Nữ ngoại trưởng đầu tiên của Mỹ Madeleine Albright qua đời

Dương Minh

Nữ ngoại trưởng đầu tiên của Mỹ Madeleine Albright qua đời
Madeleine Albright phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Concordia 2016 ở Thành phố New York vào ngày 20/9/2016. (Ảnh: Getty Images)

Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Madeleine Albright, người từng là nhân vật trung tâm trong chính quyền Clinton, đã qua đời ở tuổi 84 vào hôm thứ Tư, ngày 23/3, theo hãng tin Reuters.

Gia đình của bà nói: “Chúng tôi rất đau lòng thông báo rằng Tiến sĩ Madeleine K. Albright, Ngoại trưởng Mỹ thứ 64… đã qua đời vào sáng sớm ngày hôm nay vì bệnh ung thư”.

Madeleine Albright, người từng là ngoại trưởng từ năm 1997 đến 2001 dưới thời Tổng thống Bill Clinton. Bà là nhân vật chính thúc đẩy việc mở rộng NATO sang các nước thuộc Liên Xô cũ cũng như chiến dịch của NATO tấn công vào Kosovo năm 1999 nhằm ngăn chặn thanh lọc sắc tộc. Bà cũng từng là đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc từ năm 1993 đến năm 1997.

Ngày 24/2 vừa qua, một ngày trước khi Nga tấn công Ukraine, bà Albright viết: Nga sẽ phạm phải “sai lầm lịch sử” khi leo thang xung đột, đồng thời cảnh báo rằng cuộc tấn công sẽ kích hoạt “các lệnh trừng phạt lớn”.

“Những gì sẽ xảy ra là một cuộc chiến đẫm máu và thảm khốc, gây tiêu hao tài nguyên của Nga và thiệt hại cho sinh mạng của Nga — đồng thời tạo động lực khẩn cấp để châu Âu cắt giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga… ”, bà Madeleine Albright viết trên tờ New York Times.

Cựu Tổng thống Bill Clinton mỉm cười sau khi ký Đạo luật Quan hệ Thương mại Hoa Kỳ – Trung Quốc năm 2000 vào tháng 10 năm 2000. (Mario Tama / AFP qua Getty Images )

Tuy nhiên, vào tháng 6/2018, bà Albright thừa nhận rằng so với Nga thì chính quyền Trung Quốc là mối đe dọa lớn hơn đối với Mỹ.

Albright nói: “Trung Quốc thực sự là một cường quốc đang phát triển nhanh và thâm nhập vào nhiều nơi. Người Nga không có điều đó”.

Nữ ngoại trưởng Mỹ cũng nỗ lực thúc đẩy Triều Tiên chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân, nhưng cuối cùng không thành công. Bà Albright đã đến Bình Nhưỡng vào năm 2000 để gặp ông Kim Jong-il. Khi đó, bà trở thành quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới thăm Bình Nhưỡng.

Related posts