Hàng không Trung Quốc lỗ 3.5 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm 2022

Đông Phương

Hàng không Trung Quốc lỗ 3,5 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm 2022
Máy bay Air China, một hãng hàng không quốc doanh Trung Quốc. (Thomas Lohnes/Getty Images)

Do đại dịch bùng phát trở lại, ngành hàng không Trung Quốc đã phải chịu khoản lỗ lên tới 22,2 tỷ nhân dân tệ (gần 3,5 tỷ USD) trong hai tháng đầu năm nay. Tổng cộng ngành hàng không nước này đã thiệt hại hơn 210 tỷ nhân dân tệ kể từ khi xuất hiện Covid-19.

Theo tờ Yicai đăng ngày 20/3, bà Trương Thanh (Zhang Qing), Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Phát triển của Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, cho biết tại một cuộc hội thảo trực tuyến gần đây rằng, do ảnh hưởng của dịch bệnh, ngành hàng không đại lục vẫn thua lỗ trong hai tháng đầu năm 2022; khoản lỗ đã lên tới 22,2 tỷ nhân dân tệ.

Bà Trương cho rằng tác động lâu dài và thâm sâu của dịch bệnh đối với ngành hàng không dân dụng đã vượt xa dự đoán. Trong năm đầu tiên bùng phát dịch bệnh – năm 2020, toàn ngành thiệt hại 97,4 tỷ nhân dân tệ; năm 2021, toàn ngành tiếp tục thua lỗ 84,2 tỷ nhân dân tệ; kể từ khi dịch bùng phát đến nay, mức lỗ lũy kế của toàn ngành hàng không dân dụng Trung Quốc đã lên tới 211,1 tỷ nhân dân tệ.

Bà Trương Thanh cho biết, sản lượng vận chuyển hành khách của toàn ngành trong năm 2021 giảm 33% so với năm 2019.

Ông Vương Dục (Wang Yu), Chủ tịch hãng hàng không Spring Airlines Trung Quốc, tiết lộ: “Lượng chuyến bay trong hai ngày trước đã giảm 60% so với mức đỉnh của tháng trước và vẫn đang tiếp tục giảm trong hai ngày qua. Thị trường hiện tại còn tồi tệ hơn nhiều so với năm ngoái, có thể nói rằng nó thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả thời đầu bùng phát dịch bệnh hồi năm 2020”.

Bà Hùng Diễm Hoa (Xiong Yanhua), Vụ trưởng Vụ Tài chính của Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, cho biết tại cuộc họp rằng so với trước khi bùng phát Covid, khoản nợ của các hãng hàng không đã tăng hơn 30%, và nợ của sân bay vượt 40%.

Ông Lâm Trí Kiệt (Lin Zhijie), một người trong ngành hàng không dân dụng, cho biết virus Omicron đã gây ảnh hưởng rất lớn đến ngành này, hiện tỷ lệ phục hồi của ngành chỉ còn 33%, và chỉ bằng 1/3 lượng hành khách trong năm 2019. Mức ảnh hưởng của đại dịch đối với ngành hàng không dân dụng sẽ còn kéo dài trong một thời gian nữa và rất khó để có thể phục hồi ổn định ở mức cơ bản trước tình hình lây lan của biến chủng hiện nay.

Đánh giá kết quả công bố trong thời gian qua, ba hãng hàng không quốc doanh lớn của Trung Quốc bị lỗ nhiều nhất. Theo dữ liệu công bố vào tháng 3/2021, trong năm 2020, ba hãng hàng không quốc doanh Air China, China Southern Airlines và China Eastern Airlines lần lượt bị lỗ 14,409 tỷ nhân dân tệ; 10,842 tỷ nhân dân tệ; và 11,835 tỷ nhân dân tệ so với năm 2019.

Hiện tại, các hãng hàng không Trung Quốc niêm yết trên thị trường chứng khoán chưa công bố báo cáo ngành năm 2021.

Đông Phương

Theo Epoch Times tiếng Trung

Related posts