Cập nhật tình hình chiến sự Nga-Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài diễn văn trước toàn quốc tại Điện Kremlin ở Moscow, hôm 21/02/2022. (Ảnh: Alexey Nikolsky/Sputnik/AFP/Getty Images) Tây Dương


Nga cho phép hơn 16,000 tình nguyện viên Trung Đông đến chiến đấu với Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh đưa những người được gọi là chiến binh tình nguyện vào Ukraine.

Theo một bản ghi chép của Điện Kremlin, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho hay, Nga biết có “hơn 16,000 đơn đăng ký” từ các quốc gia ở Trung Đông, với nhiều đơn trong số đó đến từ những người mà ông nói từng giúp Nga chống lại nhóm khủng bố ISIS.

Họ muốn “tham gia vào một phong trào mà họ coi là giải phóng,” ông Shoigu nói về các khu vực ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine.

Ông Putin nói với ông Shoigu rằng Nga nên giúp các tình nguyện viên “di chuyển đến khu vực chiến đấu” và so sánh họ với những người mà ông gọi là “lính đánh thuê” ngoại quốc đến chiến đấu cho Ukraine.


Hãng thông tấn Nga RIA: Lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn đã chiếm giữ Volnovakha của Ukraine

Con trỏ chỉ vào vị trí của Volnovakha trên bản đồ, nằm giữa Donetsk và Mariupol. (Ảnh: Chụp màn hình Google Map)

Lượng ly khai do Nga hậu thuẫn đã chiếm được thành phố Volnovakha của Ukraine ở phía bắc cảng Mariupol đang bị bao vây trên Biển Azov, hãng thông tấn RIA dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Sáu (11/03).

Volnovakha có vị trí chiến lược quan trọng như là cửa ngõ phía bắc dẫn tới Mariupol.


Nga cho biết đã phá hủy các phi trường quân sự ở Lutsk và Ivano-Frankivsk 

Hôm thứ Sáu (11/03), các hãng thông tấn Nga dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tầm xa, có độ chính xác cao vào hai phi trường quân sự ở các thành phố Lutsk và Ivano-Frankivsk của Ukraine và khiến các phi trường này không hoạt động nữa.

Ông cũng cho hay, quân đội Nga đã phá hủy 3,213 cơ sở quân sự của Ukraine kể từ khi Nga khởi động cái mà nước này gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine.


Bộ Tình huống Khẩn cấp Ukraine: Các cuộc không kích ở Dnipro khiến một người thiệt mạng 

Bộ Tình huống Khẩn cấp Ukraine thông báo, ba cuộc không kích vào sáng sớm hôm thứ Sáu (11/03) tại thành phố Dnipro, miền trung nước này đã khiến ít nhất một người thiệt mạng. Bộ cũng cho biết thêm rằng các cuộc không kích đã diễn ra gần một trường mẫu giáo và một tòa nhà chung cư.

Các cuộc không kích này diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ cùng Nhóm Bảy (G-7) quốc gia có nền kinh tế công nghiệp mạnh nhất và Liên minh Âu Châu đang chuẩn bị thu hồi quy chế “tối huệ quốc” đối với Nga vì nước này xâm lược Ukraine.

Hôm Chủ Nhật (06/03), Ukraine đã cảnh báo rằng Nga đang tập trung lực lượng để bao vây Dnipro, nơi sinh sống của khoảng một triệu người trước khi việc xâm lược này bắt đầu.


Hoa Kỳ dự định thu hồi quy chế thương mại ưu đãi dành cho Nga

Tổng thống Joe Biden sẽ thông báo hôm thứ Sáu (11/03) rằng cùng với Liên minh Âu Châu và Nhóm Bảy (G-7), Hoa Kỳ sẽ thu hồi quy chế thương mại “tối huệ quốc” đối với Nga sau cuộc xâm lược Ukraine.

Đây là thông tin từ một nguồn quen thuộc với vấn đề này, người đã nói với điều kiện ẩn danh để cho biết trước về thông báo này.

Hành động của ông Biden diễn ra trong bối cảnh lưỡng đảng đang gây áp lực ở Hoa Thịnh Đốn nhằm thu hồi quy chế chính thức được gọi là “quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn” với Nga.

Hành động này sẽ cho phép Mỹ và các đồng minh áp thuế đối với hàng hóa nhập cảng từ Nga.


Ảnh chụp từ vệ tinh Maxar: Nga tái điều động đoàn xe ở Kyiv

Hình ảnh vệ tinh của Maxar về đoàn xe tải và thiết bị ở Stoyanka, Ukraine hôm 10/03/2022. (Ảnh: Maxar Technologies qua Reuters)

Các bức ảnh chụp từ vệ tinh của công ty Maxar cho thấy đoàn xe khổng lồ của Nga bị sa lầy bên ngoài thủ đô Ukraine kể từ tuần trước dường như đã giải tán.

Hình ảnh vệ tinh từ Maxar Technologies cho thấy một đoàn phương tiện, xe tăng và pháo dài 40 dặm (64 km) đã chia nhỏ ra và được tái điều động, với các đơn vị thiết giáp được nhìn thấy ở các thị trấn gần phi trường Antonov ở phía bắc thành phố. Một số phương tiện đã di chuyển vào rừng, theo ghi nhận của Maxar.

Đoàn xe đã đổ bộ ồ ạt bên ngoài thành phố hồi đầu tuần trước (28/02-06/03), nhưng bước tiến của họ dường như đã bị đình trệ trong bối cảnh có các tin tức về tình trạng thiếu lương thực và nhiên liệu. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết quân đội Ukraine cũng nhắm mục tiêu vào đoàn xe này bằng các hỏa tiễn chống tăng.



Tổng thống Zelensky cho biết 100,000 người trong vòng vây đã được di tản 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết 100,000 người đã được di tản trong hai ngày qua khỏi bảy thành phố bị Nga bao vây ở phía bắc và trung tâm đất nước, kể cả vùng ngoại ô Kyiv.

Tuy nhiên, ông nói rằng việc Nga từ chối cho phép di tản người dân khỏi Mariupol, một thành phố cảng ở phía nam, “hoàn toàn là hành vi khủng bố.”

“Rõ ràng là họ có lệnh giữ Mariupol làm con tin, chế giễu thành phố này, liên tục ném bom và pháo kích,” ông Zelensky nói trong bài diễn văn hàng đêm trước toàn quốc. Ông cho biết người Nga đã bắt đầu một cuộc tấn công bằng xe tăng ngay tại nơi được cho là có hành lang nhân đạo.

Thành phố 430,000 người đã không có nguồn cung cấp thực phẩm, nước sinh hoạt và điện trong 10 ngày. Các quan chức Ukraine cho biết khoảng 1,300 người đã thiệt mạng, trong đó có ba người tử vong trong vụ đánh bom một bệnh viện nhi-phụ sản hôm thứ Tư (09/03).

Related posts