Ba Lan, Thụy Điển từ chối đấu với Nga ở vòng loại trực tiếp World Cup

Mũ bảo hiểm của một người lính với lỗ đạn gần mảnh vỡ của các xe tải quân sự đang bốc cháy, trên một con phố ở Kyiv, Ukraine, hôm thứ Bảy, ngày 26/02/2022. Quân đội Nga đã tiến công thủ đô của Ukraine hôm thứ Bảy, và giao tranh trên đường phố đã nổ ra khi các quan chức thành phố kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn. (Ảnh: AP Photo/Efrem Lukatsky) Tây Dương

WARSAW, Ba Lan — Hành động từ chối thi đấu vòng loại World Cup với Nga vào tháng tới của Ba Lan để đáp trả việc Nga xâm lược Ukraine đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi hơn khi Thụy Điển thực hiện kế hoạch của riêng mình nhằm phản đối FIFA vào hôm thứ Bảy (26/02).

Chủ tịch liên đoàn bóng đá Ba Lan Cezary Kulesza đã công bố quyết định của Ba Lan và cho biết họ đang đàm phán với các liên đoàn khác để đưa ra quan điểm thống nhất với FIFA, cơ quan chịu trách nhiệm về trận đấu ngày 24/03 tại Moscow.

“Không cần nhiều lời nữa, đây là thời gian để hành động!” ông Kulesza viết trên Twitter, nói thêm rằng hành động này được thúc đẩy bởi “sự leo thang của hành vi xâm lược.”

Đội trưởng Ba Lan Robert Lewandowski và thủ môn Wojciech Szczesny nằm trong số những người ủng hộ quyết định này, với việc tiền đạo của Bayern Munich này nói rằng “chúng tôi không thể vờ như không có chuyện gì xảy ra.”

Thụy Điển, đối thủ tiềm tàng của Nga trong trận vòng loại vào tháng tới (03/2022), sau đó đã cùng Ba Lan tuyên bố đội tuyển quốc gia của họ sẽ không thi đấu với Nga bất kể trận đấu diễn ra ở đâu.

Ông Karl-Erik Nilsson, chủ tịch liên đoàn Thụy Điển cho biết: “Cuộc xâm lược bất hợp pháp và phi nghĩa sâu sắc vào Ukraine hiện đang khiến tất cả các trận đấu bóng đá với Nga trở nên bất khả thi. Do đó, chúng tôi kêu gọi FIFA quyết định rằng các trận đấu vòng loại mà Nga tham gia vào tháng Ba sẽ bị hủy bỏ.”

Đội thắng trong trận Ba Lan-Nga sẽ là chủ nhà Thụy Điển hoặc Cộng hòa Séc vào ngày 29/03 để giành một suất tham dự World Cup diễn ra tại Qatar từ ngày 21/11 đến ngày 18/12/2022.

Đội trưởng Robert Lewandowski của Ba Lan kiểm soát bóng trong trận đấu bóng đá ở vòng loại I World Cup 2022 giữa Ba Lan và Anh, tại Sân vận động Narodowy ở Warsaw, hôm 08/09/2021. (Ảnh: Czarek Sokolowski/Ảnh tư liệu/AP Photo)

Ông Nilsson cho biết thêm, “Chúng tôi rất khó mà tin rằng FIFA sẽ không nghe theo lời kêu gọi của chúng tôi. Nga không thể tham gia chừng nào sự điên rồ này còn tiếp diễn.”

Ông Nilsson cũng là phó chủ tịch đầu tiên của UEFA tước quyền đăng cai trận chung kết Champions League ở St.Petersburg vào tháng Năm tới. UEFA đã quyết định chuyển trận đấu đó đến Paris hôm thứ Sáu (25/02).

Lewandowski, cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của Ba Lan và người giành giải cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA trong hai năm qua, đã ủng hộ thông báo của ông Kulesza.

“Tôi không thể tưởng tượng được việc chơi một trận đấu với Đội tuyển Quốc gia Nga trong một tình huống mà hành động xâm lược có vũ trang ở Ukraine vẫn tiếp diễn,” Lewandowski nói trên Twitter. “Những người hâm mộ và cầu thủ bóng đá Nga không phải chịu trách nhiệm về điều này, nhưng chúng tôi không thể vờ như không có chuyện gì xảy ra.”

FIFA vẫn chưa có quan điểm rõ ràng về việc Nga đăng cai hay thậm chí thi đấu với Ba Lan.

Cơ quan bóng đá Âu Châu UEFA cho biết hôm thứ Sáu (24/02) rằng trong các giải đấu của họ, các đội tuyển Nga và Ukraine hiện nay đều phải chuyển các trận đấu trên sân nhà của họ sang thi đấu ở các quốc gia khác.

Một tiền lệ tiềm năng để hành động là từ năm 1992. Cả FIFA và UEFA đều loại Nam Tư khỏi các trận đấu của họ sau các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc khi chiến tranh bùng nổ ở đó.

Trước đó, Ba Lan chỉ nói rằng họ không muốn đá trận bán kết vòng loại trực tiếp tại Moscow.

Trong các môn thể thao khác, liên đoàn trượt tuyết của Na Uy cho biết hôm thứ Bảy (26/02) rằng các vận động viên trượt tuyết Nga không được hoan nghênh đến thi đấu tại quốc gia Bắc Âu này vì “vi phạm luật pháp quốc tế và tấn công người dân Ukraine.”

Lời kêu gọi của Na Uy mâu thuẫn trực tiếp với chính sách của Liên đoàn Trượt tuyết Quốc tế (FIS) được công bố vào cuối ngày thứ Sáu và diễn ra vài ngày sau khi cường quốc thể thao mùa đông này đứng đầu bảng tổng sắp huy chương Thế vận hội Bắc Kinh với kỷ lục 16 vàng.

Liên đoàn Na Uy cho biết cuộc xâm lược quân sự của Nga vào Ukraine kể từ hôm thứ Năm (24/02) đòi hỏi “sự lên án và trừng phạt của quốc tế”.

Hôm thứ Sáu (25/02), FIS đã rút các sự kiện World Cup còn lại trong mùa giải này khỏi Nga nhưng sau đó cho phép đội tuyển Nga tiếp tục thi đấu.

Hôm thứ Bảy (26/02), người dân Kyiv đã chuẩn bị cho một đêm trú ẩn khác dưới lòng đất, khi quân đội Nga đóng quân ở thủ đô của Ukraine và các cuộc giao tranh đã được báo cáo ở ngoại ô. Lãnh đạo Ukraine tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi cuộc tấn công và tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu. “Chúng tôi sẽ giành chiến thắng,” Tổng thống Volodymyr Zelensky nói.

Diệp Chi biên dịch

Related posts