Ukraine phản hồi trước cáo buộc Nga đã tiêu diệt 5 binh sĩ của họ

Jack Phillips

Các quân nhân của Lực lượng Quân sự Ukraine đi dọc theo chiến hào tại vị trí của họ trên tiền tuyến với quân ly khai được Nga hậu thuẫn, gần làng Novognativka, vùng Donetsk, Ukraine, hôm 21/02/2022. (Ảnh: AnatoliI Stepanov/AFP/Getty Images)

Hôm thứ Hai (21/02), giới chức Ukraine bác bỏ tuyên bố của Moscow rằng các binh sĩ của Nga đã tiêu diệt 5 binh sĩ của họ gần biên giới giữa hai nước.

Một phát ngôn viên quân đội Ukraine, ông Pavlo Kovalchuk, cho biết những tuyên bố của Nga là sai sự thật.

“Tôi nhắc lại rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đã không tấn công Donetsk và Lugansk, không gửi lính phá hoại hoặc APC [xe bọc thép chở quân] qua biên giới, không pháo kích lãnh thổ hoặc trạm kiểm soát biên giới của Nga. Tất cả đều là sản phẩm của xưởng sản xuất tin giả của Nga,” ông Kovalchuk nói với các phóng viên, theo truyền thông nhà nước Nga.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba viết trên Twitter rằng Ukraine không tấn công Donetsk hay Luhansk, gửi các APC hoặc các cá nhân khác qua biên giới Nga, pháo kích các khu vực biên giới Nga hoặc thực hiện các hành động phá hoại.

“Nga, hãy ngừng xưởng sản xuất tin giả của quý vị ngay bây giờ,” ông nói.

Hành động này diễn ra sau khi giới chức quân đội Nga sáng sớm thứ Hai cho biết 5 người đã thiệt mạng khi những kẻ phá hoại Ukraine bị ngăn chặn. Ukraine và các đồng minh phương Tây đã nói trong nhiều ngày rằng Moscow có thể ngụy tạo ra một cái cớ để xâm lược Ukraine với một lực lượng lớn mà họ đã tập trung ở biên giới.

Các nhà lãnh đạo quân sự Nga nói rằng “một đơn vị của Quân khu phía Nam, cùng với một cuộc tuần tra biên giới của Cơ quan An ninh Liên bang Nga, đã ngăn chặn một nhóm phá hoại và trinh sát xâm phạm biên giới nhà nước Nga từ lãnh thổ Ukraine,” truyền thông nhà nước Nga đưa tin.

Người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga, ông Alexander Bortnikov, nói với RIA Novosti rằng một thành viên lực lượng đặc nhiệm của Nga đã bắt giữ một binh sĩ Ukraine được cho là đang cố gắng xâm nhập lãnh thổ Nga.


Quân đội Ukraine tuần tra tại thị trấn Novoluhanske, miền đông Ukraine, hôm 19/02/2022. (Ảnh: Aris Messinis/AFP/Getty Images)

Các nước phương Tây cáo buộc Nga có kế hoạch xâm lược một nước láng giềng mà họ đã kiểm soát cho đến khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991. Moscow phủ nhận kế hoạch cho bất kỳ cuộc tấn công nào nhưng đã yêu cầu các bảo đảm an ninh sâu rộng, bao gồm một cam kết rằng Ukraine sẽ không bao giờ gia nhập NATO.

Tối Chủ nhật, Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý một cuộc họp theo “nguyên tắc” để thảo luận về “an ninh và ổn định chiến lược ở Âu Châu.” Tòa Bạch Ốc nói thêm rằng cuộc họp này sẽ chỉ diễn ra nếu Nga không xâm lược Ukraine.

“Chúng tôi luôn sẵn sàng cho hoạt động ngoại giao. Chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng để áp đặt những hậu quả nhanh chóng và nghiêm trọng nếu Nga chọn chiến tranh. Và ngay bây giờ, Nga dường như đang tiếp tục chuẩn bị cho một cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine rất sớm,” Tham vụ Báo chí Jen Psaki cho hay.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết một điện đàm hoặc cuộc gặp giữa ông Putin và ông Biden có thể được thiết lập bất cứ lúc nào, nhưng chưa có kế hoạch cụ thể cho một hội nghị thượng đỉnh. Căng thẳng đang gia tăng, ông nói, nhưng một cuộc họp của các ngoại trưởng đã có thể diễn ra trong tuần này.

Cuối tuần qua, các nhà chức trách Ukraine đã kêu gọi Liên minh Âu Châu và Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga để cố gắng ngăn chặn một cuộc chiến tranh. Nhưng hôm thứ Hai, Liên minh Âu Châu đã không chấp thuận lời kêu gọi này.

Ông Jack Phillips là một phóng viên tin tức thời sự của The Epoch Times  tại New York.

Nguyễn Lê biên dịch

Related posts