Ukraine dùng công nghệ nhận dạng khuôn mặt để phát hiện lính Nga và danh tính người tử nạn

Từ ngày 12/3, Bộ Quốc phòng Ukraine bắt đầu sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt của Clearview AI để phát hiện những binh lính Nga, chống lại thông tin sai lệch và xác định danh tính người tử nạn, sau khi được starup công nghệ của Mỹ đề nghị.
nhận dạng khuôn mặt

(Ảnh minh họa: Ascannio/Shutterstock)


Lee Wolosky, cố vấn của công ty Clearview, cựu quan chức ngoại giao dưới thời Tổng thống Barack Obama cùng Joe Biden, cho hay rằng Ukraine đang nhận được quyền truy cập miễn phí vào công cụ tìm kiếm khuôn mặt mạnh mẽ của Clearview AI, trong đó cho phép chính quyền nước này kiểm tra những người cần quan tâm tại các trạm kiểm soát.

Được biết, chỉ cần cung cấp ảnh của ai đó, ứng dụng Clearview AI sẽ cho bạn biết khuôn mặt đó đã từng xuất hiện ở đâu trên Internet, tiếp theo đó là họ tên, địa chỉ, số điện thoại, nơi làm việc… nếu có. Trên thực tế, Clearview AI sẽ so sánh một bức ảnh với cơ sở dữ liệu mà ứng dụng có thể tiếp cận. Sau đó, nó sẽ đối chiếu và tìm kiếm các trang web, cơ sở dữ liệu ban đầu mà nhân dạng trong ảnh xuất hiện. Từ đó, một cái tên, hay nhiều thông tin cá nhân khác sẽ được khai thác trực tuyến.

Các kế hoạch bắt đầu được đưa ra sau khi Nga tấn công Ukraine và ông Hoan Ton-That (Tôn Thất Hoàn, 34 tuổi, người Úc gốc Việt), Giám đốc điều hành Clearview, gửi một lá thư tới Kyiv đề nghị hỗ trợ quốc gia này. Clearview cho biết không đề nghị cung cấp công nghệ này cho Nga.

Trước đó, người phát ngôn của Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine nói đang xem xét các đề nghị từ các công ty trí tuệ nhân tạo có trụ sở tại Mỹ như Clearview. Nhiều doanh nghiệp phương Tây đã cam kết giúp đỡ Ukraine, cung cấp phần cứng Internet, công cụ an ninh mạng và các hỗ trợ khác.

Người sáng lập Clearview cho biết công ty khởi nghiệp của ông có hơn 2 tỷ hình ảnh từ dịch vụ truyền thông xã hội VKontakte (Nga), trong tổng số hơn 10 tỷ hình ảnh.

Cơ sở dữ liệu đó có thể giúp Ukraine xác định người tử vong dễ dàng hơn so với việc cố gắng đối sánh (match) dấu vân tay và hoạt động ngay cả khi có tổn thương trên khuôn mặt, theo ông Ton-That. Nghiên cứu của Bộ Năng lượng Mỹ chỉ ra cách phân tích làm giảm hiệu quả của công nghệ, trong khi một bài báo từ hội nghị năm 2021 cho thấy kết quả đầy hứa hẹn.

Bức thư từ Ton-That cũng cho biết công nghệ nhận dạng khuôn mặt của Clearview có thể được sử dụng để giúp đoàn tụ những người tị nạn bị chia cắt khỏi gia đình họ, xác định các đặc vụ Nga và hỗ trợ chính phủ gỡ bỏ các bài đăng sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến chiến tranh.

Ông Ton-That chưa rõ mục đích chính xác của Bộ Quốc phòng Ukraine khi sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt này. Các cơ quan khác thuộc chính phủ Ukraine dự kiến sẽ triển khai Clearview trong những ngày tới, theo ông Ton-That và Lee Wolosky tiết lộ.

Các hình ảnh VKontakte làm cho bộ dữ liệu của Clearview toàn diện hơn PimEyes, một công cụ tìm kiếm hình ảnh công khai mà nhiều người sử dụng để xác định các cá nhân trong các bức ảnh chiến tranh, Lee Wolosky nói. Trước đây, hãng truyền thông xã hội Facebook (nay là Meta Platforms) đã yêu cầu Clearview ngừng lấy dữ liệu của mình.

Có ý kiến cho rằng công nghệ nhận dạng khuôn mặt có thể xác định sai người ở trạm kiểm soát và trong trận chiến. Albert Fox Cahn, Giám đốc điều hành của Dự án Giám sát Công nghệ Giám sát (Surveillance Technology Oversight Project) ở New York (Mỹ), nói rằng việc xác định nhầm có thể dẫn đến dân thường bị mất mạng, giống như những vụ bắt giữ sai trái đã phát sinh từ việc sử dụng cảnh sát.

Ton-That cho rằng Clearview không bao giờ được dùng làm nguồn nhận dạng duy nhất và ông sẽ không muốn công nghệ này vi phạm Công ước Geneva, vốn đã tạo ra các tiêu chuẩn pháp lý về đối xử nhân đạo trong chiến tranh. Tương tự những người dùng khác, người ở Ukraine đang được đào tạo và phải nhập số hồ sơ cùng lý do tìm kiếm trước khi truy vấn, ông nói.

Clearview, chủ yếu được bán cho cơ quan thực thi pháp luật Mỹ, đang bị kiện ở nước này khi đứng trước cáo buộc vi phạm quyền riêng tư bằng cách lấy hình ảnh từ web. Theo phía Clearview, việc thu thập dữ liệu của công ty tương tự như cách Google Search hoạt động. Dẫu vậy, một số quốc gia, trong đó có Anh và Úc đã coi các hoạt động của hãng là bất hợp pháp.

Phan Anh

Ukraine: Tuyên bố ‘giết 180 lính đánh thuê’ của Nga là sai sự thật

Ukraine: Tuyên bố 'giết 180 lính đánh thuê' của Nga là sai sự thật
Nhân viên y tế trên mặt đất sau khi tiếng còi báo động của cuộc không kích vang lên ở ngoại ô Novoiavorivsk, Ukraine, vào ngày 13/3/2022. (Ảnh Getty Images)

Các quan chức Ukraine đã gọi tuyên bố ‘giết tới 180 lính đánh thuê nước ngoài’ của Nga trong cuộc tấn công vào căn cứ quân sự Yavoriv là sai sự thật và chỉ là “tuyên truyền thuần túy của Nga”.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng nước này, ông Markiyan Lubkivsky nói với đài CNN rằng, những tuyên bố trên là không đúng sự thật và chưa có người nước ngoài nào được xác nhận trong số những người thiệt mạng tại khu vực huấn luyện, cách biên giới Ba Lan khoảng 12 km và cách Lviv khoảng 25 km ở miền tây Ukraine.

“Đây không phải là sự thật. Đây chỉ là tuyên truyền thuần túy của Nga”, ông Lubkivsky nói.

Bình luận của ông Lubkivsky được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/3 cho biết có tới 180 “lính đánh thuê nước ngoài” và một lô hàng lớn vũ khí nước ngoài đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công tại Trung tâm Gìn giữ Hòa bình và An ninh Quốc tế Yavoriv.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết trong một cuộc họp báo rằng, vũ khí tầm xa chính xác cao đã được sử dụng để tấn công các trung tâm huấn luyện của lực lượng vũ trang Ukraine tại Yavoriv, ​​cũng như một cơ sở ở làng Starichi.

“Tại các cơ sở này, Kyiv đã triển khai việc huấn luyện và phối hợp chiến đấu của lính đánh thuê nước ngoài trước khi được gửi đến các khu vực thù địch với quân nhân Nga, cũng như một cơ sở lưu trữ vũ khí và thiết bị quân sự từ nước ngoài”, hãng thông tấn RIA có trụ sở tại Moscow dẫn lời ông Konashenkov.

“Kết quả của cuộc tấn công, có tới 180 lính đánh thuê nước ngoài và một lô hàng lớn vũ khí nước ngoài đã bị tiêu diệt. Việc tiêu diệt những người lính đánh thuê nước ngoài đã đến lãnh thổ Ukraine sẽ còn tiếp tục”, ông cho biết

Bộ Quốc phòng nói thêm rằng Moscow sẽ tiếp tục các cuộc tấn công chống lại lính đánh thuê nước ngoài.

Chính quyền khu vực Lviv cho biết trong một tuyên bố hôm Chủ nhật (13/3) rằng, có ít nhất 35 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công sau khi khoảng 30 tên lửa được phóng từ máy bay chiến đấu trên biển Đen và biển Azov và đánh vào căn cứ quân sự.

Thống đốc Lviv, Maksym Kozytsky, cho biết 134 người khác đã phải nhập viện trong vụ việc.

Ukraine cho biết các giảng viên quân sự nước ngoài trước đây đã từng làm việc tại căn cứ quân sự Yavoriv. Tuy nhiên, một quan chức NATO nói với tờ Reuters rằng không có nhân sự nào từ liên minh ở đó.

Bình luận của ông Konashenkov được đưa ra sau khi Moscow cảnh báo hôm thứ Bảy rằng, họ có thể nhắm vào nguồn vũ khí của các nước NATO viện trợ cho Ukraine.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói với các phương tiện truyền thông nhà nước Nga: “Chúng tôi đã cảnh báo Hoa Kỳ rằng việc viện trợ vũ khí từ một số quốc gia không chỉ là một động thái nguy hiểm mà còn là một động thái biến những đoàn xe này thành mục tiêu hợp pháp”.

Ông nói thêm rằng Moscow đã cảnh báo “về hậu quả của việc chuyển giao thiếu suy nghĩ cho Ukraine các loại vũ khí như hệ thống phòng không di động, hệ thống tên lửa chống tăng, v.v.”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần kêu gọi các quốc gia phương Tây cung cấp thêm vũ khí cho đất nước của ông, đặc biệt là các máy bay do Nga sản xuất, để nó có thể tự vệ trước cuộc tấn công của Nga.

Ông Zelensky cũng đã nhiều lần kêu gọi phương Tây thực hiện vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng ông sẽ coi bất kỳ quốc gia nào tuyên bố vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine là một bên tham gia vào “cuộc xung đột vũ trang”.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố sẽ bảo vệ “từng tấc lãnh thổ của NATO”, gọi một cuộc tấn công chống lại một thành viên của liên minh là “một cuộc tấn công chống lại tất cả các thành viên”.

Huyền Anh

Theo The Epoch Times

Related posts