Khảo sát: Đa số người Mỹ ủng hộ các biện pháp trừng phạt nếu Trung Quốc hỗ trợ Nga

Huyền Anh

Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình chụp ảnh chung trong cuộc gặp tại Bắc Kinh vào ngày 04/02/2022. (Ảnh: Alexei Druzhinin / Sputnik / AFP qua Getty Images)

Gần 75% cử tri được khảo sát tin rằng, Tổng thống Joe Biden nên ban hành các biện pháp trừng phạt tương tự đối với ĐCS Trung Quốc như ông đã áp dụng đối với Nga, nếu nước này chọn cung cấp viện trợ cho Nga.

Cuộc thăm dò sau cáo buộc của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ rằng, lãnh đạo ĐCS Trung Quốc đang cân nhắc yêu cầu viện trợ kinh tế và quân sự từ Nga trong cuộc xâm lược Ukraine. Cả Trung Quốc và Nga đều bác bỏ thông tin trên.

Ông Biden gần đây đã có cuộc gặp trực tiếp với Tổng Bí thư ĐCS Trung Quốc Tập Cận Bình và nói rằng, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với “hậu quả” nếu nước này cung cấp viện trợ cho Nga, nhưng đã từ chối giải thích cụ thể về những hậu quả đó.

Tuần trước, lãnh đạo của 30 quốc gia thành viên của liên minh NATO cũng đã lên án Nga và chính thức kêu gọi ĐCS Trung Quốc không cung cấp viện trợ cho Nga.

Trong khi đó, ĐCS Trung Quốc đã nhiều lần từ chối tố cáo sự xâm lược của Nga hoặc tham gia các lệnh trừng phạt đa phương do phần còn lại của cộng đồng quốc tế áp đặt lên Moscow.

Cựu Trợ lý Ngoại trưởng David Stillwell đã mô tả mối quan hệ của Hoa Kỳ với Trung Quốc đang ở trong tình trạng Chiến tranh Lạnh, và Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines nói rằng, quan hệ đối tác Trung-Nga sẽ chỉ sâu sắc hơn trong thập kỷ tới.

Do đó, việc ủng hộ rộng rãi các biện pháp kinh tế cưỡng chế chống lại ĐCS Trung Quốc nếu nước này ủng hộ cuộc chiến ở Ukraine một cách trực tiếp, có thể là một phép thử đối với cách người Mỹ nhìn nhận trật tự quốc tế trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022.

Ông Mark Meckler, chủ tịch của Hiệp hội các quốc gia hành động (CoSA), một tổ chức phi lợi nhuận nhằm hạn chế phạm vi hoạt động của chính phủ liên bang, cho biết đã tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến.

“Người Mỹ tin rằng, nếu cộng đồng quốc tế có được bằng chứng rằng ĐCS Trung Quốc đang ủng hộ cuộc chiến của Nga ở Ukraine, thì Trung Quốc sẽ phải đối mặt với những hậu quả kinh tế tương tự như những gì đang áp đặt lên Nga”, ông Meckler nói trong một tuyên bố.

Các biện pháp trừng phạt tương tự nhận được sự ủng hộ từ đa số người Mỹ ở cả lưỡng đảng.

Cuộc thăm dò độc quyền bởi NTD, chi nhánh của Epoch Times, do CoSA hợp tác với Trafalgar Group thực hiện. Nó đã thu hút được phản ứng từ hơn 1.000 cử tri có khả năng sẽ tham gia bầu cử vào giữa nhiệm kỳ năm 2022 từ khắp các khu vực chính trị.

Tổng cộng, khoảng 77,8% đảng viên Cộng hòa và 70% đảng viên Dân chủ trong cuộc thăm dò đã ủng hộ việc trừng phạt ĐCS Trung Quốc nếu nó cung cấp viện trợ cho Nga. 76,4% các công ty độc lập cũng đồng ý với điều này.

Tuy nhiên, loại viện trợ nào mà ĐCS Trung Quốc cần cung cấp cho Nga để đảm bảo các lệnh trừng phạt không được trình bày trong cuộc thăm dò.Huyền AnhTheo The Epoch Times

Related posts