Ukraine nói không có tiến triển trong đàm phán với Nga về việc ngừng bắn

Ukraine và Nga không đạt được tiến triển nào trong việc đồng ý ngừng bắn sau cuộc đàm phán căng thẳng ở Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Ukraine cho biết hôm thứ Năm (10/3).

Ông Dmytro Kuleba nói với các phóng viên sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ở Antalya: “Chúng tôi đã nói chuyện về lệnh ngừng bắn, một lệnh ngừng bắn kéo dài 24 giờ, nhưng không có tiến triển nào đạt được về điều đó.”

“Có vẻ như có những người khác ra quyết định cho vấn đề này ở Nga”, ông Kuleba nói, trong một đề cập rõ ràng với Điện Kremlin.

Ông cũng lặp lại lời thề rằng đất nước sẽ không nhượng bộ, nói rằng “Tôi muốn nhắc lại rằng Ukraine đã không đầu hàng, không đầu hàng và sẽ không đầu hàng”.

Ông mô tả cuộc gặp là “khó khăn”, cáo buộc người đồng cấp Nga lặp lại những tuyên truyền quen thuộc về Ukraine.

Kuleba cho biết ông muốn có một thỏa thuận về hành lang nhân đạo từ thành phố Mariupol, nhưng “rất tiếc là Ngoại trưởng Lavrov không ở vị trí để có thể cam kết thực hiện điều đó”.

Ông Kuleba cho biết ông Lavrov “sẽ trao đổi với các cơ quan chức năng về vấn đề này”.

Ông nói thêm rằng ông sẽ sẵn sàng gặp lại Ngoại trưởng Lavrov để tìm kiếm giải pháp, nhưng nhấn mạnh: “Chúng tôi sẵn sàng đàm phán, chúng tôi tìm kiếm các giải pháp ngoại giao, nhưng nếu không có, chúng tôi quyết cống hiến, hy sinh bản thân để bảo vệ đất đai, dân tộc của chúng tôi trước sự xâm lược của Nga.”

Tiến Minh (theo Reuters)

Related posts