ĐCSTQ theo đuổi trật tự toàn cầu mới bằng cách ‘gây tổn hại tất cả các quốc gia khác’

Andrew Thornebrooke

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang thực hiện vào một nỗ lực toàn xã hội nhằm phá hoại trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và quảng bá thương hiệu chủ nghĩa độc tài của chính mình, theo các nhà lãnh đạo quân sự và chính trị Hoa Kỳ.

“Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là đối thủ cạnh tranh chiến lược có hậu quả lớn nhất mà Hoa Kỳ phải đối mặt,” Đô đốc John Aquilino, Tư lệnh Bộ Tư lệnh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cho biết.

“Họ đang thực hiện một chiến dịch riêng sử dụng tất cả các hình thức sức mạnh quốc gia để cố gắng loại bỏ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ vì lợi ích của chính họ và bằng cách gây tổn hại tất cả các quốc gia khác.”

Hôm 09/03, ông Aquilino đã đưa ra lời khai này trước Ủy ban Quân vụ Vũ trang Hạ viện trong một phiên điều trần về những thách thức an ninh quốc gia ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Chủ tịch Ủy ban Adam Smith (Dân Chủ-Washington) đã khẳng định ý kiến của ông Aquilino và nói rằng ĐCSTQ là mối đe dọa lớn nhất đối với việc Hoa Kỳ tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo toàn cầu. 

Ông nói rằng mặc dù lãnh đạo Mỹ đang nỗ lực để bảo đảm hòa bình toàn cầu, song Chủ tịch ĐCSTQ Tập Cận Bình lại tỏ ra kiên quyết tìm kiếm xung đột.

Ông Smith cho hay: “Không nghi ngờ gì nữa, Trung Quốc là quốc gia có khả năng cạnh tranh cao nhất với Hoa Kỳ về sức mạnh kinh tế, về sức mạnh quân sự ngày càng tăng của họ, [và] về phạm vi tiếp cận toàn cầu.”

“Tất cả chúng ta đều muốn một thế giới nơi Trung Quốc và Hoa Kỳ cùng tồn tại một cách hòa bình và đó là điều chúng ta đang hướng tới,” ông Smith nói. “Nhưng ít nhất trong suốt thập niên qua, rõ ràng là Chủ tịch Tập và Trung Quốc dự định điều gì đó hiếu chiến hơn thế.”

Ông Smith cho rằng Hoa Kỳ cần phải làm tốt hơn nữa trong việc thuyết phục các quốc gia trên thế giới rằng việc đi theo chủ nghĩa độc tài của ĐCSTQ sẽ không có lợi cho họ. Về mục tiêu này, ông nói rằng Hoa Kỳ sẽ nỗ lực để cân bằng hòa bình ở Đông Á thông qua hợp tác với các đối tác trong khu vực này.

Phiên điều trần này diễn ra sau khi Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia công bố bản Đánh giá Mối đe dọa thường niên cho thấy Trung Quốc là mối đe dọa số một đối với Hoa Kỳ trong năm 2022.

Ông Ely Ratner, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách các vấn đề an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nói với ủy ban này rằng Hoa Kỳ sẽ vẫn tập trung vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương như là sự ưu tiên chiến lược của mình, đồng thời giải quyết sự không chắc chắn về việc liệu cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine có thu hút sự tập trung của Hoa Kỳ sang Âu Châu hay không.

Ông Ratner nói: “Khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là khán đài ưu tiên của Bộ Quốc phòng.”

“Chúng tôi cam kết duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, nơi tất cả các quốc gia, lớn và nhỏ, đều được bảo đảm về chủ quyền của mình và có thể theo đuổi cơ hội kinh tế, giải quyết tranh chấp mà không cần tới sự ép buộc, cũng như thực hiện các quyền tự do hàng hải và hàng không phù hợp với một trật tự quốc tế rộng mở và ổn định.”

Ông Ratner cũng lên án việc ĐCSTQ “ủng hộ sự xâm lược của Nga,” và nói rằng sự cạnh tranh của Hoa Kỳ với Trung Quốc trong suốt thế kỷ qua sẽ định rõ đặc điểm chính trị quốc tế và định hình trật tự toàn cầu.

Ông Ratner cho hay, “Cạnh tranh chiến lược với CHND Trung Hoa [Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa] sẽ là một đặc điểm nổi bật của thế kỷ 21 và những nỗ lực chung của chúng ta trong thập niên tới sẽ xác định xem liệu Bắc Kinh có thành công trong việc phá hoại các quy tắc và chuẩn mực mang lại lợi ích cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và thế giới trong nhiều thập niên [tiếp theo] hay không.”

Để hạn chế ảnh hưởng xấu của ĐCSTQ trên khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, ông Ratner cho rằng cần phải tăng cường các mạng lưới khu vực.

Ông gọi mạng lưới liên minh và liên hệ đối tác của Hoa Kỳ là một trong những “sức mạnh lớn nhất” của quốc gia này, và nói rằng chiến lược quốc phòng của nước này sẽ tiếp tục tập trung vào việc phát triển mối liên kết với các đồng minh và đối tác trên khắp Á Châu nhằm tăng cường thịnh vượng và bảo vệ chống lại chủ nghĩa độc tài.

Ông Ratner cũng cho biết: “Cách tiếp cận của chúng tôi nhằm mục đích xây dựng một kiến trúc an ninh rộng lớn hơn ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương điều mà có thể duy trì một trật tự tự do và cởi mở đồng thời ngăn chặn hành vi gây hấn.”

“Chúng tôi đang tập trung vào việc củng cố vị thế quân sự của mình trong dài hạn thông qua hợp tác sâu rộng với các đồng minh và đối tác của chúng ta về kế hoạch, hoạt động, và hợp tác nhiều hơn trong việc phát triển năng lực.”

Để đạt được mục tiêu đó, ông Ratner nói rằng Hoa Kỳ đang tăng cường năng lực của mình và cải thiện khả năng hợp tác với các đồng minh và đối tác trong khu vực bao gồm Nhật Bản, Úc, Ấn Độ, Thái Lan, Philippines, Singapore, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, và Đông Timor.

Ông Ratner nói: “Khả năng của Hoa Kỳ trong việc theo đuổi các mục tiêu kinh tế và an ninh chung với các quốc gia cùng chí hướng là một nền tảng cho sự thành công của chúng ta.”

Ông Ratner cũng nêu bật một số ví dụ về hành vi gây hấn của ĐCSTQ trên khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm việc sử dụng lực lượng dân quân hàng hải của Trung Quốc để xâm phạm vùng biên giới biển của các nước láng giềng, sử dụng quân đội của họ để lấn chiếm biên giới phía bắc của Ấn Độ, và lực lượng không quân để tiếp tục chiến dịch đe dọa nhằm vào Đài Loan.

Ông Ratner nói rằng có sự ủng hộ rộng rãi và từ lưỡng đảng cho mục tiêu này, theo đó Hoa Kỳ phải cam kết tập trung vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và tiếp tục cạnh tranh với ĐCSTQ.

Ông Ratner cho biết: “Lưỡng đảng đã có [một] sự đồng thuận mạnh mẽ trước thách thức của Trung Quốc và sự cần thiết của Hoa Kỳ nhằm tập trung lại thời gian, năng lượng, và nguồn lực cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.”

“Nguồn hỗ trợ cho cách tiếp cận này rất sâu rộng, và chúng ta nên tiếp tục làm việc cùng nhau để duy trì mối quan hệ lưỡng đảng vốn là trọng tâm trong khả năng cạnh tranh hiệu quả của chúng ta trong khu vực này.”

Ông Andrew Thornebrooke là một phóng viên của The Epoch Times, chuyên đưa tin về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc với trọng tâm là quốc phòng, các vấn đề quân sự, và an ninh quốc gia. Ông có bằng Thạc sĩ lịch sử quân sự tại Đại học Norwich.

Thanh Tâm biên dịch

Related posts