự hiện diện của quân đội dọc biên giới Ukraine lên tới 7,000 quân, cùng với một số quân lính nữa sẽ đến đây ngay trong hôm nay.”

“Mọi dấu hiệu chúng tôi có bây giờ là họ chỉ muốn công khai đề nghị đàm phán và đưa ra tuyên bố về việc giảm leo thang trong khi huy động riêng cho chiến tranh,” quan chức này tiếp tục, đồng thời lưu ý rằng chính phủ Tổng thống Biden đang nhận được thông tin rằng một cuộc xâm lược Ukraine do Moscow dẫn đầu có thể xảy ra “bất cứ lúc nào.”

Vị quan chức cao cấp này không nêu chi tiết hoặc cung cấp bằng chứng cho các tuyên bố của họ, nhưng đã gợi ý rằng Moscow có thể thêu dệt các cáo buộc để sau đó sử dụng như một “lý lẽ giả dối” để biện minh cho một cuộc xâm lược Ukraine.

Quan chức này nói rằng, “Chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng các tuyên bố sai sự thật của người Nga trong vài ngày qua, bao gồm các báo cáo về một ngôi mộ không dấu tích của những thường dân đã bị Lực lượng Vũ trang Ukraine sát hại, tuyên bố rằng Hoa Kỳ và Ukraine đang phát triển vũ khí sinh học hoặc hóa học, và rằng phương Tây đang lừa đảo theo kiểu du kích để sát hại người dân địa phương.”

Họ nói thêm: “Từng cáo buộc trong số này đều sai sự thật, và chúng tôi dự đoán sẽ có nhiều báo cáo sai lệch hơn từ các phương tiện truyền thông nhà nước Nga trong những ngày tới.”

“Chúng tôi không biết lý lẽ giả dối ấy sẽ diễn ra dưới dạng hình thức nào, nhưng chúng tôi hy vọng thế giới này đã sẵn sàng. Cũng như những tuyên bố của Nga về việc rút quân là sai sự thật, vì vậy họ sẽ có thể viện ra bất cứ lý lẽ nào để biện minh cho cuộc chiến của sự lựa chọn này.”

Moscow đã nhiều lần phủ nhận rằng họ đang có kế hoạch xâm lược Ukraine.

Tuyên bố của quan chức này thách thức luận điệu đưa tin của Nga trong những ngày gần đây rằng họ đã bắt đầu rút một số binh sĩ của mình ra khỏi biên giới của Ukraine, bao gồm cả từ Crimea, đã từng được Nga thôn tính từ Ukraine vào năm 2014.

Các quan chức phương Tây ước tính có khoảng 150,000 quân Nga đã đóng tại biên giới với Ukraine.

Ukraine cũng đã đặt câu hỏi về khẳng định của Nga cho rằng họ đã rút quân lính, và yêu cầu xem bằng chứng cho thấy họ đã làm như vậy.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết trong một cuộc họp báo hôm 15/02, “Chúng tôi liên tục nghe thấy những tuyên bố khác nhau từ liên bang Nga, vì vậy chúng tôi có một quy tắc … chúng tôi tin những gì chúng tôi thấy. Theo hãng thông tấn Interfax Ukraine, nếu chúng tôi thấy việc rút quân, thì chúng tôi sẽ tin vào sự giảm leo thang.”

Hôm thứ Tư (16/02), Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên MSNBC rằng Hoa Kỳ vẫn chưa “thấy bất kỳ sự thoái lui nào của các lực lượng của họ.”

Ông Blinken nói: “Chúng tôi tiếp tục thấy các đơn vị quan trọng tiến về phía biên giới này, chứ không phải ra khỏi biên giới này.”

Theo Foreign Policy, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo chung vào thứ Năm (17/02).

Cô Isabel van Brugen là một ký giả từng đạt giải thưởng, hiện đang là một phóng viên tin tức tại The Epoch Times. Cô tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Báo chí tại trường City, Đại học London.

Thanh Tâm biên dịch

Related posts