Trong khi Nga xâm lược Ukraine, 9 máy bay Trung Quốc xâm phạm ADIZ của Đài Loan

Kha Đạt

Theo Taiwan News, hôm thứ Năm (24/02), quân đội Trung Quốc đã điều 8 máy bay phản lực chiến đấu và 1 máy bay trinh sát xâm nhập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan.

Cụ thể, 8 máy bay chiến đấu Shenyang J-16 và 1 máy bay trinh sát chiến thuật Y8 của Trung Quốc đã xâm nhập vào góc tây nam ADIZ của Đài Loan.

Đáp lại, Không quân Đài Loan đã điều máy bay chiến đấu đến xua đuổi máy bay của Trung Quốc, phát cảnh báo bằng sóng vô tuyến, đồng thời khởi động hệ thống tên lửa phòng không đối đất để theo dõi và sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu.

Động thái này của quân đội Trung Quốc diễn ra sau khi Nga tiến hành cuộc xâm lược Ukraine. Theo Reuters, Đài Loan lo ngại sẽ bị Bắc Kinh tấn công trong khi Mỹ và các đồng minh đang bị phân tâm bởi khủng hoảng Ukraine.

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, vào ngày 23 tháng 2, đã thông báo tóm tắt về tình hình ở Ukraine cho quan chức và người dân Đài Loan. Sau đó, bà đưa ra bốn chỉ thị trong đó bao gồm yêu cầu về việc tiếp tục tăng cường khả năng tự vệ và chuẩn bị cho các diễn biến quân sự ở eo biển Đài Loan.

Cùng ngày, Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan (AIT) cho biết, chính sách của Hoa Kỳ đối với Đài Loan không thay đổi và sự ủng hộ của họ đối với Đài Loan là vững chắc. AIT cũng thúc giục Bắc Kinh ngừng gây áp lực quân sự, ngoại giao và kinh tế lên Đài Loan.

Related posts