Úc chào đón những du khách quốc tế đầu tiên sau hai năm đóng cửa biên giới

Alfred Bui

Linh vật chào đón những hành khách đến Phi trường Quốc tế Sydney ở thành phố Sydney, Úc, ngày 21/2/2022. (Ảnh: Saeed Khan/AFP/Getty Images) Đông Dương

Khách du lịch quốc tế đã bắt đầu đến Úc lần đầu tiên sau hai năm quốc gia này đóng cửa biên giới, điều này đang tạo ra những cảnh đoàn tụ nhiều cảm xúc giữa các gia đình và bạn bè trên khắp đất nước này.

Tại phi trường Sydney, hành khách vừa bước ra khỏi phi cơ đã được chào đón nồng nhiệt và nhận những lời chúc phúc bởi những người vẫy bánh Tim-Tam, những lọ bơ Vegemite, và gấu túi nhồi bông khi chính phủ Úc dỡ bỏ các lệnh hạn chế biên giới quốc tế vào ngày 21/02.

Bộ trưởng Du lịch Liên bang Úc Dan Tehan cũng có mặt tại phi trường để chào đón những du khách quốc tế đầu tiên đáp chuyến bay từ Los Angeles của hãng hàng không Qantas vào 6 giờ 30 phút sáng.

Ông Tehan nói với Nine Network: “Thật là một tin tuyệt vời, hết sức tuyệt vời dành cho ngành du lịch của chúng ta và 660,000 người đang làm việc trong đó.”

“Mọi người yêu thích điều này, họ hoàn toàn yêu thích sự kiện này, có sự hào hứng ở khắp mọi nơi.”

“Hành khách đầu tiên (bước vào khu vực sảnh đến) có một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, dù thậm chí đã ở trên phi cơ … hơn 20 tiếng đồng hồ,” ông Tehan nói.

Ngoài Sydney, tại Melbourne và Brisbane cũng chứng kiến những cảnh tương tự.

Một người đàn ông ôm cháu gái tên là Charlotte Roempke khi đến Phi trường Quốc tế Sydney ở thành phố Sydney, Úc, ngày 21/02/2022. (Ảnh: Saeed Khan/AFP/Getty Images)

Tuy vậy, Bộ trưởng Nội vụ Karen Andrews đã tuyên bố rằng bộ này sẽ kiểm tra tất cả các hành khách trước khi họ nhập cảnh, hành động này để ngăn ngừa một sự cố giấy thông hành khác tương tự trường hợp của tay vợt Novak Djokovic.

Bà Andrews nói rằng trong khi sự lạc quan đã lan tỏa bởi việc mở lại biên giới Úc, các nhân viên của Lực lượng Biên phòng sẽ làm việc cật lực để bảo đảm mỗi từng hành khách quốc tế nhập cảnh đều tuân thủ các yêu cầu hiện tại của Úc, bao gồm việc chích hai mũi vaccine.

Theo Bộ trưởng Nội vụ, các hãng hàng không sẽ kiểm tra tình trạng chích ngừa của hành khách trước khi cất cánh và các nhân viên có thể truy cập thông tin của hành khách quốc tế dễ dàng hơn với sự trợ giúp của tờ khai hành khách kỹ thuật số mới.

“Khi họ đến Úc, có mọi khả năng xảy ra việc một nhân viên của Lực lượng Biên phòng Úc sẽ kiểm tra những chứng từ của họ và yêu cầu họ cho xem chúng,” bà Andrew nói với hãng thông tấn ABC.

“Hiện tại, chúng tôi không kiểm tra từng người đến biên giới, bởi vì việc kiểm tra đã diễn ra trước khi nhập cảnh. Việc này cho thấy rất rõ ràng rằng quý vị hầu như không có cơ hội nhập cảnh vào đất nước này nếu quý vị không có giấy tờ phù hợp.”

Hãng hàng không quốc gia Úc Qantas đã đưa du khách đến từ tám địa điểm ở ngoại quốc, bao gồm Vancouver, Singapore, London, và Delhi, vào ngày 21/02.

Giám đốc điều hành hãng hàng không Qantas Alan Joyce cho biết công ty đã chứng kiến lượng đặt chỗ mạnh mẽ kể từ khi chính phủ liên bang tuyên bố mở cửa biên giới của đất nước vào ngày 21/02.

“Hai năm qua thật khó khăn cho tất cả mọi người trong ngành du lịch, nhưng hôm nay thực sự là một trong những bước tiến lớn trên con đường phục hồi hoàn toàn, vì vậy chúng tôi rất vui mừng về ngày hôm nay,” ông Alan Joyce nói với Nine Network.

Ông Joyce cho biết có khoảng 14,000 người sẽ đến Úc trong tuần này, bắt đầu từ ngày 21/02 trên hơn 150 chuyến bay quốc tế của Qantas.

Du khách xếp hàng chờ chứng minh tình trạng chích ngừa COVID-19 của họ khi làm thủ tục chuyến bay đến thành phố Sydney, Úc, tại Phi trường Quốc tế Los Angeles ở Los Angeles, California, hôm 01/11/2021. (Ảnh: Patrick T. Fallon/AFP/Getty Images)

Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết ngày 21/02 là một ngày quan trọng và tất cả người dân Úc đã mong đợi nó.

“Cho dù quý vị đang ở phía bắc Queensland xa xôi hay ở Sydney … đây sẽ là tin vui cho rất nhiều nhà kinh doanh trong lĩnh vực du lịch,” ông nói với đài phát thanh 2GB của Sydney.

“Quý vị không cần phải đi một chặng đường dài từ cách xa thành phố để có thể du lịch quốc tế.”

Thủ tướng Úc cho biết 1.2 triệu người trên toàn thế giới đã có thị thực đến Úc và hơn 50 chuyến bay quốc tế sẽ hạ cánh tại nước này trong 24 giờ tới.

Tuy nhiên, nước này sẽ chứng kiến sự vắng mặt của du khách Trung Quốc vì công dân từ thị trường du lịch lớn nhất của Úc này hiện đang bị cấm nhập cảnh, ông Morrison nói.

“Đó là lý do tại sao chúng tôi đang tập trung chiến dịch của mình vào những thị trường mở cửa du lịch đến Úc,” ông Morrison nói.

Trong khi đó, tiểu bang Victoria đã ra mắt trung tâm cách ly mới được xây dựng trị giá 200 triệu dollar Úc (khoảng 144 triệu dollar Mỹ) vào ngày 21/02 cho du khách quốc tế chưa chích ngừa, trong khi tiểu bang Queensland có khả năng sẽ để trống 500 giường bệnh ở trung tâm cách ly gần Toowoomba cho mục đích tương tự.

Anh Alfred Bui là một phóng viên Úc sống và làm việc tại Melbourne. Anh chuyên đưa các tin tức về địa phương và tin tức về kinh doanh. Anh từng là chủ một doanh nghiệp nhỏ và có hai bằng thạc sĩ về kinh tế và kinh tế luật. Quý vị có thể liên lạc với anh tại alfred.bui@epochtimes.com.au.

Minh Đức biên dịch

Related posts