Không cho người dân biết sự thật về cuộc xâm lược, chính quyền Putin tăng cường kiểm duyệt tin tức và đàn áp truyền thông

An Liên

Trong khi chính quyền Putin đang xâm lược Ukraine, họ cũng đồng thời tăng cường kiểm duyệt, đàn áp các phương tiện truyền thông và các trang web khác trên Internet. Nhiều nhà phân tích cho rằng mục đích của việc này là để người dân không biết sự thật của cuộc chiến tranh xâm lược.

Một số lượng lớn các trang web của Nga và Ukraine bị chặn

Sau khi Nga tiến hành cuộc xâm lược Ukraine, cuộc đàn áp của các cơ quan quản lý đối với các phương tiện truyền thông và một số trang web ngày càng trở nên nghiêm trọng. Các cơ quan quản lý truyền thông Nga yêu cầu các phương tiện truyền thông sử dụng các nguồn tin chính thức để đưa tin. Ngoài ra, các phương tiện truyền thông bị cấm sử dụng các từ như “xâm lược” và “chiến tranh” khi đưa tin về cuộc chiến ở Ukraine, và chỉ có thể sử dụng tài liệu tham khảo chính thức “hoạt động quân sự đặc biệt”.

Tờ Novaya Gazeta của Nga, do người đoạt giải Nobel Hòa bình và nhà truyền thông tự do Muratov đứng đầu, vừa thực hiện một cuộc khảo sát với những người đăng ký của họ, và hơn 90% người đăng ký đồng ý đưa tin về các sự kiện ở Ukraine theo tin tức chính thức “hoạt động quân sự đặc biệt” vì sự tồn tại của tờ báo.

Trong những ngày gần đây, cơ quan quản lý truyền thông Nga cũng đã chặn một số lượng lớn các trang web truyền thông Nga, bao gồm cả trang web ‘Tin tức rừng nguyên sinh’, chủ yếu đưa tin về khu vực Siberia. Tờ ‘Tin tức rừng nguyên sinh’ vừa xác minh và đưa tin về việc chỉ huy lực lượng đặc nhiệm của quân đội và cảnh sát đến từ vùng Kemerovo, phía bắc Siberia, Ukraine đã thiệt mạng. Cũng bị chặn còn có các trang web của tờ Novaya Gazeta, cũng như Crimean Actual và Today Times, được đồng tài trợ bởi Đài Tiếng nói Hoa Kỳ và Đài Á Châu Tự do.

Các tờ báo của Nga như Novaya Gazeta, mạng tin tức Media Zone, và TV2 gần đây cũng đã bị chính quyền cảnh báo.

Sau khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014, một số trang web truyền thông Ukraine, bao gồm cả Hãng thông tấn xã Ukraine, đã bị Nga chặn. Trong số các trang web truyền thông Ukraine bắt đầu bị chặn cách đây vài ngày có “Kommersant”, “Pravda Ukraine”, và “Mạng tin tức độc lập Ukraina”, “Mạng tin tức Ukraine” và những người khác rất có ảnh hưởng. Ngày 2/3, giới chức Nga lại ra lệnh chặn các trang web chính thức của cơ quan y tế và phòng thủ biên giới Ukraine.

Các quan chức Ukraine đã ra mắt một trang web đặc biệt và đường dây nóng cách đây vài ngày để giúp các gia đình của các binh sĩ Nga bị bắt và thiệt mạng ở Ukraine tìm ra tung tích của những người thân yêu của họ. Nhưng trang web này cũng bị giới chức Nga chặn ngay lập tức.

Văn phòng công tố Nga và cơ quan giám sát truyền thông cũng cảnh báo Wikipedia gỡ bài viết về “Cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine năm 2022”, nếu không sẽ chặn các trang Wikipedia.

Một trang web của Nga có tên “Sự thay thế xã hội chủ nghĩa” cũng đã bị chính quyền chặn vào ngày 1/3 vì kêu gọi mọi người tổ chức các cuộc biểu tình chống chiến tranh vào ngày 6/3. Mọi người từ trang web cho biết họ không nhận được cảnh báo trước. Nhưng những lời kêu gọi biểu tình chống chiến tranh của họ đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo trên mạng xã hội.

Rất khó để che đậy sự thật và khiến người ta nghe những lời tuyên truyền chính thống

Nhà sử học Nga Zubov viết trên Facebook rằng các nhà chức trách đang ngày càng trở nên cuồng loạn hơn. Mục đích của việc ngăn chặn các phương tiện truyền thông là để che đậy sự hung hãn và tội ác của họ.

Nhà bình luận các vấn đề thời sự của Nga Nikolsky cho biết, nhà chức trách không muốn công chúng biết sự thật về những gì đang xảy ra ở Ukraine và muốn công chúng tin vào những tuyên truyền chính thống. Nhưng trong thời đại mà thông tin lan truyền quá nhanh, các cơ quan chức năng sẽ rất khó để che đậy sự thật.

Ông Nikolsky nói: “Các nhà chức trách lo lắng rằng một số thông tin nhất định sẽ bị phát tán nên đã tăng cường trấn áp đàn áp. Nhưng đừng quên rằng cũng có một số lượng lớn các blogger nói tiếng Nga đang làm việc ở nước ngoài, họ sẽ lan truyền thông điệp không bị xáo trộn và không ai lạc quan về hành động của các nhà chức trách”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 2/3 cho biết 6.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng cho đến nay. Các phương tiện truyền thông xã hội hiện tràn ngập các báo cáo về việc quân đội Nga bị bắt, thiệt mạng, nhiều thiết bị quân sự của Nga bị phá hủy, nhiều thương vong dân sự Ukraine và các tòa nhà bị phá hủy.

Quân đội Nga và một số người đứng đầu địa phương đã thừa nhận quân đội Nga bị tổn thất, tuy nhiên cho đến nay giới chức Nga vẫn chưa công bố con số thương vong cụ thể.

Trong khi đó, các lực lượng Nga đã tấn công các cơ sở phát sóng truyền hình ở thủ đô Kiev của Ukraine bằng tên lửa vào ngày 1/3, gây thương vong. Các chương trình truyền hình Ukraine đã bị gián đoạn trong một thời gian, nhưng sau đó được tiếp tục lại khi hệ thống dự phòng được kích hoạt.

Related posts