Vận động viên Mỹ nhiễm virus một cách khó hiểu tại Olympic Bắc Kinh

Vận động viên trượt băng nghệ thuật người Mỹ Vincent Zhou đã bị nhiễm virus trong “bong bóng khép kín” Olympic Bắc Kinh một cách khó hiểu. Do phương pháp chống dịch kiểu “zero COVID” hà khắc của chính quyền Trung Quốc, Vincent Zhou đã phải rút lui khỏi nội dung thi đấu cá nhân.

Vincent Zhou hôm 6/2 tại Olympic Bắc Kinh (Ảnh: AP)

Theo trang web của Ủy ban Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh, từ 0h đến 23h59 ngày 17/2, đã có tổng cộng 25 người liên quan đến Olympic vào sân bay, trong đó có 4 vận động viên và các quan chức của đội, cùng 21 người thuộc bên liên quan khác. Sau khi kiểm tra hải quan, xác nhận có 1 người dương tính, từ nhóm các vận động viên và quan chức của đội. Đồng thời, tổng số lần kiểm tra axit nucleic trong vòng tròn khép kín là 67.390 lần, bao gồm 4.581 lần đối với vận động viên và quan chức đội, và 62.809 lần đối với các bên liên quan khác, không phát hiện kết quả dương tính nào.

Trang web chính thức của Thế vận hội Mùa đông nêu cụ thể rằng những người nói trên, trên bao gồm tất cả những người tham gia thi đấu đã đến Bắc Kinh, bao gồm cả các trường hợp dương tính đã được xác nhận có triệu chứng và không có triệu chứng, cũng kiểm tra sơ bộ định kỳ, kiểm tra xác nhận và kiểm tra tiếp xúc với tất cả những người Trung Quốc và nước ngoài liên quan trong vòng tròn khép kín Olympic.

“Bong bóng” của Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh bắt đầu vận hành thử nghiệm từ ngày 4/1. Trong quá trình vận hành thử nghiệm từ ngày 4 đến ngày 22/1, đã phát hiện được 72 ca dương tính. Từ ngày 23/1 đến ngày 3/2, “bong bóng” chính thức vận hành và phát hiện tổng cộng 308 ca dương tính, sau khi khai mạc vào ngày 4/2, liên tiếp trong 14 ngày đã phát hiện 128 ca dương tính. Tính đến 23h59 ngày 17/2, số ca dương tính tích lũy đạt 508 ca. Tuy nhiên, đến nay cơ quan chức năng Trung Quốc vẫn không có công bố chính thức về số lượng các ca dương tính được đã được điều trị khỏi.

Vận động viên trượt băng nghệ thuật người Mỹ gốc Hoa Vincent Zhou đã góp công lớn giúp đội tuyển Mỹ giành huy chương bạc môn trượt băng nghệ thuật đồng đội nam tại Thế vận hội Mùa đông. Biểu hiện của anh xuất sắc, có thực lực có thể giành được huy chương cho nội dung cá nhân, nhưng anh đã buộc phải rút khỏi cuộc thi do đột nhiên có kết quả xét nghiệm axit nucleic dương tính.
Vincent Zhou tại Olympic Mùa đông năm 2018. (Nguồn: Leonard Zhukovsky/ Shutterstock)

Theo Đài Á Châu Tự Do, ngày 6/2, Vincent Zhou thi đấu trượt băng tự do trong nội dung thi trượt băng nghệ thuật nam, anh đã thể hiện thực lực rất tốt. Tuy nhiên, ngày hôm sau, ngày 7/2, khi đội Mỹ giành huy chương bạc trượt băng nghệ thuật và lên bục vinh quang, mọi người đã rất ngạc nhiên khi không thấy Vincent Zhou xuất hiện cùng đội. Nguyên nhân khiến anh phải bỏ lỡ lễ trao giải vì kết quả kiểm tra virus corona định kỳ của anh cho kết quả dương tính vào ngày hôm đó. Khi xét nghiệm lại vẫn cho kết quả dương tính, Vincent Zhou thông báo: “Kết quả xét nghiệm virus corona mới của tôi dương tính. Thật không may, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ phải rút lui khỏi nội dung thi cá nhân.”

Không thể tham gia thi đấu Thế vận hội mà mình đã chuẩn bị và chờ đợi từ lâu, đối với bất cứ vận động viên nào đã chăm chỉ tập luyện trong vài năm mà nói, chắc chắn là một đòn giáng mạnh đối với họ, huấn luyện viên và gia đình của họ.

Ông Tom Zakrasek, huấn luyện viên Olympic của Vincent Zhou, nói, “Khi kết quả xét nghiệm dương tính đầu tiên được đưa ra và tôi được thông báo, tôi gần như chắc chắn đó là dương tính giả, khi đó Vincent Zhou không có triệu chứng gì. Cậu ấy không có triệu chứng, khi xét nghiệm lần thứ hai đã xác nhận rằng tải lượng virus của cậu ấy quá cao không thể tham gia thi đấu, đây thực sự là tin sốc! Mọi thứ giống như dừng lại và cánh tay bị chặt đứt, nó xảy ra quá đột ngột! Thật khó để diễn tả sự kinh ngạc và đau buồn sau đó, tôi đã khóc nhiều lần, hơn nữa bạn có thể nhìn ra được từ bài đăng Vincent Zhou rằng cậu ấy cũng đã rơi nước mắt.”

Cả hai huấn luyện viên của Vincent Zhou đều cho biết anh đã đặc biệt chú ý bảo vệ mình khỏi virus, nhưng không biết Vincent Zhou đã nhiễm virus từ đâu. Vincent Zhou nói: “Kể từ khi dịch bệnh bắt đầu xảy ra, tôi đã làm mọi cách để tránh bị lây nhiễm virus corona mới, tôi đã thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa có thể, và tôi đã cô lập bản thân mình như vậy, sự cô đơn mà tôi đã cảm thấy trong 2 tháng qua có lúc khiến tôi thấy suy sụp.”

Ông Tom Zakrasek nói: “Gần như không thể suy đoán về việc cậu ấy nhiễm COVID-19 như thế nào. Đây là một loại virus vô hình và tất cả những người tôi từng nói chuyện đều nói rằng cậu ấy không may mắn, rõ ràng là ở một nơi nào đó trong vòng tròn khép kín có tồn tại virus, và Vincent Zhou có thể đã tiếp xúc với virus ở một thời điểm nào đó.”

Còn Paige Scott, quản lý của Trung tâm Trượt băng Yerba Buena ở San Francisco, cho biết: “Tôi không nghĩ khả năng (cậu ấy bị nhiễm virus ở Mỹ) có thể xảy ra, vì cậu ấy đã tham gia thi đấu đồng đội, từ khi cậu ấy tham gia đội thi đấu đến hai ngày sau, không hiểu rằng cậu ấy sao lại có thể kiểm tra ra kết quả dương tính sau khi tham gia màn biểu diễn tuyệt vời trong cuộc thi đồng đội.”

Lý Mộc Tử, Vision Times

Related posts