Nhật Bản tuyên bố sẵn sàng tham gia cùng Mỹ để trừng phạt Nga

Thanh Trúc

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio (ảnh: Youtube/自民党).

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm thứ Ba (22/2) cho biết Nhật Bản sẵn sàng tham gia cùng Hoa Kỳ và các quốc gia G7 khác trong việc áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Nga, nếu Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh xâm lược Ukraine

Sự xác nhận của nền kinh tế số 3 thế giới được đưa ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ở châu Âu ngày càng leo thang, với việc nhà lãnh đạo Nga hôm thứ Hai ra lệnh đưa quân vào hai khu vực ly khai ở miền Đông Ukraine mà Nga đã công nhận là các quốc gia độc lập

Thủ tướng Kishida nói với các phóng viên rằng hành động đó của Nga là “không thể chấp nhận được và vi phạm luật pháp quốc tế”. Ông cho biết thêm rằng Nhật Bản đã sẵn sàng cho một phản ứng mạnh mẽ.

Truyền thông Nhật Bản cho biết, Các biện pháp mà Tokyo sẽ áp dụng đối với Nga có thể bao gồm lệnh cấm đối với chip bán dẫn và các xuất khẩu công nghệ quan trọng khác, cũng như áp đặt các lệnh hạn chế chặt chẽ hơn đối với các ngân hàng Nga. Tuy nhiên chính quyền ông Fumio vẫn chưa công bố sẽ sử dụng các lệnh trừng phạt cụ thể nào

Mặc dù Nhật Bản không còn là nhà xuất khẩu lớn về chất bán dẫn, chỉ chiếm 10% thị phần chip toàn cầu, nhưng quốc gia này vẫn là nhà sản xuất chủ chốt của các linh kiện điện tử chuyên dụng, chẳng hạn như chip ô tô và cảm biến hình ảnh.

Lập trường cứng rắn của Nhật Bản đối với Nga trái ngược với cách tiếp cận ngoại giao mềm mỏng hơn đối với Moscow mà chính quyền Tokyo áp dụng trong quá khứ.

Bộ trưởng Tài chính Suzuki cho biết tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba.
“Ukraine đang đối mặt với tình hình căng thẳng hiện nay, vì vậy chúng ta phải kiên quyết theo dõi xem nó có thể ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế Nhật Bản”.

Trước đó, Tòa Bạch Ốc cho biết vào cuối ngày thứ Hai rằng họ sẽ công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga “để đáp lại các quyết định và hành động của Moscow trong việc công nhận 2 khu vực miền đông Ukraine”.

Related posts