Những thay đổi về luật hạn chế tại Úc trong thời gian tới

Hàng triệu người Úc sẽ được hưởng thêm tự do khi tỉ lệ người nhiễm Covid tiếp tục giảm trên toàn các tiểu bang.

Thủ hiến NSW Premier Dominic Perrottet và Victoria Daniel Andrews công bố hầu hết những luật hạn chế áp dụng từ tháng 12 sẽ được bãi bỏ từ thứ Sáu 18/2.

Trong lúc đó những hạn chế vì Covid đang được “xét lại” tại Queensland và rất có thể Tây Úc sẽ mở cửa biên giới trong vài tuần tới.

Tỉ lệ chích liều trợ lực tiếp tục tăng trên toàn quốc, trong lúc đó tỉ lệ bị nhiễm và số người nhập viện tiếp tục giảm.

Dưới đây là những gì xảy ra trên toàn nước Úc trong thời gian tới.

NEW SOUTH WALES

Bắt đầu từ thứ Sáu tuần này, QR codes sẽ được hủy bỏ tại tất cả các cửa tiệm bán lẻ và các chỗ ăn uống ngoại trừ nighclub và các lễ hội âm nhạc.

Khiêu vũ và ca hát được phép trở lại tất cả các chỗ giải trí.

Giới hạn khoảng cách tại những dịch vụ ăn uống cũng được bãi bỏ và Thủ hiến Perrottet khuyến khích mọi người trở lại văn phòng làm việc.

Từ ngày 25 tháng 2, người dân NSW cũng không còn phải mang khẩu trang ngoại trừ trên các phương tiện di chuyển công cộng, phi trường, viện dưỡng lão và các bệnh viện.

Khách sạn cách ly dành cho những du khách không chích ngừa giảm từ 14 ngày xuống còn 7 ngày từ thứ Hai, 21 tháng 2.

Các ca giải phẩu tự chọn (elective surgeries) cũng trở lại khi áp lực trong hệ thống y tế của tiểu bang đang giảm.

Những lễ hội âm nhạc chứa hơn 1000 người đòi hỏi những người tham dự phải chích ngừa xong (fully vaccinated).

Thủ hiến nói rằng số người bị nhiễm Covid nhập viện giảm là lý do chính yếu cho những thay đổi trên.

Ông Perrottet cho biết chính phủ đang tìm cách biến trung tâm thành phố Sydney sinh động  trở lại để vực dậy nền kinh tế và kêu gọi các chủ nhân khuyến khích nhân viên trở lại văn phòng làm việc.

VICTORIA

Nhiều thay đổi cũng sẽ xảy ra tại Victoria từ 6pm thứ Sáu này bao gồm số người giới hạn tại những nơi ăn uống sẽ được bãi bỏ.

Ca hát và khiêu vũ tại những chỗ giải trí cũng được phép trở lại trong lúc đó QC codes tại các cửa hàng bán lẻ, các trung tâm giữ trẻ cũng không còn cần thiết.

Khẩu trang chỉ bắt buộc tại những nơi bên trong (indoor) và luật làm việc tại nhà chỉ tồn tại thêm một tuần nữa.

Khách sạn cách ly dành cho những khu khách ngoại quốc không chích ngừa giảm từ 14 ngày xuống còn 7 ngày.

QUEENSLAND

Các ca nhiễm Omicron cũng đang giảm tại Queensland và nhiều luật giới hạn cũng đang được chính phủ của bà Annastacia Palaszczuk “xem lại”.

Khẩu trang và luật bắt buộc chích ngừa có thể được bãi bỏ trong vài tuần nữa, có nghĩa là người dân Queenslanders không cần phải mang khẩu trang ở những nơi bên trong (indoor).

Chính phủ cũng đang xem lại việc những cư dân không chích ngừa có nên tiếp tục bị cấm tại những nơi ăn uống và các dịch thương mại không cần thiết.

Thủ hiến Palaszczuk nói rằng bà sẽ cố vấn với người trưởng y tế (Chief Health Officer) trước khi công bố các nới lỏng.

TÂY ÚC

Một nguồn tin của chính phủ tiết lộ Thủ hiến Mark McGowan dự tính mở cửa biên giới vào cuối tuần 12-14 tháng 3.

Tính đến hôm nay, 53% dân số Tây Úc đã chích xong liều trợ lực.

Thủ hiến McGowan cho biết tỉ lệ nhiễm Covid tại tiểu bang đang giảm sau khi vi khuẩn biến thể Omicron lên đến đỉnh vào tháng Giêng.

BẮC ÚC

Các dịch vụ thương mại tại Northern Territory đang kêu gọi chính phủ bãi bỏ những luật hạn chế vì Covid, tuy nhiên chính phủ vẫn chưa có ý định nới lỏng những hạn chế khi số ca nhiễm tại vùng lãnh thổ đang gia tăng.

Các cộng đồng ở xa (remote communities) khắp Bắc Úc đang đối phó với sự bùng phát của Covid-19. Vùng lãnh thổ này ghi nhận 1,045 ca nhiễm mới vào hôm thứ Năm.

NAM ÚC

Tiểu bang nghi nhận 1440 ca nhiễm mới vào hôm thứ Năm và 3 tử vong.

Vào tuần trước, tiểu bang đã nới lỏng những hạn chế, cho phép tụ tập tại nhà tăng từ 10 đến 50 và các lớp thể lực (fitness classes) có thể mở cửa lại với giới hạn 4 mét vuông/một người.

Các nơi ăn uống bên ngoài được phép 75% sức chứa và khách được phép đứng.

Các nơi làm việc được phép 50% sức chứa, tuy nhiên khẩu trang bắt buộc tại những nơi bên trong.

Thủ hiến Steven Marshall chưa tiết lộ cho biết khi nào sẽ nới lỏng thêm các luật hạn chế.

 CANBERRA

Tỉ lệ nhiễm Omicron tại thủ đô Canberra đang giảm đáng kể sau khi lên đến đỉnh vào giữa tháng Giêng và hy vọng sẽ chấm dứt vào cuối tháng 3.

Những người muốn thăm viếng được phép trở lại các bệnh viện ở thủ đô từ hôm thứ Tư vừa qua sau một thời gian bị cấm.

Các bệnh nhân được phép có hai người thăm viếng mỗi ngày nhưng chỉ được một người khách mỗi lần và người thăm viếng phải mang khẩu trang.

TASMANIA

Tasmania là tiểu bang bị ảnh hương bởi Covid ít nhất ở Úc.

Hòn đảo này đã mở cửa lại với phần còn lại của nước Úc từ ngày 15 tháng 12.

Khẩu trang vẫn còn bắt buộc tại những nơi bên trong bao gồm trên máy bang, các bệnh viện và viện dưỡng lão.

Related posts