ĐCSTQ đang tích trữ hàng hóa

An Liên

Chiến tranh Nga – Ukraine đang củng cố sức mạnh kinh tế của Trung Quốc

Hoa Kỳ và Châu Âu đã cảnh báo các chủ ngân hàng Trung Quốc và Nga. Để trừng phạt việc Nga xâm lược Ukraine, họ đã đóng băng kho dự trữ ngoại hối của Nga trị giá khoảng 630 tỷ USD vào ngày 26/2.

Matxcơva đột nhiên không thể khai thác dự trữ ngoại tệ mà họ nghĩ rằng họ đang sở hữu. Họ có thể đã lên kế hoạch bảo vệ đồng rúp trên thị trường quốc tế với hàng tỷ USD. Tuy nhiên, đồng rúp đã giảm khoảng 30% so với đồng đô-la vào ngày 28/2.

Bắc Kinh đang quan tâm đến điểm này. Đối mặt với khả năng dự trữ ngoại hối trị giá 3,2 nghìn tỷ USD của mình có thể trở nên vô giá trị, ĐCSTQ đang mua tài sản trên khắp thế giới, bao gồm cả gần đây nhất là thông qua thúc đẩy năng lượng và hàng hóa, âm thầm chi tiêu đô-la.

Được thúc đẩy bởi những bất ổn địa chính trị cộng thêm cuộc xâm lược của Nga, các lệnh trừng phạt đối với nạn diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ, gián đoạn chuỗi cung ứng do đại dịch gây ra, gián đoạn thương mại ở Biển Đen, tranh chấp thương mại với Úc và chi phí vận chuyển tăng cao, Bắc Kinh đang mua các hàng hóa quan trọng như dầu, khí đốt, quặng sắt, lúa mì, lúa mạch, ngô và vàng.

Giá cả dường như không phải là một vấn đề đối với những người mua thuộc sở hữu nhà nước, mua nguyên liệu để chuẩn bị cho sự khan hiếm hàng hóa dự kiến ​​ngày càng tăng. Giá nhiều mặt hàng đã tăng 3% đến 8% chỉ trong vài ngày do chiến tranh. Các lệnh trừng phạt đối với kali của Belarus khiến Trung Quốc phải trả thêm 139% cho phân bón từ Israel và Canada.

Mặt khác, chiến tranh đôi khi có thể giúp ích cho vị thế cạnh tranh của Trung Quốc. Với tình trạng bị quốc tế ruồng bỏ mới của Nga, Bắc Kinh có khả năng thương lượng để ký các hợp đồng hàng hóa với Nga bằng đồng nhân dân tệ của nước này. Giao dịch bằng đô-la và euro với Nga hiện đang ngày càng trở nên bất hợp pháp do các lệnh trừng phạt của quốc tế, vì vậy các ngân hàng Trung Quốc vui vẻ tuân thủ các quy định và chuyển sang đồng nhân dân tệ. Nga có rất ít nơi khác để bán năng lượng, vì vậy Bắc Kinh được hưởng thị trường bên mua.

Ví dụ, trước đây Trung Quốc mua khoảng 1% lượng than (khoảng 30 triệu tấn) từ Nga, nhưng nếu cuộc xâm lược Ukraine tiếp tục, Nga sẽ buộc phải cố gắng chuyển 38% lượng than xuất khẩu (khoảng 76 triệu tấn) từ Châu Âu và Ukraine sang các thị trường Châu Á do lệnh trừng phạt.

Nhưng hai ngân hàng quốc doanh lớn nhất của Trung Quốc hiện đang hạn chế các khoản vay ngoại tệ để mua hàng hóa của Nga. Ví dụ, chi nhánh ở nước ngoài của Ngân hàng Công thương Trung Quốc đã ngừng phát hành tín dụng mệnh giá đô-la để mua nguyên liệu thô của Nga. Tuy nhiên, tín dụng mệnh giá nhân dân tệ vẫn được cung cấp cho một số khách hàng.

Trung Quốc mua khoảng 60 tỷ USD năng lượng từ Nga mỗi năm. Các nhà sản xuất thép và nhà máy điện của Trung Quốc, thường nhập khẩu một lượng lớn than từ Nga, đang tìm kiếm các nhà cung cấp thay thế. Các ngân hàng của họ khuyến nghị ngừng mua năng lượng của Nga vì nguy cơ bị trừng phạt thứ cấp đối với các công ty Trung Quốc.

Việc Trung Quốc tăng cường mua các loại ngũ cốc và đậu nành đã gây áp lực lên giá thế giới, hiện đang trở nên không đủ khả năng chi trả đối với người nghèo trên thế giới. Theo báo cáo của Bloomberg ngày 3/3, Trung Quốc sẽ nhập khẩu 34 tỷ USD nông sản từ Mỹ vào năm 2021.

Giá đậu tương đã tăng gần 50% kể từ tháng 11/2021, một phần do báo cáo của Nikkei tháng 12 gọi là “tích trữ” của chính quyền Trung Quốc. Xuất khẩu ngũ cốc từ Nga và Ukraine đã bị ngừng lại do chiến tranh và các lệnh trừng phạt, khiến giá tiếp tục tăng.

Theo Nikkei, Trung Quốc, quốc gia chiếm khoảng 18% dân số thế giới, đã dự trữ hơn một nửa lượng ngũ cốc của thế giới, làm tăng giá cả đến mức “khiến nhiều quốc gia rơi vào tình cảnh đói kém hơn”. Một quan chức của Cục Dự trữ Nguyên liệu và Ngũ cốc Nhà nước Trung Quốc nói với các phóng viên rằng trong khi phần còn lại của thế giới chiến tranh và hỗn loạn, kho dự trữ lúa mì của Trung Quốc có thể kéo dài một năm rưỡi.

Trung Quốc không chỉ mua thực phẩm mà còn mua toàn bộ các công ty, bao gồm cả một nhà chế biến thịt của Châu Âu vào năm 2021 và một công ty sữa hàng đầu ở New Zealand vào năm 2019. Từ năm 2020 đến năm 2021, chỉ số giá lương thực của Liên hợp quốc đã tăng 30%.

ĐCSTQ cũng là một kẻ đào vàng. Nó tự khai thác rất nhiều vàng trong khi mua nhiều hơn trên thị trường quốc tế. Trong khi, Bắc Kinh chính thức nắm giữ 1.948 tấn kim loại quý màu vàng, hầu hết các nhà phân tích ước tính dự trữ ở mức từ 10.000 đến 30.000 tấn, cao hơn nhiều so với 8.133 tấn mà Hoa Kỳ nắm giữ. Với nhiều vàng như vậy, ĐCSTQ có thể sử dụng vàng để hỗ trợ đồng nhân dân tệ trong tương lai, thay thế cho đồng đô-la Mỹ không được hỗ trợ.

Nền kinh tế Trung Quốc cần lương thực và hàng hóa, cũng như tất cả các nước. Nhu cầu của nó là thứ thúc đẩy cung nhiều hơn, đồng nghĩa với việc nhiều việc làm hơn trên khắp thế giới. Nhưng cách tiếp cận của ĐCSTQ là cạnh tranh vô đạo đức, lừa dối và độc đoán, bao gồm cả nỗ lực đánh cắp tài nguyên thiên nhiên và độc quyền các mặt hàng khan hiếm nhất.

Nếu thế giới để cho ĐCSTQ tiếp tục đi trên con đường phi đạo đức tự làm trầm trọng hóa bản thân, chúng ta đang đặt tương lai của chính mình vào nguy hiểm.

Theo The Epoch Times

Related posts