Tổng thống Ukraine: ‘Chúng tôi bị bỏ lại một mình’ trong cuộc chiến với Nga

Huyền An

Ảnh chụp trong một video Tổng thống Ukraine phát biểu trước quốc gia ngay sau nửa đêm được đăng tải trên Twitter ngày 25/2/2022.

Ông Zelensky tiết lộ đã liên hệ trực tiếp với 27 lãnh đạo châu Âu nhưng đáp lại ông chỉ là sự im lặng.

Theo hãng tin CNN, vào tối muộn ngày 24/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh tổng động viên, cấm nam giới từ 18-60 tuổi rời khỏi đất nước. Sắc lệnh kêu gọi nhập ngũ này có hiệu lực trong 90 ngày.

Tổng thống Ukraine: Chúng tôi bị bỏ rơi

Trong một video phát biểu trước quốc gia ngay sau nửa đêm, ông Volodymyr Zelenskiy nói:

“Chúng tôi đã bị bỏ lại một mình để bảo vệ nhà nước của chúng tôi. Ai sẵn sàng chiến đấu cùng chúng tôi? Tôi không thấy ai cả. Ai sẵn sàng cung cấp cho Ukraine sự đảm bảo để trở thành thành viên NATO? Tất cả đều sợ hãi”.

Ông Zelenskiy cũng nói rằng, 137 người Ukraine gồm cả quân nhân và dân thường, đã thiệt mạng kể từ khi cuộc tấn công bắt đầu vào đầu ngày thứ Năm. Ông nói, 316 người khác đã bị thương.Ukraine President Reveals “Enemy’s” Brutal Plans for His Family

Tổng thống nói thêm rằng ông và gia đình vẫn ở Ukraine, mặc dù Nga xác định ông là “mục tiêu số một”.

“Họ muốn tiêu diệt Ukraine về mặt chính trị bằng cách hạ bệ nguyên thủ quốc gia.

Tôi đang ở trong khu chính phủ cùng với những người khác.

Kẻ thù đã chỉ định tôi là mục tiêu số một, và gia đình tôi là mục tiêu số hai”.

Звернення Зеленського. Головне:

— через російське вторгнення загинули 137 громадян загинуло, з них 10 офіцерів, 316 поранено
— загинули 13 прикордонників о. Зміїного
— «за наявною інформацією ворог позначив мене як ціль номер 1, а мою родину як ціль номер 2» pic.twitter.com/qGMQ8a5Vcf

— Радіо Свобода (@radiosvoboda) February 24, 2022

Ông Zelensky tiết lộ đã liên hệ trực tiếp với 27 lãnh đạo châu Âu để hỏi về vấn đề này nhưng đáp lại ông chỉ là sự im lặng.

Hôm nay, tôi đã hỏi trực tiếp lãnh đạo 27 quốc gia châu Âu liệu Ukraine có được gia nhập NATO hay không. Mọi người đều sợ hãi, không trả lời. Nhưng chúng ta không sợ, chúng ta không sợ bất cứ điều gì“, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Đặc biệt, trong cuộc điện đàm Thủ tướng Áo Karl Nehammer, Tổng thống Zelensky từng chia sẻ rằng, “không biết Ukraine sẽ còn tồn tại được bao lâu nữa”.

Đáng chú ý là, vào đêm trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố về một “hoạt động quân sự đặc biệt” ở khu vực Donbass, ông Zelensky tuyên bố Ukraine “không đơn độc” và được nhiều quốc gia phương Tây ủng hộ.

NATO nêu lý do án binh bất động

Theo Reuters, vào ngày 24/2, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian tiết lộ lý do NATO không gửi quân tới Ukraine như đã từng triển khai ở Afghanistan hay Libya là do “Ukraine không đưa ra yêu cầu như vậy với họ”.

Bà Le Drian nói rằng, vì Ukraine không phải là thành viên của NATO nên từ góc độ hiệp ước, NATO không có nghĩa vụ phải bảo vệ Ukraine. Theo bà, Ukraine đang yêu cầu viện trợ nhân đạo và tài chính, cũng như thiết bị quân sự, do đó, phương Tây đã và sẽ tiếp tục đáp ứng yêu cầu này.

Ngoài ra, khi được hỏi liệu NATO có chắc chắn không gửi quân hay không, Ngoại trưởng Pháp cho rằng các biện pháp trừng phạt có hiệu quả hơn, đồng thời cho rằng về lâu dài, đòn đánh vào kinh tế và tài chính đối với Nga mạnh hơn bất kỳ sự can thiệp quân sự nào.Huyền AnhTheo The Guardian

Related posts