Trung Quốc thanh lọc hệ thống lương thực, 8 quan chức ngã ngựa

Đông Phương

Trung Quốc thanh lọc hệ thống lương thực, 8 quan chức ngã ngựa
Nông dân ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc thu hoạch lương thực ngày 29/10/2021. (STR / AFP via Getty Images)

Trong những năm gần đây, các vụ tham nhũng trong hệ thống lương thực của Trung Quốc thường xuyên bị phanh phui. Trong hai ngày liên tiếp vừa qua, có 8 quan chức thuộc hệ thống lương thực ở tỉnh Liêu Ninh và Thiểm Tây đã ngã ngựa.

Vào ngày 18/2, ông Vương Đông Phong (Wang Dongfeng), 62 tuổi, cựu Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch của Công ty TNHH Tập đoàn Lương thực và Nông nghiệp Thiểm Tây, đã bị điều tra. 

Trước đó hôm 17/2, 7 quan chức phụ trách mua bán lương thực ở tỉnh Liêu Ninh cũng bị điều tra vì “nghi ngờ vi phạm pháp luật nghiêm trọng”. Trong đó có:

  • Ông Lâm Vinh Đức (Lin Rongde), Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Lương thực tỉnh Liêu Ninh;
  • Ông Vương Quân (Wang Jun), Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kho trực thuộc Đan Đông của Sinograin (Tập đoàn Dự trữ Ngũ cốc Trung Quốc – một công ty nhà nước Trung Quốc);
  • Ông Trần Đức Quân (Chen Dejun), Phó Bí thư Chi bộ Đảng kiêm Tổng Giám đốc của Tập đoàn Lương thực thành phố Phủ Thuận;
  • Bà Lâm Diễm (Lin Yan), nguyên Kế toán trưởng của Kho Lương thực Trung tâm thành phố Phủ Thuận;
  • Ông Trương Lôi (Zhang Lei), Ủy viên Đảng ủy kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH (Tập đoàn) Cẩm Lương Cẩm Châu;
  • Ông Vương Minh Húc (Wang Mingxu), Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Chế Mễ thành phố Thiết Lĩnh;
  • Ông Đinh Học Cách (Ding Xuege), nguyên Giám đốc Kho lương thực Tây An thuộc huyện Đại Oa, thành phố Bàn Cẩm.

Trong những năm gần đây, các tỉnh Trung Quốc thường xuyên xảy ra các vụ tham nhũng trong hệ thống lương thực, và một lượng lớn những con “chuột béo” và “chuột lương thực” đã bị sa lưới.

Truyền thông nước này đưa tin, kể từ khi chính quyền Trung Quốc tiến hành một chiến dịch đặc biệt trong hệ thống lương thực vào tháng 6/2021, theo thống kê, chỉ riêng tỉnh Cát Lâm đã có 60 quan chức phụ trách mua bán lương thực bị bắt vì nghi ngờ gian lận; hay ở tỉnh Vân Nam, chỉ trong một tháng đã có 40 quan chức liên quan ngã ngựa.

Vào ngày 13/7/2021, ông Từ Minh (Xu Ming), cựu Phó Cục trưởng Cục Lương thực Quốc gia Trung Quốc, và ông Sử Trung Hoa (Shi Zhonghua), cựu Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Lương thực Bắc Đại Hoang, đã bị điều tra.

Vào tháng 11/2021, 222 người trong hệ thống lương thực ở tỉnh Giang Tô đã bị lập án điều tra, và 60 người bị giam giữ.

Năm 2013, chi nhánh Hà Nam của Sinograin lộ ra vụ 110 con “chuột béo” đã mua khống, bán khống 2,8 tỷ catties (tương đương với 1,4 tỷ kg) lương thực, biển thủ hơn 700 triệu nhân dân tệ quỹ lương thực quốc gia.

Vào tháng 11/2011, ông Kiều Kiến Quân (Qiao Jianjun), cựu Giám đốc Kho trực thuộc Chu Khẩu của Sinograin, đã ôm hơn 300 triệu nhân dân tệ bỏ trốn. Ông này đã thông đồng với các nhà cung ứng ngũ cốc hoặc báo cáo sai số lượng mua để lừa gạt quỹ thu mua lương thực quốc gia và ăn trợ cấp chênh lệch giá.

Đông Phương

Theo Epoch Times tiếng Trung

Related posts