TNS Braun: Trung Quốc đang ‘chú ý theo dõi’ phản ứng của Mỹ về cuộc khủng hoảng Ukraine

Eva Fu

Thượng nghị sĩ Mike Braun (Cộng Hòa-Indiana) trình bày trong một phiên điều trần của Ủy ban Ngân sách Thượng viện tại tòa nhà Văn phòng Thượng viện Hart ở Hoa Thịnh Đốn, hôm 17/02/2022. (Ảnh: Anna Moneymaker/Getty Images) Tây Dương

Theo Thượng nghị sĩ Mike Braun (Cộng Hòa-Indiana), Trung Quốc đang “chú ý theo dõi” cách Hoa Kỳ phản ứng trước cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.

“Địch thủ lớn nhất của chúng ta trong cuộc đua dài hơi này không phải là Nga, mà sẽ là ông Tập [Cận Bình] và Trung Quốc với chiến lược của họ. Và họ đang theo dõi sát sao,” vị thượng nghị sĩ này nói với chương trình “China Insider” (Nội tình Trung Quốc) của Epoch TV tại Hội nghị Hành động Chính trị của phái Bảo tồn Truyền thống ở Orlando, Florida, hôm 24/02.

Ông nói: “Họ đang mưu toan có một mà lại muốn có hai,” đồng thời cho biết thêm rằng ông tin rằng Trung Quốc sẽ “ném một sợi dây cứu sinh cho nền kinh tế của Nga.”

Bắc Kinh đã bị đẩy vào một tình thế khó xử trong cuộc khủng hoảng Ukraine này, do mối liên hệ ngày càng sâu sắc của họ với Moscow. Một mặt nước này đã né tránh khôn khéo việc chỉ trích Nga về cuộc tấn công Ukraine và cáo buộc Hoa Kỳ châm ngòi chiến tranh, mặt khác họ cũng khẳng định rằng họ tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia.

Trong một dấu hiệu mới nhất về mối bang giao được nâng cấp với Nga, Cục Hải quan Trung Quốc hôm thứ Năm (24/02) cho biết họ sẽ bắt đầu chấp nhận nhập cảng lúa mì từ tất cả các khu vực của Nga, một trong những nhà sản xuất lúa mì lớn nhất thế giới, một hành động có thể làm dịu tác động mà các lệnh trừng phạt của phương Tây [đem lại].

Lực lượng cứu hỏa làm việc trên một tòa nhà sau các vụ oanh tạc vào thị trấn Chuguiv, miền đông Ukraine hôm 24/02/2022, khi các lực lượng vũ trang Nga đang cố gắng xâm lược Ukraine từ nhiều hướng. (Ảnh: Aris Messinis/AFP/Getty Images)

Lo ngại cho Đài Loan

Cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine đã làm dấy lên những câu hỏi về số phận của Đài Loan, quốc đảo láng giềng tự quản của Trung Quốc mà nhà cầm quyền này từ lâu đã tuyên bố một ngày nào đó [họ] sẽ chiếm lại — bằng vũ lực nếu cần.

Hôm thứ Năm, Đài Loan đã buộc phải điều động hệ thống phản lực cơ để đáp trả một phi vụ xâm nhập của chín phi cơ Trung Quốc vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo này. Bắc Kinh đã liên tục tiến hành những phi vụ xâm nhập như vậy trong hai năm qua, thể hiện qua việc tăng cường quấy rối quân sự đối với hòn đảo nhằm đe dọa và làm suy yếu khả năng phòng thủ của Đài Loan.

Cùng với việc Hoa Thịnh Đốn và các đồng minh áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt hơn đối với Nga, ông Braun cho biết nhà cầm quyền Trung Quốc sẽ xem xét liệu các biện pháp trừng phạt này có gây ra hậu quả rõ ràng hay không, để đưa ra chiến lược của họ liên quan đến Đài Loan.

“Họ đang muốn nhìn xem liệu chúng ta có thực hành những gì chúng ta rao giảng hay không, liệu chúng ta có thắt chặt hơn các biện pháp trừng phạt thực sự hay không,” ông nói. “Rồi họ sẽ học hỏi và làm theo điều đó khi mà họ bắt đầu bước qua giới hạn thông thường, nếu như họ thực sự đang cân nhắc làm điều gì đó đối với Đài Loan.”

Quốc kỳ Đài Loan bay phấp phới bên cạnh tòa tháp Taipei 101 tại Đài tưởng niệm Tôn Trung Sơn ở Đài Bắc vào ngày 07/10/2012. (Ảnh: Mandy Cheng/AFP/Getty Images)

Nhưng nhà cầm quyền này sẽ khó có thể sớm thực hiện một hành động quân sự chống lại Đài Loan, điều mà theo ông, “sẽ xếp họ vào cùng loại côn đồ như nước Nga hiện nay.”

“Tôi nghĩ có lẽ họ quá tỉnh táo [để hiểu] điều đó,” vị thượng nghị sĩ này cho biết.

Trong khi đó, nhà cầm quyền này đã bác bỏ bất kỳ sự so sánh nào giữa Ukraine và Đài Loan. Hôm thứ Tư (23/02), bà Hoa Xuân Oánh (Hua Chunying), phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết rằng “Đài Loan chắc chắn không phải là Ukraine.”

“Sẽ không khôn ngoan khi một số người của chính phủ Đài Loan bám vào và khai thác vấn đề Ukraine này vì lợi ích của họ,” bà nói, đồng thời cảnh báo rằng “‘Nền độc lập của Đài Loan’ chỉ dẫn đến ngõ cụt mà thôi.”

Mặc dù vẫn còn một câu hỏi về biện pháp mà Trung Quốc sẽ sử dụng để đưa Đài Loan về dưới sự kiểm soát của mình, nhưng ông Braun đã cảnh báo rằng việc không kiểm chứng được cuộc xâm lược của Nga có thể đẩy nhanh các kế hoạch của Bắc Kinh.

Ông nói, “Đối với tôi, họ giống như muốn rút ngắn quá trình này, và rất có thể sẽ được tiếp thêm dũng khí qua những gì họ thấy ông Putin có thể làm, đặc biệt nếu chúng ta không khiến cho ông Putin phải trả giá đắt.”

Khi ông Biden công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga vào thứ Năm, đã đưa ra một lời chỉ trích úp mở, ý nói tới Trung Quốc.

Ông nói với các phóng viên mà không nêu đích danh bất kỳ quốc gia nào, “Ông Putin sẽ trở thành một người bị khinh khi trên trường quốc tế. Bất kỳ quốc gia nào chống lại sự xâm lược trần trụi của Nga đối với Ukraine đều sẽ bị sự liên đới ấy làm cho ô uế.”

Cô Eva Fu là một phóng viên tại New York của The Epoch Times. Cô chuyên đưa tin về Hoa Kỳ–Trung Quốc, tự do tôn giáo, và nhân quyền.

Anh David Zhang là người dẫn chương trình China Insider trên EpochTV. Anh hiện đang làm việc tại New York và thủ đô Hoa Thịnh Đốn, đưa tin về Trung Quốc. Anh chuyên phỏng vấn chuyên gia và bình luận tin tức về các vấn đề Trung Quốc, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến mối bang giao Mỹ-Trung.

Eva Fu và David Zhang
Thanh Tâm biên dịch

Related posts