Trung Quốc: Người nhiễm Covid-19 buộc phải tiêu hủy thú nuôi

Đông Phương

Trung Quốc: Người nhiễm Covid-19 buộc phải tiêu hủy thú nuôi
Ảnh minh họa thú nuôi trong nhà. (Pixabay)

Hôm 29/3, một quận ở miền bắc Trung Quốc ra “thông báo khẩn cấp” yêu cầu nhanh chóng “tiêu hủy toàn bộ” vật nuôi trong nhà của những người dương tính với Covid-19; “nhà nào có người dương tính mà chưa tiêu hủy động vật thì kiên quyết không cho về nhà”. Hiện chưa rõ số lượng động vật bị tiêu hủy nhưng ngay hôm sau, thông báo này đã được rút lại.

Đài Á Châu Tự Do (RFA) đưa tin, Văn phòng Nhóm lãnh đạo công tác Phòng chống Dịch bệnh quận An Thứ, thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc đã phát đi thông báo trên vào ngày 29/3. Trong đó nói rằng, mục đích của hành động này là “để ngăn chặn hơn nữa sự lây truyền của virus và đảm bảo rằng những bệnh nhân dương tính trở về nhà an toàn”.

Hôm 30/3, trên Weibo xuất hiện một đoạn video cho thấy có người đã gọi điện đến Văn phòng Phòng chống Dịch bệnh quận An Thứ và đặt câu hỏi rằng họ đã vào khu cách ly hơn 20 ngày, cũng đã khỏe trở lại, tại sao bây giờ lại tiêu hủy động vật? Có cơ sở khoa học nào không? Nhân viên nghe điện thoại chỉ trả lời rằng, “Việc này phù hợp với quy định quốc gia”. Tuy nhiên sau khi bị người dân bác bỏ rằng “Ủy ban Y tế đã nói không được tiêu hủy động vật”, phía văn phòng chống dịch cho biết “Sẽ phản ánh [lên trên]”.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu con vật đã bị giết. 

Tuy vậy, đến chiều tối ngày 30/3, Văn phòng chống dịch quận An Thứ đính chính rằng chưa hề triển khai công tác tiêu hủy động vật nói trên, hiện đã thu hồi thông báo phát đi ngày 29/3 và ngừng thực hiện việc tiêu hủy. Họ cũng cảm ơn sự nhắc nhở của nhân dân và xin lỗi vì gây ra phiền phức này.

Trước đó đã có tiền lệ nhân viên phòng dịch Trung Quốc vào nhà dân tiêu hủy thú nuôi.  Sự việc gây ra nhiều tranh cãi và khiến nhiều người phẫn nộ.

Ví dụ, vào tháng 11/2021, một người dân ở Giang Tây phản ánh rằng trong thời gian cách ly, con chó corgi ở nhà đã bị nhân viên phòng chống dịch cưỡng chế tiêu hủy. Nhân viên phòng chống dịch đã dùng thanh kim loại đập vào đầu con chó rồi cầm một túi ni lông màu vàng rời đi, tuyên bố “đã xử lý xong”. Một bản thông báo của địa phương đã thừa nhận việc tiêu hủy này, nhưng không có bằng chứng cho thấy con corgi bị nhiễm virus. Sau đó, chính quyền địa phương đã xin lỗi vì “không truyền đạt đầy đủ thông tin” cho nhân viên, người này đã bị thuyên chuyển công tác.

Cũng trong tháng 11 năm ngoái, một người dân ở Thành Đô cũng đăng lên mạng xã hội việc cô tự nguyện khai báo và cách ly vì phát hiện có tiếp xúc với ca bệnh, nhưng chính quyền đã giết chết 3 con mèo trong nhà khi chưa được cô đồng ý.

Theo dữ liệu trên trang web chính thức của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, từ ngày 28 đến 30/3, thành phố Lang Phường lần lượt ghi nhận 39, 24 và 30 ca nhiễm trong cộng đồng. Quận An Thứ đang thực hiện chính sách kiểm soát và phong tỏa toàn khu vực. 

Đông Phương

Related posts