Làm gì nếu Kiev thất thủ, Hoa Kỳ và Châu Âu thảo luận hai giải pháp

Thanh Trúc

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (ảnh: Youtube/The Jerusalem Post).

Các quan chức Mỹ và châu Âu đang thảo luận về việc phương Tây sẽ hỗ trợ chính phủ lưu vong của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky như thế nào nếu ông phải rời khỏi Kiev.

Theo CNN, một số quan chức phương Tây nói với hãng tin này rằng phạm vi của các cuộc thảo luận bao gồm hai khả năng: Một, hỗ trợ ông Zelensky và các quan chức hàng đầu của ông chuyển đến Lviv ở miền tây Ukraine. Hai, ông Zelensky và các phụ tá của ông buộc phải rời khỏi Ukraine và thành lập một chính phủ mới ở Ba Lan.

Các nguồn tin cho biết, các cuộc thảo luận chỉ là sơ bộ và chưa có quyết định nào được đưa ra.

Hai nhà ngoại giao phương Tây giải thích rằng các quan chức phương Tây cũng đang thận trọng khi thảo luận trực tiếp vấn đề chính phủ lưu vong với ông Zelensky vì ông muốn ở lại Kiev và từ chối nói về bất cứ điều gì khác ngoài chủ đề hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống Nga.

Hai nhà ngoại giao nói thêm rằng đã có các cuộc thảo luận về việc cử một hoặc nhiều thành viên trong chính phủ của ông Zelensky đến một địa điểm bên ngoài để thành lập chính phủ ở đó trong trường hợp Kiev thất thủ và ông Zelensky không muốn hoặc không thể ra ngoài.

Khi được hỏi Hoa Kỳ sẽ phản ứng như thế nào nếu ông Zelensky bị giết, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CBS vào Chủ nhật (6/3) rằng Ukraine đã có kế hoạch cho vấn đề này, nhưng ông không muốn đi vào bất kỳ chi tiết nào khi được hỏi Mỹ sẽ làm gì nếu ông Zelensky bị giết.

CNN cho biết các quan chức Mỹ và châu Âu tin rằng việc ông Zelensky chuyển đến Lviv sớm trong cuộc chiến có thể khả thi vì không rõ liệu Nga có nhắm mục tiêu vào miền Tây Ukraine hay không. Nhưng giờ đây, trước sự leo thang mạnh mẽ các cuộc tấn công của Nga vào các mục tiêu dân sự trên khắp Ukraine trong những ngày qua, họ không chắc liệu Nga có bỏ qua mảnh đất nào trên lãnh thổ Ukraine hay không.

Theo Epoch Times

Related posts