Đài Loan ra lệnh điều tra VĐV trượt băng tốc độ mặc đồng phục Trung Quốc

Thủ tướng Đài Loan Su Tseng-chang đã ra lệnh điều tra một vận động viên (VĐV) trượt băng tốc độ Đài Loan đăng video cô mặc đồng phục Trung Quốc ngay trước khi Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh bắt đầu.

Vận động viên trượt băng tốc độ người Đài Loan Huang Yu-ting. Ảnh: (Ủy ban Olympic Đài Loan).

VĐV Huang Yu-ting đã đưa video cô mặc một bộ đồng phục Trung Quốc lên trang Instagram của mình, nhưng đã xóa video đó sau khi bị cư dân mạng Đài Loan chỉ trích dữ dội. Cô Huang là một trong bốn vận động viên Đài Loan duy nhất tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022.

Cô Huang sau đó đã tự bảo vệ mình trên Facebook, nói rằng “thể thao là thể thao” và khi thi đấu mọi người đều là “bạn tốt”. Tuy vậy, những lời bào chữa này càng khiến dư luận Đài Loan thêm giận dữ.

Trong một tuyên bố hôm thứ Bảy, văn phòng của Thủ tướng Su cho biết ông tin rằng hành động của VĐV Huang là “cực kỳ không phù hợp” và đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Cơ quan quản lý thể thao dưới quyền điều tra cô và đưa ra “hình phạt thích đáng”.

Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Đài Loan tuyên bố rằng họ ủng hộ cuộc điều tra và trừng phạt.

Người phát ngôn Xavier Chang của Tổng thống Thái Anh Văn cho biết: “Các thành viên của đội tuyển quốc gia đại diện cho đất nước trong các cuộc thi, và không được có bất kỳ lời nói hay việc làm gây tranh cãi nào làm tổn hại đến danh dự của quốc gia”.

Cô Huang trước đó đã phát biểu với các phóng viên ở Bắc Kinh hôm thứ Năm rằng bộ đồng phục đã được một người bạn Trung Quốc tặng cho cô.

“Đối với tôi, đó chỉ là tình bạn. Cô ấy đã tặng cho tôi bộ quần áo và tôi chỉ mặc nó khi tập luyện. Tôi không có ý gì cả. Tôi đăng video vì tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng tôi đi. đến Thế vận hội. Tôi rất vui với điều đó,” cô nói.

Olympic Bắc Kinh tiếp tục làm tăng thêm căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc, khi Chính phủ Đài Loan hôm thứ Sáu đã lên tiếng khiển trách Trung Quốc vì đã sử dụng Thế vận hội để khẳng định tuyên bố chủ quyền của mình đối với hòn đảo, nói rằng nước này đã “phủ bóng” lên tinh thần hòa bình của sự kiện này để tung ra “tuyên truyền”.

Lê Vy (theo Reuters)

Related posts