Ukraine xác nhận Nga phát động cuộc tấn công toàn diện

Huyền Anh

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự cuộc họp báo chung với những người đồng cấp từ Litva và Ba Lan sau cuộc hội đàm của họ tại Kyiv vào ngày 23/2/2022. (Ảnh Getty Images)

Hôm nay (24/02), ​​Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, Nga đã phát động “tấn công toàn diện” và kêu gọi quốc tế ngăn chặn Tổng thống Vladimir Putin ngay lập tức.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã có bài phát biểu khẩn cấp trước toàn quốc sau tuyên bố của Nga về “hoạt động quân sự đặc biệt” vào sáng nay (24/2).

Ukraine đưa ra thiết quân luật đối mặt với ‘cuộc xâm lược toàn diện’

Trong một bài phát biểu ngắn bằng video, ông Zelenskiy cho biết Nga đã thực hiện các cuộc tấn công tên lửa vào cơ sở hạ tầng của Ukraine và vào các lực lượng biên phòng Ukraine, kèm theo nhiều tiếng nổ được nghe thấy ở nhiều thành phố trên khắp đất nước. Ông đã ban hành thiết quân luật.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết trên Twitter:

Ông Putin đã phát động tấn công toàn diện vào Ukraine. Các thành phố yên bình của Ukraine đang bị tấn công.

Đây là một cuộc chiến tranh xâm lược. Người Ukraine sẽ tự vệ và giành chiến thắng. Thế giới có thể và phải ngăn chặn ông Putin. Thời gian hành động là ngay bây giờ”.

Nga đã phát động một cuộc chiến tranh toàn diện

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko cũng xác nhận, cuộc tấn công của Nga đã bắt đầu. Trong một tuyên bố được đăng trên trang Facebook, ông cho biết: “Cuộc tấn công đã bắt đầu. Vừa có tên lửa vào sở chỉ huy quân sự, sân bay, kho quân sự, gần Kyiv, Kharkiv và Dnepr”.

“Tiếng súng ở biên giới đang được nghe thấy. Kể từ nay, sẽ có một thực tế địa chính trị mới trên thế giới”, ông cho hay.

Hãng thông tấn Interfax cho biết, các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào các cơ sở quân sự trên khắp Ukraine và quân đội Nga đã đổ bộ vào các thành phố cảng phía nam Odessa và Mariupol. Tờ này thông tin thêm nhân viên và hành khách đã sơ tán khỏi sân bay Boryspil tại Kyiv.

Tổng thống Nga đã phát động chiến dịch quân sự khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang họp khẩn tại trụ sở ở New York, Mỹ về tình hình Ukraine. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield cảnh báo 5 triệu người có thể phải di tản và gây ra cuộc khủng hoảng tị nạn mới ở châu Âu.

Đại sứ Ukraine Sergiy Kyslytsya, trong một bài phát biểu đầy xúc động tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đã giơ điện thoại và hỏi Đại sứ Nga có muốn xem đoạn video Tổng thống Putin thông báo về một cuộc tấn công quân sự vào đất nước ông hay không.

“Các ông tuyên chiến và cơ quan này (Hội đồng Bảo an) có trách nhiệm ngăn chặn xung đột”, ông Kyslytsya nói. “Tôi cần kêu gọi mọi người trong (hội đồng) làm mọi thứ có thể để chấm dứt chiến sự hay tôi nên phát đoạn video về việc tổng thống nước ông tuyên chiến?”.

Trước sự chỉ trích của đại sứ Ukraine, đại sứ Nga trả lời: “Đây không được gọi là chiến tranh mà là một hoạt động quân sự đặc biệt ở Donbas”.

Các báo cáo về thương vong đã bắt đầu được đưa ra

Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, các cuộc pháo kích trên khắp Ukraine đã khiến một người thiệt mạng và một người khác bị thương ở Brovary, vùng Kyiv.

Quân đội Ukraine cho biết thêm, hai xe tăng và một số xe tải của Nga ở miền đông Ukraine đã được nhìn thấy trong khi Nga đang di chuyển các thiết bị quân sự từ Crimea.

Trong khi đó, phe ly khai do Nga hậu thuẫn cho biết họ hiện kiểm soát hai thị trấn ở vùng Luhansk của Ukraine, theo báo cáo từ cơ quan mới RIA.

Báo cáo này được xác nhận bởi cảnh sát Ukraine và cho biết thêm, hai ngôi làng ở vùng Luhansk bị chiếm giữ.

Các hãng thông tấn Nga đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã dỡ bỏ cơ sở hạ tầng quân sự tại các căn cứ không quân của Ukraine và làm xuống cấp hệ thống phòng không của Ukraine.

Nga bác bỏ thông tin cho rằng, một trong những máy bay của họ đã bị bắn rơi ở Ukraine. Trước đó, quân đội Ukraine cho biết, 5 máy bay và 1 máy bay trực thăng của Nga đã bị bắn rơi ở khu vực Luhansk của nước này.

Huyền Anh

Related posts