Bộ trưởng Quốc phòng Úc: Ông Putin cần phải bị điều tra vì tội ác chiến tranh

Huyền Anh

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Peter Dutton phát biểu tại Tòa nhà Quốc hội vào ngày 29/3/2022 ở Canberra, Úc. (Ảnh Getty Images)

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin nên bị điều tra về tội ác chiến tranh của lực lượng Nga tại thành phố Bucha của Ukraine sau khi xuất hiện các bức ảnh và video về các xác chết nằm trên đường phố và trong các ngôi mộ tập thể ngày 03/04.

Ngày 03/04, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tuyên bố rằng các lực lượng Nga đã tàn sát thường dân Ukraine ở Bucha, nằm gần Kyiv, trong khi các cường quốc phương Tây đang chuẩn bị tăng cường các biện pháp trừng phạt nhắm vào Moscow.

“Vụ thảm sát ở Bucha là minh chứng minh về lòng căm thù của người Nga đối với người Ukraine, đã vượt quá bất cứ điều gì mà châu Âu từng chứng kiến ​​kể từ Thế chiến II”, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba nói trên Twitter khi đăng bức ảnh những thường dân thiệt mạng được cho là mục tiêu của lực lượng Nga.

Ảnh của Epoch Times
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba tại biên giới Ukraine-Ba Lan ở Korczowa, Ba Lan, vào ngày 5/3/2022. (Ảnh Getty Images)

“Cách duy nhất để ngăn chặn điều này là giúp Ukraine loại người Nga càng sớm càng tốt. Các đối tác hiểu rõ nhu cầu của chúng tôi. Xe tăng, máy bay chiến đấu, hệ thống phòng không hạng nặng. Vui lòng viện trợ cho họ NGAY BÂY GIỜ”, ông Kuleba cho biết, nói thêm rằng “vụ thảm sát Bucha” là một cuộc tấn công “có chủ ý” nhắm vào dân thường.

The Epoch Times không thể xác minh ngay tính xác thực của các bức ảnh.

Đáp lại thông tin mới xuất hiện, ông Dutton tuyên bố ông Putin, một “kẻ chuyên quyền tàn bạo”.

“Ông ta nên bị điều tra”, ông Dutton nói với chương trình Seven’s Sunrise vào ngày 5/4 “Nên có hành động chống lại ông ta vì ông ta là một kẻ chuyên quyền tàn bạo, cùng với việc sử dụng vũ khí hóa học, đối xử tàn bạo đối với phụ nữ và trẻ em”.

“Quý vị chứng kiến các rạp hát, các khu dân cư bị đánh bom, các vụ hành quyết hoặc mồ chôn tập thể, đó là hành động của một tội phạm chiến tranh. Điều này cần phải được điều tra càng sớm càng tốt”.

Ảnh của Epoch Times
Một ngôi mộ tập thể phía sau một nhà thờ ở thị trấn Bucha, phía tây bắc thủ đô Kyiv của Ukraine vào ngày 3/4/2022. (Ảnh Getty Images)

“Thế giới cần đoàn kết, trở nên mạnh mẽ hơn nữa trước các biện pháp trừng phạt mà chúng tôi đang áp dụng chống lại Nga. Úc đã ở đó ngay từ ngày đầu tiên, ủng hộ các đồng minh và bạn bè của chúng tôi, đoàn kết với Ukraine”, ông nói thêm.

Bình luận của ông Dutton tương đồng với nhận xét của Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne, người nói rằng Nga sẽ phải chịu trách nhiệm về những tội ác chiến tranh bị cáo buộc của quân đội Nga ở Bucha.

Bà Payne viết trên Twitter hôm 3/4: “Bị sốc khi biết tin về các vụ hành quyết, hãm hiếp, cướp bóc và các tội ác khác của quân đội Nga ở Bucha và trên khắp Ukraine”.

Ảnh của Epoch Times
Bộ trưởng Ngoại giao Úc Marise Payne phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich 2022 ở Munich, Đức, vào ngày 19/2/2022. (Ảnh Getty Images)

“Việc nhắm mục tiêu và đối xử với những người đàn ông và phụ nữ vô tội theo cách này thật đáng khinh bỉ. Nga phải và sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình”.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga đã phủ nhận cáo buộc của Ukraine.

“Tất cả các bức ảnh và dữ liệu video do Kyiv công bố, bị cáo buộc cho thấy một số loại ‘tội ác’ của quân nhân Nga ở thị trấn Bucha… lại là một hành động khiêu khích khác”, Bộ cho biết hôm 3/4, theo truyền thông nhà nước.

“Điều đặc biệt trong bức ảnh được Kyiv công bố sau ít nhất bốn ngày là, các thi thể không bị cứng lại, không có các vết đặc trưng của tử thi và có máu tươi trong vết thương”, Bộ này nói thêm.

Một tòa nhà bị phá hủy ở Bucha
Một tòa nhà bị phá hủy ở Bucha, phía tây bắc Kyiv, vào ngày 2/4/2022. (Ảnh Getty Images)

Bộ nói rằng, vụ việc liên quan đến các thi thể dường như là “do Kyiv dàn dựng cho các phương tiện truyền thông phương Tây, giống như trường hợp [tin giả từ] phòng khám phụ sản Mariupol”.

The Epoch Times không thể xác minh độc lập các tuyên bố của Nga.

Trong một động thái khác, bà Payne đã đến Brussels tham dự cuộc họp của các Bộ trưởng Ngoại giao NATO để thảo luận về phản ứng quốc tế đối với cuộc xâm lược của Nga và các thách thức an ninh toàn cầu khác, theo một thông cáo hôm 4/4.

Huyền Anh

Related posts