Úc áp đặt lệnh trừng phạt Tổng thống Belarus cùng 22 ‘Tuyên truyền viên’ Nga

Huyền Anh

Australia áp đặt lệnh trừng phạt Tổng thống Belarus cùng 22 'Tuyên truyền viên' Nga
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko tại Điện Kremlin ở Moscow, vào ngày 11/3/2022. (Ảnh Getty Images)

Chính phủ Úc đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, các thành viên trong gia đình ông, cũng như 22 “nhà tuyên truyền và điều tra viên thông tin sai lệch” của Nga. Một chuyên gia nhận định rằng, lệnh trừng phạt có thể là một hình thức răn đe đối với các lực lượng Belarus tham gia cuộc xâm lược Ukraine của Nga.

“Các bước mới nhất này sẽ tiếp tục các nỗ lực tập trung của chúng tôi để đảm bảo rằng Nga và những người ủng hộ cuộc xâm lược bất hợp pháp, vô cớ đối với nước láng giềng dân chủ của họ, phải trả một cái giá đắt”, Ngoại trưởng Úc Marise Payne cho biết trong một thông cáo vào ngày 25/3.

Bà Payne đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với con trai của tổng thống Belarus, Viktor Lukashenko, người trước đây giữ các vai trò an ninh quốc gia cấp cao trong chính phủ Belarus và Đệ nhất phu nhân Belarus Galina Lukashenko.

“Các lệnh trừng phạt được công bố hôm nay bổ sung cho các lệnh trừng phạt trước đây đã áp đặt đối với 13 cá nhân và thực thể Belarus, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin, người đã đóng một vai trò quan trọng chiến lược đối với Nga bằng cách cho phép Nga thực hiện các cuộc tấn công từ Belarus”.

“Chính phủ Belarus đã cho phép các lực lượng quân sự Nga huấn luyện ở đất nước của họ trong nhiều tuần trước khi cuộc xâm lược diễn ra”.

“Kể từ đó, nó đã cho phép Nga bắn tên lửa đạn đạo từ Belarus vào Ukraine, cho phép vận chuyển quân nhân, vũ khí hạng nặng và xe tăng của Nga vào Ukraine, cung cấp các điểm tiếp nhiên liệu ở Belarus cho máy bay quân sự Nga, cũng như lưu trữ vũ khí và thiết bị quân sự của Nga”, Bộ trưởng ngoại giao Úc cho biết.

Ảnh của Epoch Times

Tiến sĩ Alexey Muraviev, phó giáo sư về an ninh quốc gia và nghiên cứu chiến lược tại Đại học Curtin, cho biết Belarus đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cuộc tiến công phía bắc của lực lượng Nga đối với Kyiv và cảnh báo họ có thể tham gia cuộc xâm lược của Nga.

“Có một số dấu hiệu cho thấy các lực lượng vũ trang Belarus cũng có thể sẵn sàng xâm lược Ukraine và tham gia cùng với người Nga”, ông Muraviev nói với The Epoch Times vào ngày 25/3.

Ông Muraviev nói rằng, các biện pháp trừng phạt của Australia nhằm công nhận sự tham gia của Belarus trong việc hỗ trợ Nga xâm lược Ukraine và là một hình thức răn đe đối với giới lãnh đạo nước này nhằm ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào tham gia cuộc xâm lược.

Chính phủ Úc đã làm việc với các đối tác quốc tế của mình để đảm bảo những người ủng hộ việc Nga xâm lược Ukraine phải trả một “giá đắt”.

Các biện pháp trừng phạt có mục tiêu đối với ‘Người tuyên truyền’

Úc cũng đã cắt giảm các bài tường thuật ủng hộ Moscow về cuộc xâm lược Ukraine bằng các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với 22 biên tập viên cấp cao từ các tổ chức bao gồm Russia Today (RT), Strategic Culture Foundation, InfoRosNewsFront.

Các biện pháp trừng phạt mới bên cạnh các biện pháp trừng phạt mà Úc đã áp dụng đối với 32 nhà tuyên truyền thân Nga mà bà Payne cho biết đã cố gắng “hợp pháp hóa cuộc xâm lược vô cớ và bất hợp pháp của [Tổng thống Nga Putin] vào Ukraine”.

Ảnh của Epoch Times

Không giống như Ukraine, Nga đã “rất không thành công” trong việc quảng bá tường thuật của họ về cuộc xâm lược, với các lệnh trừng phạt có mục tiêu của Australia và phương Tây đã ngăn chặn hiệu quả các nỗ lực của các phương tiện truyền thông nhà nước Nga nhằm thúc đẩy chiến dịch thông tin của họ, ông Muraviev lưu ý.

Ông nói: “Đó là những gì chúng ta đang thấy – tuyên truyền đang được cả Moscow cũng như chính quyền Ukraine áp dụng”, ông nói.

“Chắc chắn các nhà chức trách Ukraine đang chiến thắng trong cuộc chiến thông tin, điều này đã được thừa nhận rộng rãi”.

Ông Muraviev cho biết các tờ báo quốc doanh như RTSputnik News, là cơ quan ngôn luận chính của Nga, đã “giảm thiểu” tác động của họ sau khi nhiều quốc gia cấm các chương trình này.

“Với thực tế là RT và Sputnik không chỉ được phát bằng tiếng Nga mà còn bằng một số ngôn ngữ khác, vì vậy đây là một nỗ lực nhằm hạn chế và ngăn không cho khán giả phương Tây tiếp xúc với tuyên truyền chính thức của Điện Kremlin”, ông Muraviev nói.

Biden và tiếng Pháp

Điều này diễn ra cùng với các động thái từ Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Nhóm G-7 nhằm đảm bảo Nga không thể trốn tránh các lệnh trừng phạt đã được đưa ra.

“Tuyên bố chung của chúng tôi hôm nay nói rõ rằng NATO vẫn mạnh mẽ và đoàn kết như chưa từng có”, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết trong một tuyên bố khi tham dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của NATO tại Brussels vào ngày 24/3.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy xuất hiện qua liên kết video tại hội nghị thượng đỉnh đã nhắc lại lời kêu gọi của ông đối với phương Tây về việc tăng cường hỗ trợ an ninh cho đất nước của ông.

Huyền Anh

Theo The Epoch Times

Related posts