Tình báo Hoa Kỳ: Cần phải thận trọng với các hoạt động gây ảnh hưởng của TQ

Gia Huy

Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI) Avril Haines điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện ngày 10/3/2022 tại Washington, DC (Ảnh: Getty Images)

Ngày 6/7, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ đã công bố một tài liệu cảnh báo các lãnh đạo tiểu bang, địa phương, và doanh nghiệp phải đề phòng các hoạt động gây ảnh hưởng xấu do chính quyền Trung Quốc tiến hành.

Tài liệu cho biết: “Trong nhiều thập kỷ, một loạt các tổ chức của Trung Quốc đã tạo dựng mối quan hệ với các lãnh đạo chính quyền và doanh nghiệp ở cấp tiểu bang và địa phương của Hoa Kỳ, vốn thường mang lại lợi ích cho cả hai bên.”

“Tuy nhiên, khi căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington ngày càng tăng, chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHND Trung Hoa) dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình ngày càng tìm cách khai thác các mối quan hệ Trung – Mỹ cấp địa phương để tác động đến các chính sách của Hoa Kỳ, đồng thời thúc đẩy các lợi ích địa chính trị của CHND Trung Hoa.”

Tài liệu nhận định, mối đe dọa đối với an ninh Hoa Kỳ nói chung không đến từ Trung Quốc, cũng không đến từ những người Trung Quốc sống ở Mỹ, mà đến từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vốn đã ngấm ngầm chỉ đạo nhiều kế hoạch xuất phát từ Trung Quốc nhằm tạo dựng quan hệ trong khu vực hoặc địa phương của Hoa Kỳ và tìm cách có được sức ảnh hưởng đối với các cộng đồng chính trị và doanh nghiệp của Mỹ.

Các tổ chức tạo dựng quan hệ của Trung Quốc

Tài liệu tiết lộ, nhiều nỗ lực tạo dựng quan hệ như vậy đã ngấm ngầm tìm cách mở rộng sự ủng hộ ở Hoa Kỳ đối với các lợi ích của chế độ cộng sản Trung Quốc, đồng thời gây dựng thái độ thân thiện hơn ở Washington đối với Bắc Kinh, qua việc tạo ra hình ảnh tốt đẹp của ĐCSTQ trước các nhà lãnh đạo địa phương và doanh nghiệp của Mỹ.

Theo cách này, ĐCSTQ tìm cách sử dụng các nhà lãnh đạo tiểu bang và địa phương như “người đại diện” cho chế độ để ủng hộ các quan điểm mà ĐCSTQ nghĩ là có lợi cho mình.

Tài liệu lưu ý: “Các nhà lãnh đạo ở cấp tiểu bang, địa phương, bộ lạc, và vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ có nguy cơ bị thao túng để ủng hộ các chương trình nghị sự ẩn giấu của CHND Trung Hoa. Các hoạt động gây ảnh hưởng của CHND Trung Hoa có thể mang tính lừa dối và ép buộc, với các cơ hội kinh doanh và các chương trình giao lưu nhân dân có vẻ tốt đẹp đôi khi che giấu các chương trình nghị sự chính trị của CHND Trung Hoa.”

Tài liệu nêu rõ cách ĐCSTQ sử dụng các ưu đãi tài chính và quyền lực mềm để thuyết phục và ép buộc các nhà lãnh đạo Mỹ ủng hộ các chính sách sẽ hỗ trợ ĐCSTQ trong nỗ lực mở rộng toàn cầu và cuối cùng làm suy yếu an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.

Đặc biệt, tài liệu giải thích cách thức Ban Công tác Mặt trận Thống nhất, cơ quan phụ trách các hoạt động gây ảnh hưởng của ĐCSTQ, điều phối các hoạt động gây ảnh hưởng nước ngoài ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Tài liệu còn trích dẫn trường hợp Nữ luật sư có nhiều mối quan hệ Christine Lee, người đã tạo dựng nhiều mối quan hệ trong Quốc hội Anh để vận động hành lang cho những nghị sĩ ủng hộ Trung Quốc. Tình báo Anh sau đó tiết lộ, bà Lee là một gián điệp làm việc cho Ban Công tác Mặt trận Thống nhất của Trung Quốc nhằm gây ảnh hưởng đến chính sách của Anh có lợi cho Bắc Kinh.

Đáng lưu ý, các cơ quan khác của tiểu bang không dễ phân biệt được nguồn gốc và cách thức quản lý của các tổ chức tạo dựng quan hệ của Trung Quốc.

Tài liệu còn chỉ ra, một số tổ chức, chẳng hạn như Hiệp hội Hữu nghị với nước ngoài của Nhân dân Trung Quốc, tự ngụy trang thành các tổ chức quan tâm đến nhu cầu cộng đồng và các công việc của thành phố trong khi hoạt động để “gây ảnh hưởng xấu đến các nhà lãnh đạo tiểu bang và địa phương nhằm thúc đẩy chương trình nghị sự toàn cầu của CHND Trung Hoa.”

Ngoài ra, các tổ chức khác, chẳng hạn như Hiệp hội Quốc gia vì sự Thống nhất Hòa bình của Trung Quốc, tự quảng bá là các tổ chức phi lợi nhuận trong khi ngấm ngầm tìm cách thúc đẩy các chính sách ở Hoa Kỳ cho phép ĐCSTQ cưỡng ép Đài Loan thống nhất với Trung Quốc

Thậm chí, những nỗ lực xây dựng cộng đồng có vẻ còn tốt đẹp hơn, chẳng hạn các chương trình Thành phố Kết nghĩa, đều được ĐCSTQ sử dụng để thúc đẩy hệ tư tưởng của chương trình nghị sự chính trị của mình.

Ví dụ, thành phố Irvine, bang California đã tham gia một chương trình như vậy với quận Từ Hối (Xuhui) của thành phố Thượng Hải vào đầu những năm 2000. Như một phần trong các nghĩa vụ của thỏa thuận thành phố kết nghĩa, thành phố Irvine đã bị ĐCSTQ chính thức yêu cầu từ chối sự tồn tại của Đài Loan và bị cấm treo cờ Đài Loan hoặc chơi quốc ca của Đài Loan.

Yêu cầu này của ĐCSTQ đã khiến gần 10.000 cư dân người Đài Loan sống tại thành phố này phẫn nộ, do đó cuối cùng thỏa thuận này đã bị hủy bỏ.

ĐCSTQ cũng thực hiện các chính sách tương tự với các chương trình thành phố kết nghĩa trên khắp châu Âu và Úc. Các thỏa thuận đó cũng yêu cầu các thành phố ở châu Âu và Úc ngăn chặn thông tin về bạo lực chính trị của ĐCSTQ, bao gồm thông tin về các cuộc biểu tình ở Thiên An Môn năm 1989 và vụ thảm sát đẫm máu sau đó.

Thu thập dữ liệu

Theo tài liệu của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia, ĐCSTQ tiến hành các kế hoạch thu thập dữ liệu quy mô lớn thông qua các tổ chức của mình. Chính quyền cộng sản Trung Quốc tìm cách thu thập thông tin về người Mỹ và đánh giá xem ai là người có xu hướng ủng hộ Trung Quốc và các thông tin này có thể được sử dụng như thế nào.

Ví dụ, một trường đại học nhà nước Trung Quốc phối hợp với ĐCSTQ đã thực hiện một cuộc nghiên cứu và khảo sát quy mô lớn để “phân tích và xếp hạng thái độ của 50 thống đốc Hoa Kỳ đối với Trung Quốc là thân thiện, cứng rắn, hoặc không rõ ràng, bao gồm cả tuổi tác, giới tính, đảng phái chính trị, quá trình làm việc, đồng thời xếp hạng tất cả các bang theo quy mô kinh tế, vị trí địa lý, và mức độ thương mại với Trung Quốc.”

Tài liệu này khuyến cáo, các nhà lãnh đạo chính quyền và chủ các doanh nghiệp nên cảnh giác trước khả năng xảy ra các hoạt động gây ảnh hưởng của ĐCSTQ, bất kể mức độ quy mô của các hoạt động này.

Chiến lược của ĐCSTQ có tầm nhìn dài hạn bằng cách đầu tư và xây dựng mối quan hệ với các nhà hoạt động và lãnh đạo địa phương nhỏ chưa nổi tiếng với hy vọng rằng một ngày nào đó các nhà lãnh đạo này sẽ đạt được những vị trí quan trọng của nước Mỹ và có thể được lợi dụng để mang lại lợi ích cho chế độ cộng sản Trung Quốc.

Tạo ra những người phụ thuộc và các đại diện không chủ tâm

Tài liệu cho hay, thông thường các nhà lãnh đạo địa phương ở Hoa Kỳ có thể không biết rằng quan hệ đối tác của họ với các tổ chức tạo dựng quan hệ của Trung Quốc đã thực sự bị ĐCSTQ quản lý chặt chẽ.

Thật vậy, ĐCSTQ tích cực che giấu sự tham gia của mình trong một số trường hợp, tìm cách ngấm ngầm tạo ra những người phụ thuộc trong toàn bộ hệ thống kinh tế Hoa Kỳ. Theo tài liệu của tình báo Mỹ, điều này cho phép ĐCSTQ gây sức ép lớn hơn trong các sự kiện thế giới bằng cách kiểm soát việc tiếp cận thị trường hoặc các nguồn tài nguyên cần thiết, cung cấp cho ĐCSTQ khả năng khống chế các nhà lãnh đạo Mỹ nhằm thúc đẩy chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc ở Hoa Kỳ.

Tài liệu nhận xét: “CHND Trung Hoa có thể coi cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ là một phương tiện đặc biệt quan trọng để gây ảnh hưởng đến các nhà lãnh đạo quốc gia, tiểu bang và địa phương, bởi vì các công ty là thành phần quan trọng và thường là những người đóng góp cho các chính trị gia ở mọi cấp độ.”

“CHND Trung Hoa có thể sử dụng khả năng tiếp cận thị trường, đầu tư, và sự phụ thuộc kinh tế như lợi thế để công khai ép buộc các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Hoa Kỳ, đặc biệt là những người có lợi ích thương mại ở Trung Quốc, vận động Washington thông qua các chính sách mà Bắc Kinh ủng hộ.”

Thật vậy, một cơ quan tư vấn của Quốc hội Mỹ đã nhận được lời chứng của chuyên gia vào tháng 4 cho rằng nhiều CEO Mỹ, bao gồm cả CEO Tim Cook của Apple, phải được yêu cầu đăng ký như người đại diện của Trung Quốc bởi vì sự cống hiến hết mình của họ để theo đuổi những lợi ích của ĐCSTQ.

Nhiều người cho rằng, sự cống hiến của các doanh nhân này đối với Bắc Kinh chủ yếu là do sợ mất đi quyền tiếp cận thị trường rộng lớn của Trung Quốc.

Có lẽ ví dụ điển hình nhất cho việc này là thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ vào tháng 5 cho biết, họ đang kiện ông Stephen Wynn, cựu Giám đốc điều hành của Wynn Resorts, để buộc ông Wynn phải đăng ký làm người đại diện của chế độ cộng sản Trung Quốc.

Vụ kiện của Bộ Tư pháp diễn ra sau khi một cuộc điều tra cho thấy, đích thân ông Wynn đã tìm cách vận động cựu Tổng thống Donald Trump “hủy bỏ visa hoặc trục xuất khỏi Hoa Kỳ” một doanh nhân Trung Quốc đang xin tị nạn tại Mỹ do bị ĐCSTQ truy nã.

Bộ Tư pháp Mỹ cho hay, ông Wynn đã làm điều này theo yêu cầu trực tiếp của giới lãnh đạo ĐCSTQ bởi vì ông ấy muốn bảo vệ sòng bạc của mình ở Macau, một đặc khu hành chính của Trung Quốc.

Tài liệu tiếp tục, tương tự như vậy, ĐCSTQ đã tạo ra những người phụ thuộc vào Trung Quốc trong nhiều cộng đồng người Mỹ.

Tài liệu nhận định: “Việc hiểu được phạm vi và độ sâu vai trò tích cực của CHND Trung Hoa trong việc chỉ đạo và thường xuyên khai thác các mối quan hệ địa phương của Trung Quốc ở nước ngoài là bước đầu tiên để giảm thiểu rủi ro.”

“Thực tế địa chính trị này đã đặt các quan chức tiểu bang và địa phương ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác lên tuyến đầu của an ninh quốc gia.”

Thấy các hoạt động bất hợp pháp, hãy báo cho cơ quan chức năng

Tài liệu của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia kêu gọi các lãnh đạo và doanh nghiệp Mỹ đề cao cảnh giác khi quan hệ với các tổ chức nước ngoài

Tài liệu nhấn mạnh, không có “bữa trưa nào miễn phí”, và các giao dịch với các tổ chức Trung Quốc, vốn có vẻ khó có thể tin được, nhưng lại rất có khả năng xảy ra. Do đó, các nhà lãnh đạo cộng đồng phải tiến hành kỹ lưỡng trong việc tìm hiểu các đối tác của mình và phải nhấn mạnh tính minh bạch trong tất cả các văn kiện và thỏa thuận.

Ngoài ra, tài liệu còn khuyến khích các lãnh đạo trong các cộng đồng trên khắp Hoa Kỳ tương tác với nhau và chia sẻ kinh nghiệm của mình, cũng như duy trì liên lạc liên tục với các chi nhánh địa phương của FBI và Bộ An ninh Nội địa về bất kỳ hoạt động đáng ngờ và nghi vấn nào, hoặc tự trang bị kiến thức về các kỹ thuật mà ĐCSTQ sử dụng để gây ảnh hưởng xấu đến các hoạt động ở Hoa Kỳ.

Tài liệu cảnh báo “Hãy cẩn thận với các đề xuất có vẻ đi ngược lại với các giá trị dân chủ hoặc xung đột với các lợi ích của Hoa Kỳ. Đừng cho phép bất kỳ quốc gia nước ngoài nào cấm bạn tương tác với các quốc gia, tổ chức, hoặc cá nhân khác.”

“Hãy thiết lập ranh giới trong mối quan hệ và đừng đặt ra các ngoại lệ chỉ đơn giản là để nhượng bộ theo ý nước ngoài.”

Tài liệu của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ được đưa ra chỉ một ngày sau khi lãnh đạo các cơ quan tình báo của cả Hoa Kỳ và Anh đều nhận định rằng ĐCSTQ là mối đe dọa lớn nhất mà cả hai quốc gia này đang phải đối mặt.

Ông Ken McCallum, lãnh đạo cơ quan an ninh MI5 của Anh, nhận định: “Thách thức có ảnh hưởng lớn nhất mà chúng tôi phải đối mặt đến từ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ đang ngấm ngầm gây áp lực trên toàn cầu. Điều này có thể cảm thấy trừu tượng. Nhưng đó là sự thật và họ đang gây áp lực. Chúng ta cần phải nói về điều đó. Chúng ta cần phải hành động.”

Gia Huy (Theo The Epoch Times)

Related posts